Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Nếu như UBND huyện lập dự án mới cho phần công trình dở dang thì diện tích cần giải toả sẽ được áp giá đền bù tính theo thời điểm nào? Không nên để những hộ dân đã tích cực nghiêm túc chấp hành chủ trương của Nhà nước, ủng hộ việc thi công công trình ngay từ đầu lại bị thiệt thòi.

![]() |
Bê tông hoá kênh mương. Ảnh minh hoạ |
(BTNO) - Nhằm tiêu thoát nước cho các cánh đồng trên địa bàn xã Thạnh Tây huyện Tân Biên đồng thời cũng là phục vụ cho yêu cầu chuyển đổi cơ cấu cây trồng, năm 2004, UBND tỉnh phê duyệt dự án kênh tiêu Tân Biên do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tây Ninh làm chủ đầu tư.
Kênh tiêu Tân Biên nằm trên địa bàn xã Thạnh Tây bao gồm 2 tuyến TB1 và TB2. Năm 2005, dự án kênh tiêu này được khởi công xây dựng đến năm 2007 thì cơ bản hoàn thành 1 phần công trình và đã ngưng thi công cho đến nay. Nguyên nhân công trình bị tạm ngưng là do vướng đền bù giải toả. Tuyến kênh TB1 còn 3 hộ dân ở đầu tuyến (đoạn từ K0 - K0+350) và tuyến TB 2 còn 18 hộ dân (đoạn từ K0 – K0 +600) chưa đồng ý nhận đền bù để bàn giao mặt bằng. UBND xã Thạnh Tây đã tổ chức nhiều cuộc họp các hộ dân trong vùng dự án đi qua tuyên truyền vận động nhưng không đạt được kết quả. Sở NN & PTNT đã có tờ trình xin tạm ngưng thi công. Tháng 7.2009, UBND tỉnh phê duyệt cho kết thúc dự án.
Từ đó đến nay do còn 1.600m tuyến TB2 chưa đào thông nên cánh đồng cả trăm ha ở 3 ấp Thạnh Tân, Thạnh Tây, Thạnh Trung vẫn bị ngập úng vào mùa mưa. Năm 2009, ngập úng trầm trọng đến nỗi cả một hàng rào kiên cố ở một cánh đồng đã bị nước xô ngã. Theo ông Lê Văn Rực – người dân xã Thạnh Tây, trước đây có một đường mương dẫn nước thoát ra Suối Mây nhưng hiện nay đường mương bị lấp. Nguồn nước từ những cánh rừng thuộc Vườn quốc gia Lò Gò Xa Mát không còn đổ ra Suối Mây dồn hết về cánh đồng bên dưới trong khi kênh tiêu ở đây chưa thi công khiến ngập úng trầm trọng.
Còn tuyến kênh tiêu TB1 mặc dù đã được thi công nhưng làm dở dang nên phần đất móc lên đắp bờ kênh vô hình chung tạo thành một bờ đê chắn nước làm cho các cánh đồng phía bên này bờ mưa xuống là bị ngập hoàn toàn, còn những cánh đồng phía bên kia bờ đất lại thiếu nước để sản xuất.
Không những gặp khó vì ruộng đồng bị ngập úng mà việc đi lại cũng hết sức khó khăn. Tuyến kênh TB 1 đi qua 4 điểm giao thông nội đồng, trong quá trình thi công đã thi công được 3 điểm cầu và cống qua kênh, còn lại 1 điểm không được thi công tiếp, đất móc lên đắp bờ kênh đã cản trở giao thông nội đồng. Ở những điểm dự kiến sẽ làm cống, làm cầu theo dự án được duyệt, lúc đầu nước ngập ứ đọng dần dần xói mòn thành dòng chảy. Lâu ngày những người dân sản xuất trong vùng tự san lấp thành lối mòn để đi lại tạm.
Ông Lê Văn Đông ở xã Thạnh Tây cho biết: Bà con bức xúc trước tình trạng dở dở ương ương của tuyến kênh, nhiều lần kiến nghị với huyện và ngành NN&PTNT cho thi công tiếp để có thể tiêu nước vào mùa mưa, bớt thiệt hại cho sản xuất. Nhưng gần 5 năm qua vẫn chưa thấy động tĩnh gì.
