BAOTAYNINH.VN trên Google News

'Công nghệ điều khiển suy nghĩ' giúp người liệt cử động tay 

Cập nhật ngày: 29/03/2017 - 18:00

Nhờ 'công nghệ điều khiển suy nghĩ', một bệnh nhân liệt cả tứ chi đã có thể dùng suy nghĩ để điều khiển tay, múc thành công đồ ăn đưa lên miệng.

Ông Bill Kocheva múc một nĩa khoai tây nghiền - Ảnh: Sky News

Cách đây tám năm, ông Bill Kocheva - 56 tuổi, bị liệt từ vai trở xuống sau một tai nạn xe đạp. Nhưng nay ông đã có thể điều khiển được một tay.

Trong thử nghiệm diễn ra ở Đại học Case Western Reserve tại Ohio (Mỹ), ông Kocheva có thể cầm ly nước lên rồi uống bằng ống hút. Ông cũng có thể dùng nĩa múc một miếng khoai tây.

Ban đầu, các nhà khoa học cấy vào não Kocheva hai điện cực nhỏ bằng hạt đậu. Hai điện cực này thu thập tín hiệu phát ra từ não rồi truyền đến một thiết bị khác. Thiết bị nhận được tín hiệu sẽ kích hoạt các cơ ở tay.

Sau bốn tháng thử nghiệm, các nhà khoa học tiếp tục gắn thêm 36 điện cực vào cánh tay và cẳng tay phải của ông. Tín hiệu những điện cực này nhận được từ não sẽ giúp các cơ ở bàn tay, cánh tay, khuỷu tay và vai cử động.

Nguồn TTO


Liên kết hữu ích