BAOTAYNINH.VN trên Google News

"Cù kỳ" của đội tuyển Việt Nam nói gì về cơ hội bước ra ánh sáng? 

Cập nhật ngày: 26/01/2022 - 12:08

Tiền đạo Phạm Tuấn Hải (còn gọi là Hải cù kỳ) cho biết nếu được trao cơ hội ra sân, anh sẽ chiến đấu hết mình.

Ngày 27/1, đội tuyển Việt Nam sẽ có cuộc đọ sức với Australia tại bảng B vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

 

Tuấn Hải tập luyện cùng tuyển Việt Nam tại Australia. Ảnh VFF

Ở chuyến làm khách này, HLV Park Hang-seo không thể mang theo tiền đạo chủ lực Tiến Linh và cầu thủ chạy cánh Văn Toàn do cả hai bị nhiễm Covid-19 cách đây ít ngày.

Trong danh sách đội tuyển Việt Nam dự trận đấu sắp tới chỉ có 3 tiền đạo là Công Phượng, Tuấn Hải và Thanh Minh.

Công Phượng đương nhiên là niềm hi vọng số 1 của tuyển Việt Nam khi Tiến Linh vắng mặt.

Tuấn Hải tuy chưa lần nào ra sân tại vòng loại World Cup 2022 nhưng anh nhiều lần có tên ở danh sách rút gọn, tập luyện thường xuyên ở đội tuyển nên cũng hiểu được triết lý vận hành lối chơi trên tuyển.

Thanh Minh là lính mới, non kinh nghiệm nhất và phù hợp với vai trò của để dành hơn là một quân bài chiến lược.

Cũng bởi vậy, cơ hội để Tuấn Hải thể hiện là rất sáng. Ở buổi tập chiều 25/1, tiền đạo có biệt danh Hải "cù kỳ" cho biết, anh sẽ nỗ lực hết sức nếu được ra sân.

“Với bản thân tôi, nếu được trao cơ hội, tôi sẽ cố gắng chiến đấu hết sức mình”, Tuấn Hải nói.

Anh cũng chia sẻ, BHL đã chuẩn bị các phương án chiến thuật, nhân sự cho cuộc đọ sức sắp tới nhằm đạt được kết quả tích cực.

Trận đấu sắp tới diễn ra vào thời điểm cận Tết Nguyên đán Nhâm Dần nên Tuấn Hải chia sẻ anh cùng đồng đội rất nhớ nhà nhưng cả đội quyết giữ vững tinh thần đoàn kết để tiến về phía trước.

“Chúng tôi rất nhớ nhà khi thi đấu nơi đất khách vào những ngày giáp Tết. Nhưng chúng tôi sẽ động viên nhau, nỗ lực hết sức để mang lại niềm vui cho gia đình và người hâm mộ bóng đá Việt Nam vào dịp Tết Nguyên đán”.

Trở lại với buổi tập chiều 25/1 của đội tuyển Việt Nam, HLV Park Hang-seo đã dành chủ yếu thời gian để củng cố các mảng miếng tấn công - phòng ngự và di chuyển đội hình chiến thuật.

Mặc dù khối lượng vận động đã được giảm tải nhằm điều chỉnh điểm rơi cho trận tái đấu với Australia, nhưng cái nắng gay gắt của Melbourne cũng khiến các cầu thủ khá vất vả.

Tuy vậy, toàn đội đều tập trung tối đa cho các bài tập và thực hiện rất tốt các yêu cầu của BHL.

Theo lịch, trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Australia diễn ra lúc 16h10 ngày 27/1.

Nguồn baogiaothong