Sống trong vùng bị ngập úng cục bộ, người nông dân xã Thạnh Tây hiểu hơn ai hết giá trị thiết thực của kênh tiêu nên khi triển khai, 221 hộ có đất nằm trong vùng giải toả của dự án thì đã có 200 hộ dân chấp thuận chủ trương, đồng ý nhận tiền đền bù để giải phóng mặt bằng cho công trình. Tính cả tuyến kênh TB1 và TB2 chỉ còn 21 hộ chưa nhận tiền đền bù nhưng chủ đầu tư và cả cấp chính quyền địa phương chưa có 1 giải pháp nào để giải quyết.
Ông Dương Minh Chiếu –Phó chủ tịch UBND xã Thạnh Tây cho biết: Phần diện tích chưa giải toả được do các hộ dân không chấp nhận mức giá đền bù. Những năm trước khi triển khai UBND xã đã báo cáo nhưng huyện không có chủ trương, giải pháp. Dù số hộ còn lại rất ít so với số hộ đã nhận đền bù giải toả nhưng UBND xã không được phép cưỡng chế nên chỉ cố gắng vận động, không đạt kết quả… thì thôi!
Người dân xã Thạnh Tây chủ yếu sản xuất nông nghiệp. Vùng đất này cây cao su chiếm phần lớn diện tích, còn lại là cây bắp và cây mì nhưng năng suất không cao. Những năm gần đây, xã đã tuyên truyền vận động người dân chuyển sang trồng mía nhưng không có hệ thống kênh tiêu thì không thể thực hiện được.
Đầu năm 2010, UBND huyện Tân Biên đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh cho tiếp tục thực hiện công trình đang còn dang dở. Ông Phạm Văn Yên – Phó Giám đốc Sở NN & PTNT - chủ đầu tư dự án kênh tiêu xã Thạnh Tây cho biết: Sở cũng đã có tờ trình UBND tỉnh về việc tiếp tục thi công dự án kênh tiêu ở xã Thạnh Tây. Trong Quyết định số 826/QĐ-UBND ngày 7.5.2010 của UBND tỉnh về việc giao danh mục dự án chuẩn bị đầu tư kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2010, thì dự án kênh tiêu ở xã Thạnh Tây được giao cho UBND huyện Tân Biên làm chủ đầu tư phần còn lại. Với năng lực thiết kế và hạng mục đầu tư tuyến TB1 gồm 7 cống tiêu vào và 1 cống qua đường, tuyến TB2 làm kênh tiêu 1.600m và 3 cống qua đường, vốn đầu tư 2,5 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh. Năm 2010, UBND huyện lập dự án, dự kiến sẽ triển khai thi công vào năm 2011 và và hoàn thành vào năm 2012.
Mặc dù có chậm nhưng cuối cùng cũng đã có giải pháp cho công trình kênh tiêu xã Thạnh Tây. Vấn đề còn lại là lập dự án mới và tiến hành đền bù giải toả cho phần diện tích còn lại để thi công công trình. Đây là vấn đề chính quyền điạ phương và nhiều hộ dân quan tâm. Nếu ngay từ đầu có sự phối kết hợp chỉ đạo thực hiện dự án một cách chặt chẽ đồng bộ ở các cấp các ngành, chủ đầu tư và chính quyền địa phương kiên quyết hơn trong việc giải phóng mặt bằng thì có thể kênh tiêu xã Thạnh Tây không phải kéo dài cho đến 5 năm sau mới tính tới chuyện lập dự án mới… Khi tiến hành triển khai thi công phần dở dang của kênh tiêu TB1 và TB2 cũng cần phải tính đến chuyện: Đền bù giải phóng mặt bằng như thế nào cho hợp lý. Vì nếu như UBND huyện lập dự án mới cho phần công trình dở dang thì diện tích cần giải toả sẽ được áp giá đền bù tính theo thời điểm nào? Không nên để những hộ dân đã tích cực nghiêm túc chấp hành chủ trương của Nhà nước, ủng hộ việc thi công công trình ngay từ đầu theo kế hoạch lại bị thiệt thòi.
PHƯƠNG NGUYỆT