BAOTAYNINH.VN trên Google News

Công trình chào mừng ĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ IX ở Gò Dầu: Khó khăn do thiếu vật liệu, liệu có hoàn thành kịp Tết Canh Dần 2010?

Cập nhật ngày: 25/11/2009 - 05:19

Lãnh đạo huyện Gò Dầu đã chọn công trình mở rộng và nâng cấp nhựa hoá con đường Cầu Sao-Xóm Đồng (thuộc xã Thanh Phước) làm công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ IX, và quyết tâm hoàn thành công trình này trước Tết Nguyên đán Canh Dần -2010.

Đường Cầu Sao –Xóm Đồng đã có từ lâu đời, là đường đất, nối từ quốc lộ 22 (nay là đường Xuyên Á) qua các ấp Trâm Vàng, Rỗng Tượng và Xóm Đồng (xã Thanh Phước) tiếp giáp với tỉnh lộ 782 tại ngã ba Cây Trường, chiều dài toàn tuyến gần 5 km. Do đường đất, nên việc lưu thông trên con đường này gặp nhiều khó khăn, nhất là vào mùa mưa. Nhằm đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hoá và phát triển kinh tế văn hoá xã hội của huyện, năm 2007, Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng công trình (nay là Trung tâm quản lý dự án đầu tư xây dựng) huyện Gò Dầu có lập Tờ trình và đã được Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình đường Cầu Sao –Xóm Đồng. Lãnh đạo Trung tâm quản lý dự án đầu tư xây dựng Gò Dầu cho biết, chiều dài của tuyến đường này là 4.655 mét, hướng tuyến bám theo tuyến đường cũ. Tiêu chuẩn thiết kế đường cấp 4 đồng bằng. Nền đường rộng 9 mét đổ đá 4X6 chèn cấp phối dày 30cm. Mặt đường rộng 6 mét, láng nhựa theo tiêu chuẩn 4,5kg/m2 (3 lớp nhựa). Lề đường mỗi bên rộng 1,5 mét đắp sỏi đỏ. Tổng mức đầu tư được phê duyệt ban đầu 11.187.462.000 đồng. Đến tháng 10.2008, Giám đốc Sở KH & ĐT có quyết định phê duyệt điều chỉnh bổ sung nâng mức đầu tư lên 18.711.449.000 đồng.

Đường Cầu Sao-Xóm Đồng đang thi công.

Đây là công trình do UBND huyện Gò Dầu làm chủ đầu tư, Trung tâm quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện trực tiếp quản lý điều hành, giám sát dự án, vốn do tỉnh cấp từ nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu. Công trình được phát lệnh khởi công vào ngày 18.7.2008, dự kiến thời gian thi công là 300 ngày (dự kiến hoàn thành công trình vào ngày 18.5.2009). Ngay từ đầu năm tỉnh đã phân khai vốn, đồng thời nhân dân rất đồng tình ủng hộ, nên giao mặt bằng trước khi nhận tiền đền bù. Nhà đầu tư khắc phục mọi khó khăn tìm các nguồn vật liệu để đẩy nhanh tiến độ thi công. Các cấp lãnh đạo, nhất là chính quyền địa phương xã Thanh Phước rất quan tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho đơn vị thi công. Tuy nhiên, đơn vị thi công gặp khó khăn lớn về nguồn sỏi đỏ để đắp nền hạ, nên đã lập hồ sơ xin cấp giấy phép khai thác đất cấp 2 và sỏi đỏ từ ngày 24.12.2008, nhưng đến ngày 15.5.2009, UBND tỉnh mới cấp phép khai thác (thời gian chờ cấp phép đến 5 tháng). Khi được phép khai thác thì rơi vào mùa mưa, nên việc khai thác và vận chuyển sỏi, đất càng gặp nhiều khó khăn, trong khi nguồn sỏi, đất được cấp phép khai thác cũng không đủ phục vụ cho công trình. Trước tình hình đó đơn vị thi công phải xin gia hạn hợp đồng đến ngày 31.12.2009 hoàn thành tuyến đường.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo Trung tâm quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Gò Dầu cho biết, đến nay (23.11.2009) công trình đường Cầu Sao-Xóm Đồng mới thực hiện được 40% giá trị công trình do đơn vị thi công tiếp tục gặp khó khăn về nguồn sỏi phún. Hiện nay đơn vị thi công không mua được sỏi, đất tại địa phương mà phải mua lại từ các doanh nghiệp khác với giá cao hơn quy định của Nhà nước, do vậy khó có khả năng hoàn thành công trình theo thời gian đã gia hạn. Hiện nay lãnh đạo huyện đang cố gắng tạo điều kiện thuận tiện cho đơn vị thi công giải quyết vấn đề sỏi phún. Đơn vị thi công hứa quyết tâm đến cuối năm 2009 sẽ hoàn thành tưới nhựa 2 km, phần còn lại cố gắng hoàn thành vào cuối tháng 1.2010.

Duy Huân


 
Liên kết hữu ích