BAOTAYNINH.VN trên Google News

Công ty CP Bourbon Tây Ninh: Giá thu mua mía tăng nhưng bảo hiểm chữ đường giảm

Cập nhật ngày: 20/11/2011 - 12:40

Hội nghị đầu vụ tại Công ty SBT

Ngày 17.11.2011, Công ty CP Bourbon Tây Ninh (SBT) tổ chức hội nghị đầu vụ sản xuất 2011-2012 với sự tham dự của hàng trăm nông dân trồng mía. Tại hội nghị, Tổng Giám đốc Công ty SBT công bố ngày 19.11 công ty phát lệnh chặt mía và ngày 21.11 nhà máy chính thức vận hành vụ mới với công suất 9.000 tấn mía/ngày. Đồng thời công ty cũng công bố giá thu mua mía và mức bảo hiểm chữ đường đầu vụ chế biến.

Theo Tổng Giám đốc Công ty SBT, vùng nguyên liệu mía do công ty đầu tư trong vụ chế biến này là 12.000 ha với tổng sản lượng mía ước đạt khoảng 900.000 tấn. Theo dự kiến lúc đầu, Công ty SBT sẽ mở máy vận hành vụ chế biến 2011-2012 vào tuần đầu tháng 11. Nhưng do mưa còn kéo dài, đồng ruộng còn nhiều nước gây khó khăn trong việc thu hoạch và nông dân phải tốn thêm chi phí tăng bo nên công ty quyết định dời ngày mở máy đến ngày 21.11. Với sản lượng mía dự kiến thu hoạch được, nhà máy sẽ chạy đến cuối tháng 3.2012 thì sẽ tiêu thụ hết mía nguyên liệu.

Năm nay SBT có hợp đồng chặt chẽ với công chặt, bốc mía với giá thuê thoả thuận cụ thể, rõ ràng; lịch thu hoạch cũng sẽ được cải tiến và công khai đến từng hộ nông dân trồng mía để tránh tình trạng băn khoăn chờ thu hoạch.

Thu hút sự quan tâm lớn nhất của nông dân trồng mía tham dự hội nghị là vấn đề giá thu mua mía và bảo hiểm chữ đường. Theo công bố của SBT thì đầu vụ thu hoạch năm nay nhà máy sẽ thu mua mía với giá 1,1 triệu đồng/tấn mía 10 CCS tại ruộng trên phương tiện vận chuyển. Trong đó bao gồm: giá cơ bản là 900.000 đồng/tấn 10 CCS; trợ giá đầu vụ 50.000 đồng/tấn; trợ giá suốt vụ 150.000 đồng/tấn- trong đó có 110.000 đồng/tấn tiền thu hoạch mía và 40.000 đồng/tấn tiền hoàn thành hợp đồng. Song song đó, Công ty SBT bảo hiểm chữ đường tối thiểu là 8,5 CCS, không tính mía cháy. Như vậy vụ thu hoạch tới, nông dân bán mía với giá tối thiểu (ứng với chữ đường được bảo hiểm 8,5 CCS) sẽ được 965.000 đồng/tấn.

Đặc biệt, vụ thu hoạch năm nay, Công ty SBT có thêm chính sách trả thêm cho chủ mía có mía đạt chất lượng cao. Cụ thể như với mía có chữ đường đạt từ 9-9,49 CCS công ty sẽ trả thêm 40.000 đồng/tấn; đối với mía có chữ đường từ 9,5 đến 9,99 CCS công ty sẽ trả thêm 60.000 đồng/tấn và mía có chữ đường từ 10 CCS trở lên công ty trả thêm 80.000 đồng/tấn. Riêng về tạp chất, nếu chỉ từ 3% trở lại thì sẽ không bị trừ vào sản lượng mía giao và công ty sẽ trả thêm 30.000 đồng/tấn, trong đó 15.000 đồng trả cho chủ mía và 15.000 đồng trả cho đầu công chặt mía. Nếu tạp chất vượt 3% thì phần vượt sẽ bị trừ vào sản lượng mía. Nếu tạp chất vượt 8% thì sẽ phạt đầu công chặt mía 10.000 đồng/tấn và không tiếp tục nhận xe mía thứ 2.

So sánh với đầu vụ thu hoạch mía năm trước, giá thu mua mía năm nay có cao hơn. Cụ thể, đầu vụ trước giá mía chỉ có 950.000 đồng/tấn 10 CCS tại ruộng trên phương tiện vận chuyển, đầu vụ năm nay thu mua 1,1 triệu đồng/tấn 10 CCS- tăng cao hơn khoảng 11,5%. Tuy nhiên, mức bảo hiểm chữ đường thì lại giảm hơn. Đầu vụ trước, mức bảo hiểm chữ đường của Công ty SBT là 9 CCS, nhưng năm nay chỉ còn 8,5 CCS.

Công ty SBT bảo trì giàn khoan chuẩn bị vào vụ

Sau khi Tổng Giám đốc Công ty SBT công bố kế hoạch chế biến và chính sách thu mua, khá nhiều nông dân hợp đồng trồng mía với công ty có ý kiến phản hồi. Hầu hết nông dân đều cho rằng mức bảo hiểm chữ đường năm nay thấp hơn năm trước là không hợp lý và đề nghị công ty tăng lên bằng năm trước để tạo sự yên tâm cho nông dân khi bán mía. Có ý kiến cho rằng giá thu mua mía tăng là điều đáng mừng cho nông dân, tuy nhiên mức độ tăng chỉ có 11,5% so với năm trước là chưa đủ bù vào khoản trượt giá trong 1 năm qua. Cũng có ý kiến của nông dân đặt vấn đề so sánh giá thu mua của Công ty SBT với Nhà máy đường Nước Trong. Đầu vụ thu hoạch mía năm nay, Nhà máy đường Nước Trong thu mua đến 1,2 triệu đồng/tấn 10 CCS tại ruộng, nhưng Công ty SBT chỉ thu mua có 1,1 triệu đồng/tấn 10 CCS.

Tổng Giám đốc Công ty SBT giải thích việc bảo hiểm chữ đường thấp hơn năm trước là nhằm mục tiêu khuyến khích nông dân chú trọng đến chất lượng cây mía. Do đó mà bắt đầu vụ thu hoạch năm nay công ty có chính sách trả thêm cho mía có chữ đường cao- chữ đường càng cao giá thu mua càng cao. Còn về giá mía thì mức giá công ty công bố là giá thu mua đầu vụ, từ sau Tết Nguyên đán giá thu mua mía sẽ tăng.

Cây mía đang bắt đầu “hồi sinh”. Nhiều người hy vọng các nhà máy đường sẽ thực sự đồng hành cùng nông dân để cây mía trở thành “niềm tự hào” của nông dân Tây Ninh.

Sơn Trần

 

 

 


 
Liên kết hữu ích