BAOTAYNINH.VN trên Google News

Công đoàn Khu kinh tế tỉnh: Phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022 

Cập nhật ngày: 24/04/2022 - 08:36

BTNO - Sáng 23.4, tại Khu công nghiệp Thành Thành Công, phường An Hoà, thị xã Trảng Bàng, Công đoàn Khu kinh tế tỉnh phối hợp Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh và Công đoàn Khu kinh tế tỉnh tặng quà cho đoàn viên, công nhân lao động.

Tham dự có ông Trần Lê Duy- Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; ông Lê Thanh Kiệt- Phó trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; bà Nguyễn Thị Kim Liên- Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế tỉnh; ông Võ Văn Dũng- Bí thư Thị uỷ Trảng Bàng cùng các cấp Công đoàn, đại diện doanh nghiệp và đông đảo công nhân lao động.

Tại buổi lễ, ông Lê Thanh Kiệt- Phó rrưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022 với chủ đề “Tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19”. Ông Lê Thanh Kiệt đề nghị các doanh nghiệp quan tâm, tích cực hưởng ứng phong trào nhằm bảo đảm an toàn, sức khoẻ của người lao động, hướng tới xây dựng và phát triển văn hoá an toàn lao động, góp phần bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Tháng Công nhân năm 2022 với chủ đề “Công nhân Việt Nam tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng”, bà Nguyễn Thị Kim Liên- Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế tỉnh đề nghị các cấp Công đoàn, đoàn viên, công nhân lao động phát huy tính năng động, sáng tạo trong lao động sản xuất; biểu dương, nhân rộng các mô hình hay, phương thức hoạt động mới của Công đoàn cơ sở; xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng phát triển vững mạnh, xứng đáng là nơi đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, người lao động.

Tại lễ phát động, đại diện công đoàn các cấp đăng ký tham gia thực hiện Chương trình “1 triệu sáng kiến – nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động.

Dịp này, Công đoàn Khu kinh tế tỉnh trao tặng 100 phần quà, mỗi phần trị giá 1 triệu đồng cho đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động và ảnh hưởng dịch Covid-19; trao tặng 2 căn nhà “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, mỗi căn trị giá 50 triệu đồng.

Quốc Huy