BAOTAYNINH.VN trên Google News

Công đoàn ngành Y tế: Triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2017 

Cập nhật ngày: 09/02/2017 - 09:07

BTNO - Hôm 8.2, Công đoàn ngành Y tế Tây Ninh tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2016 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

Dự hội nghị có ông Hoa Công Hậu- Giám đốc Sở Y tế, bà Phan Thị Hồng Đào- Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh.

Năm 2016, dù gặp nhiều khó khăn, nhưng Công đoàn ngành Y tế đã đạt được nhiều thành tích trong phong trào thi đua công nhân viên chức và người lao động (CNVCLĐ), trong đó có các phong trào thi đua yêu nước, lao động giỏi, lao động sáng tạo, sáng kiến cải tiến, nghiên cứu khoa học.

Công đoàn ngành ngành cũng đã đẩy mạnh học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho 185 gia đình chính sách, mẹ Việt Nam anh hùng với số tiền hơn 62 triệu đồng; phối hợp với Ban Giám đốc Sở Y tế thăm và tặng quà trị giá 176 triệu đồng  cho 20 đơn vị làm nhiệm vụ trực cấp cứu, phòng chống dịch bệnh trong dịp tết cổ truyền; tổ chức trao nhà “Mái ấm công đoàn” cho một đoàn viên thuộc Công đoàn cơ sở Trung tâm Y tế Bến Cầu; vận động CNVCLĐ đóng góp quỹ “Ngày vì người nghèo” hơn 19 triệu đồng; vận động cán bộ, công chức hiến 195 đơn vị máu…

Trao Bằng khen của LĐLĐ tỉnh cho các tập thể đạt thành tích cao trong hoạt động Công đoàn năm 2016.

Công đoàn ngành Y tế phối hợp với Sở Y tế tổ chức phát động phong trào thi đua “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ Y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” do Bộ Y tế phát động. Mục đích và ý nghĩa của phong trào là lấy niềm vui, nụ cười của người bệnh làm mục tiêu phấn đấu, là tiêu chí đánh giá cho mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng y bác sĩ, nhân viên y tế trong hoạt động chuyên môn cũng như trong giao tiếp, ứng xử với người bệnh. Phong trào thi đua đã nhận được sự hưởng ứng đông đảo của đoàn viên, CNVCLĐ trong toàn ngành, từ đó tạo ra bước chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong nhận thức và hành động của mỗi đoàn viên, CNVCLĐ. 

Trong năm 2017, Công đoàn ngành Y tế tiếp tục phát động cán bộ, CNVCLĐ trong toàn ngành hăng hái thi đua lao động, học tập và công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn; đồng thời hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua yêu nước mà trọng tâm là phong trào “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh và nhân dân” bằng biện pháp “Siết chặt kỷ cương, tăng cường y đức, nâng cao nghiệp vụ” và “Môi trường y tế không khói thuốc”, vì sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới.

Dịp này, 2 tập thể và 12 cá nhân đã được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng bằng khen; Công đoàn ngành tặng giấy khen cho 11 tập thể và 54 cá nhân đạt thành xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm 2016.

Đình Tiến