BAOTAYNINH.VN trên Google News

Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực có bước tiến mạnh, đột phá 

Cập nhật ngày: 01/07/2022 - 10:58

BTNO - Ngày 30.6, Bộ Chính trị tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012-2022. Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các điểm cầu tại các cơ quan Trung ương và địa phương.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Tây Ninh.

Dự và chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Thường trực Ban Bí Thư Võ Văn Thưởng; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc. Tại điểm cầu Tây Ninh, có ông Phạm Hùng Thái- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; ông Nguyễn Mạnh Hùng- Phó Bí thư Tỉnh uỷ.

Tại hội nghị, các đại biểu nghe ông Phan Đình Trạc- Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương báo cáo tóm tắt tổng kết 10 năm công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012-2022. Hội nghị Trung ương 5, khoá XI (tháng 5.2012) đã quyết định chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (Ban Chỉ đạo) trực thuộc Bộ Chính trị, do Tổng Bí thư làm Trưởng Ban nhằm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, rõ rệt trong công tác phòng, chống tham nhũng trên phạm vi toàn quốc. Sau 10 năm, nhất là từ nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng đến nay, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo; sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, ngành; sự đồng hành, hưởng ứng và tham gia tích cực của nhân dân và báo chí, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực có bước tiến mạnh, đột phá, đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, giữ vững ổn định chính trị và phát triển kinh tế -  xã hội của đất nước.

Công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, kết hợp giữa xử lý hành chính, xử lý kỷ luật của Đảng, Nhà nước, đoàn thể với xử lý hình sự; kỷ luật của Đảng được thực hiện trước, mở đường, tạo điều kiện cho kỷ luật của Nhà nước, kỷ luật của đoàn thể và xử lý hình sự, rất nghiêm khắc nhưng cũng rất nhân văn, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai. Đây là bước đột phá trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Đối với công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế của Đảng, Nhà nước về xây dựng Đảng, quản lý kinh tế - xã hội và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được đẩy mạnh, từng bước hoàn thiện cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để “không thể tham nhũng, tiêu cực”. Nhiều quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, quản lý kinh tế - xã hội và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được ban hành và tổ chức thực hiện quyết liệt, đi vào cuộc sống, vừa giáo dục, phòng ngừa, ngăn chặn vừa là căn cứ để phát hiện và xử lý các sai phạm, tham nhũng, tiêu cực.

Các đại biểu nghe báo cáo tóm tắt tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Công tác cán bộ được chú trọng; cải cách hành chính, công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ và các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực đạt kết quả tích cực. Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư có nhiều chủ trương, giải pháp, ban hành nhiều quy định về công tác cán bộ và kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, giải quyết được nhiều vấn đề tồn tại về cán bộ và công tác cán bộ. Hoạt động tiếp dân, đối thoại, giải quyết những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo, vướng mắc, bức xúc của người dân được tăng cường, góp phần tích cực phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Hoạt động thông tin, tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được đổi mới, tăng cường, góp phần nâng cao nhận thức và tạo đồng thuận cao trong xã hội. Một trong những nhóm kết quả lớn, nổi bật trong thời gian qua chính là việc chú trọng kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động và sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị chức năng phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đẩy mạnh hợp tác quốc tế về phòng, chống tham nhũng. Các cơ quan nội chính, kiểm tra của Đảng, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án được củng cố, kiện toàn, đẩy mạnh hợp tác quốc tế, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động; phối hợp ngày càng chặt chẽ, đồng bộ, nhịp nhàng, thực sự phát huy vai trò nòng cốt trong tham mưu, phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực.

Thực hiện kết luận của Hội nghị Trung ương 5 khoá XIII, Ban Bí thư đã ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh; các tỉnh uỷ, thành uỷ khẩn trương quyết định thành lập và triển khai hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở địa phương, cơ sở.

Tại điểm cầu Tây Ninh.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, cần tiếp tục đẩy mạnh,nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác giáo dục, tuyên truyền, xây dựng văn hoá tiết kiệm, không tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. 

Trước hết, là sự gương mẫu, quyết liệt của người đứng đầu và tập thể lãnh đạo các cấp, ngành, cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương; kiên trì, giáo dục và rèn luyện cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về đức tính liêm khiết, chính trực, xây dựng văn hoá tiết kiệm, không tham nhũng, tiêu cực. Cần tiếp tục xây dựng hoàn thiện, đồng bộ thể chế về xây dựng chỉnh đốn Đảng, quản lý kinh tế - xã hội và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, đẩy mạnh điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, phát hiện sớm và xử lý nghiêm các vụ việc, vụ án tham nhũng. Đấu tranh chống tham nhũng phải gắn liền với chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hoá.

Tiếp tục hoàn thiện và thực hiện nghiêm các quy định về công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Phương Thảo