BAOTAYNINH.VN trên Google News

Công đoàn Trường THPT Hoàng Văn Thụ (Châu Thành): Tập thể lao động xuất sắc nhiều năm liền 

Cập nhật ngày: 16/10/2022 - 08:40

BTNO - Trường THPT Hoàng Văn Thụ có 114 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Đa số học sinh của nhà trường là con em vùng sâu, vùng xa, vùng nông thôn, kinh tế gia đình còn khó khăn. Được sự quan tâm của Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh và Chi bộ nhà trường, trong những năm qua Công đoàn nhà luôn đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của trường.

Công đoàn Trường THPT Hoàng Văn Thụ thăm, tặng quà các gia đình bị thiệt hại do mưa bão.

Ngay đầu năm học, Công đoàn xây dựng kế hoạch hoạt động phù hợp, chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục; đẩy mạnh các phong trào thi đua thu hút đoàn viên công đoàn tham gia, tạo động lực nâng cao hiệu quả trong công tác giảng dạy.

Đoàn viên Công đoàn hăng hái tham gia các phong trào thi đua như: “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”; “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai”; “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; “Tiếng hát giáo viên”; các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao...

Công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho giáo viên, nhân viên nhà trường luôn được Ban chấp hành Công đoàn quan tâm. Vào các ngày lễ, tết, Công đoàn nhà trường tổ chức trao quà cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, mỗi phần trị giá 350.000 đồng; ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo và "Mái ấp công đoàn” gần 30 triệu đồng. Các hoạt động tình nguyện, công tác xã hội được công đoàn quan tâm thự chiện. Hằng năm có trên 20 đoàn viên công đoàn tham gia hiến máu nhân đạo.

Công đoàn Trường THPT Hoàng Văn Thụ tham gia dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Châu Thành nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động Công đoàn hằng năm là lãnh đạo, động viên đoàn viên công đoàn không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học, mỗi thầy cô giáo luôn phấn đấu, nêu gương về đạo đức lối sống, về tinh thần trách nhiệm trong giảng dạy, "tự học và sáng tạo".

Ông Vũ Hoàng Giang- Chủ tịch Công đoàn nhà trường cho biết, Công đoàn trường luôn bám sát các hoạt động dạy và học, hỗ trợ cho đội ngũ giáo viên khai thác các phần mềm và ứng dụng dạy học trực tuyến cho học sinh, chú trọng bồi dưỡng cho học sinh khối 12 thi đạt kết quả tốt nghiệp THPT năm học 2021-2022 đạt 99,35%.

Ông Nguyễn Văn Hùng- Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, Công đoàn đã làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng cho công đoàn viên; luôn coi trọng xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên về đạo đức và chuyên môn trên cơ sở “Dạy tốt, học tốt”; làm tốt công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên, hỗ trợ, tạo điều kiện để giáo viên nâng cao trình độ chuyên môn, đến nay nhà trường có 12 giáo viên có trình độ thạc sĩ, 92 giáo viên tốt nghiệp đại học… góp phần giúp đơn vị đạt nhiều thành tích trong công tác chuyên môn. 3 năm học liền (2018-2019, 2019-2020 và 2020-2021) được Chủ tịch UBND tỉnh khen tặng “Tập thể lao động xuất sắc”. Năm học 2018-2019 nhận cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ.

Công đoàn trường luôn bám sát các hoạt động dạy và học, hỗ trợ cho đội ngũ giáo viên.

Ông Bùi Anh Tuấn- Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Tây Ninh khẳng định, với sự nỗ lực, đổi mới không ngừng trong quá trình hoạt động, Công đoàn Trường THPT Hoàng Văn Thụ được đánh giá là đơn vị vững mạnh, đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của công đoàn viên.

Công đoàn Trường THPT Hoàng Văn Thụ liên tục được công nhận xếp loại công đoàn vững mạnh. Năm học 2019-2020 được Công đoàn giáo dục Việt Nam tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”, nhiều đoàn viên được Công đoàn Giáo dục Việt Nam và Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh khen thưởng.

Phương Thảo - Hà Quang