BAOTAYNINH.VN trên Google News

Công nhận “Chứng tích Cầu Xe” là di tích LS – VH cấp tỉnh

Cập nhật ngày: 26/07/2011 - 10:59

Buổi lễ được tổ chức trang trọng vào sáng 22.7.2011, tại ấp Cầu Xe, xã Hưng Thuận, huyện Trảng Bàng- nơi mà cách đây hơn 48 năm, máy bay giặc Mỹ đã sát hại 11 học sinh Trường tiểu học Cầu Xe. Đông đảo các vị đại diện các cấp, ngành liên quan cùng các cán bộ lão thành cách mạng và người dân xã Hưng Thuận đã có mặt tham dự.

Ông Nguyễn Thanh Ngọc (bên trái), Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ tặng hoa cho lãnh đạo huyện Trảng Bàng

Tại buổi lễ, mọi người cùng ôn lại sự kiện đau thương ngày 18.3.1963, tại ấp Cầu Xe, xã Đôn Thuận (nay thuộc xã Hưng Thuận): hơn 30 học sinh của Trường tiểu học Cầu Xe đã trở thành nạn nhân của hành động tội ác, nằm trong âm mưu bình định miền Nam của Mỹ-nguỵ. Trong số đó có 11 học sinh từ 8 đến 13 tuổi đã vĩnh viễn ra đi. Năm 1993, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Trảng Bàng đã lập bia tưởng niệm 11 học sinh này. Đến năm 2009, bia tưởng niệm được xây dựng lại khang trang hơn, ngay trên chính mảnh đất Trường tiểu học Cầu Xe năm xưa. Tuy nhiên, trên bia chứng tích mới có một số chi tiết thể hiện chưa thật đầy đủ và chính xác. Ngày 12.3.2010, UBND huyện Trảng Bàng có tổ chức buổi toạ đàm về “Sự kiện lịch sử Trường Cầu Xe năm 1963”, với sự tham gia đầy đủ của đại diện các cấp, các ngành, đơn vị có liên quan cùng gia đình những học sinh bị sát hại năm xưa và một số nhân chứng. Đó là cơ sở để khắc phục những sai sót của bia tưởng niệm mới. Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo huyện Trảng Bàng hứa sẽ tiếp tục tôn tạo khu di tích đã được UBND tỉnh Tây Ninh Quyết định số 549/QĐ-UBND, ngày 14.3.2011 công nhận là di tích lịch sử -văn hoá cấp tỉnh.

D.H