Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
(BTNO) - Điều đáng nói là tình trạng ngập cục bộ ở khu vực này, nguyên nhân là do chính người dân cư ngụ ở đây đã lấp con mương có sẵn từ trước nên nước không có lối thoát ra hệ thống mương lớn, nối với kênh rạch tự nhiên được.

Nước ngập nhà bà Võ Thị Điệp, cơ sở sản xuất giường tre đang tạm ngưng hoạt động.
Nhiều người dân ngụ ở tổ 19 và tổ 20, ấp Long Kim, xã Long Thành Trung, huyện Hoà Thành phản ánh, trong những ngày qua, do mưa nhiều nên khu vực dân cư bị ngập khá nặng. Nước ngập ở ngoài sân, tràn vô nhà, gây khó khăn cho sinh hoạt hằng ngày, trong đó, các hộ đang sản xuất giường, ghế tre phải tạm ngưng hoạt động. Điều đáng nói là tình trạng ngập cục bộ ở khu vực này, nguyên nhân là do chính người dân cư ngụ ở đây đã lấp con mương có sẵn từ trước nên nước không có lối thoát ra hệ thống mương lớn, nối với kênh rạch tự nhiên được.
Ông Lê Phát Đạt (ngụ tổ 19, ấp Long Kim) cho biết, ngay từ cơn mưa lớn đầu tiên, căn nhà của ông đã bị ngập toàn bộ bên hông và phía trước căn nhà. Nước không thoát được đã tràn vào nhà, gia đình ông phải “sống chung với lũ”. Ông Đạt cho biết thêm, cạnh nhà ông là một phần đất trống “mênh mông” nước. Phía sau nhà ông là hộ ông Hà Văn Chương cũng bị nước “bao vây” và hộ bà Võ Thị Điệp bị ngập hết căn nhà.
Gia đình bà Điệp làm nghề sản xuất ghế tre phải ngưng làm hơn 2 tuần qua. Phía trước nhà ông Đạt là nhà ông Nguyễn Văn Mách, nước cũng tràn vô ngập nhà. Các hộ này hiện giờ chỉ biết “trông chờ” vào những ngày trời nắng liên tục, hy vọng nước sẽ… bốc hơi dần, chứ không còn đường nào khác vì con mương thoát nước tự nhiên đã bị lấp.
Về tình trạng ngập úng tại khu vực này, theo ông Lương Chí Minh– Trưởng ấp Long Kim, trước đây khi địa phương triển khai làm đường nhựa, đơn vị thi công có lắp đặt một cống thoát nước băng ngang đường, nhưng vị trí thoát nước ra lại ở ngay phía trước nhà một hộ dân. Sợ nước tràn vào nhà, hộ dân ấy đã lấp đất, xây tường để “chắn nước”. Cống làm xong, nước từ khu vực dân cư tổ 19 chảy qua cống, theo con mương nhỏ đổ ra mương lớn ở lộ Bình Dương, chảy về khu vực Trảng Nổ. Hiện nay, cả mương nhỏ và mương lớn đều đã bị lấp nên nước không còn lối thoát, gây ngập nặng cả khu vực. Ông Minh cho biết thêm, ông đã báo cáo lên cấp trên và UBND xã Long Thành Trung cũng đã kiến nghị ngành chức năng huyện có hướng xử lý kỹ thuật cống thoát nước băng ngang đường bị nghẽn, đồng thời đề nghị ngành chức năng khảo sát, lập dự án xây dựng hệ thống mương thoát nước.
Tình trạng ngập nước kéo dài ở khu vực này gây ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống người dân, nhất là những hộ tiểu thủ công nghiệp sản xuất hàng tre. Trong khi chờ đợi các dự án được triển khai, thiết nghĩ chính quyền địa phương nên có biện pháp tạm thời, trước mắt khẩn trương tổ chức đào lại các mương bị lấp, thông cống bị nghẽn để nhanh chóng giải thoát khối lượng nước đang bị ứ đọng.
ĐỨC TIẾN