BAOTAYNINH.VN trên Google News

Công ty điện lực TN: Đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Cập nhật ngày: 26/08/2010 - 10:41
HTML clipboard

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thảo gắn Huân chương Lao động hạng Ba cho ông Đỗ Hiếu Lễ - Giám đốc Công ty Điện lực Tây Ninh

Ngày 25.8.2010, thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thảo đã trao Huân chương Lao động hạng Ba cho ông Đỗ Hiếu Lễ-Giám đốc Công ty Điện lực Tây Ninh; trao Bằng khen của Thủ tướng cho tập thể cán bộ, công nhân viên chức Công ty và ông Nguyễn Hữu Lễ-Phó Giám đốc Công ty. Đây là những phần thưởng cao quý dành cho những nỗ lực phấn đấu từ năm 2006 đến nay của lãnh đạo và tập thể Công ty Điện lực Tây Ninh.

Ông Đỗ Hiếu Lễ cho biết, giai đoạn 2006 – 2009, Công ty gặp rất nhiều khó khăn, nhất là tình hình mất cân đối giữa cung và cầu điện- một vấn đề nan giải trong công tác điều hành cung cấp điện. Khi sản lượng điện đảm bảo nhu cầu tiêu thụ của nền kinh tế thì doanh nghiệp giảm tiêu thụ do suy giảm kinh tế. Khi nền kinh tế có dấu hiệu hồi phục, các doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động thì tình trạng thiếu điện lại diễn ra nghiêm trọng, có lúc gay gắt, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Tuy nhiên, được sự quan tâm, hỗ trợ của lãnh đạo tỉnh, các ngành, các cấp cũng như đông đảo khách hàng, Công ty Điện lực Tây Ninh đã nỗ lực phấn đấu vừa xây dựng phát triển lưới điện, vừa đổi mới phong cách làm việc và phục vụ, bảo đảm cung cấp nguồn điện ổn định, an toàn cho nhu cầu sản xuất và tiêu dùng trong tỉnh.

Trong 5 năm qua, sản lượng điện thương phẩm của Công ty Điện lực Tây Ninh đã tăng gấp đôi (năm 2005, sản lượng điện thương phẩm chỉ đạt 482,7 triệu kWh; đến năm 2009 đạt 979,2 triệu kWh). Tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm hằng năm đạt trên 18%. Điện tổn thất hằng năm thấp hơn mức cho phép. Doanh thu bán điện tăng 2,5 lần trong 5 năm. Hằng năm, Công ty đều thu nộp ngân sách vượt kế hoạch.

Năm 2005, toàn tỉnh có 220.544 hộ sử dụng điện (đạt 90,09% tổng số hộ); đến cuối năm 2009, Tây Ninh có 264.927 hộ có điện (đạt 99,43%). Đây là kết quả rất có ý nghĩa, vì các địa phương được phát triển lưới điện trong những năm gần đây là các xã vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Kết quả đó cho thấy sự nỗ lực rất lớn của Công ty Điện lực Tây Ninh trong việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông thôn mà trước hết là việc đưa điện về vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Khi có điện, các địa phương đã có điều kiện thuận lợi hơn để sản xuất, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, nhất là đối với các vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đến nay, trong lưới điện phân phối toàn tỉnh đã có 2.149,55 km đường dây trung thế; 3.748,16 km đường dây hạ thế và 5.199 trạm biến áp phân phối với tổng dung lượng 533.075 kVa. Đây là cơ sở hạ tầng rất quan trọng góp phần vào sự phát triển bền vững của tỉnh nhà.

Hiện tại, tình trạng bất bình đẳng về giá điện giữa khu vực thành thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh đã cơ bản được giải quyết. Chất lượng dịch vụ, chăm sóc khách hàng ngày càng được Công ty quan tâm; cải tiến thủ tục mua bán điện theo hướng đơn giản; xây dựng đội ngũ công nhân viên chức có phong cách làm việc mới, tận tâm với công việc, tận tuỵ với khách hàng; xử lý nghiêm những trường hợp có biểu hiện nhũng nhiễu, gây khó khăn cho khách hàng…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thảo trao Bằng khen của Thủ tướng cho tập thể Công ty Điện lực Tây Ninh

Bên cạnh việc tập trung sản xuất, kinh doanh, Công ty Điện lực Tây Ninh còn tích cực tham gia các hoạt động từ thiện- xã hội, thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa. Từ năm 2000 đến nay, Công ty nhận phụng dưỡng 5 bà mẹ VNAH, thường xuyên tổ chức thăm hỏi, chăm sóc các bà mẹ; đóng góp trên 73 triệu đồng xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết; đóng góp gần 250 triệu đồng để hỗ trợ đồng bào bị thiên tai, chăm sóc thiếu niên nhi đồng, hỗ trợ địa phương nghèo…

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thảo tuyên dương những nỗ lực, những thành tích đóng góp của Công ty Điện lực Tây Ninh đối với tỉnh nhà. Đồng thời nêu một số ý kiến chỉ đạo về công tác kinh doanh, ngầm hoá đường dây, đảm bảo an toàn lưới điện...

BẢO TÂM