BAOTAYNINH.VN trên Google News

Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến môi trường, giao thông 

Cập nhật ngày: 08/11/2018 - 19:12

BTNO - Trong 2 ngày 7-8.11, đại biểu HĐND hai cấp trong tỉnh tiếp tục các buổi gặp gỡ, tiếp xúc cử tri địa phương.

Đại diện đại biểu HĐND các cấp thông báo đến cử tri tỉnh nhà nội dung dự kiến chương trình kỳ họp cuối năm của HĐND; kết quả trả lời kiến nghị của cử tri trong lần tiếp xúc trước.

* Tại Tân Châu, tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm các vị: Phạm Hùng Thái- Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Lê Quang Tuấn- Phó Ban Văn hóa Xã hội HĐND tỉnh, Trần Thị Thanh Hằng- Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy Tân Châu cùng đại biểu HĐND huyện Tân Châu tiếp xúc với cử tri các xã Tân Hoà, Suối Ngô, Tân Thành và Suối Dây.

Ông Phạm Hùng Thái- Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ trả lời ý kiến cử tri xã Tân Hòa.

Cử tri xã Tân Hòa kiến nghị: quá trình thi công đường 794 có nhiều đoạn không thiết kế cống qua đường và mương thoát nước làm ngập úng nhà dân mỗi khi có mưa lớn; xe vận chuyển cát ở bãi cát ấp Cây Khế làm mặt đường xuống cấp, bụi, tiếng ồn ảnh hưởng cuộc sống của người dân; đề nghị mở rộng, nâng cấp tuyến đường DH20 vào UBND xã Tân Hoà vì lượng xe lưu thông qua con đường này rất đông, mặt đường lại hẹp, đã xuống cấp, rất dễ xảy ra tai nạn.

Cử tri xã Suối Ngô cũng phản ánh tình trạng đường 792 từ cây số 18 đi xã Suối Ngô xuống cấp, có nhiều ổ gà rất sâu, dễ xảy ra tai nạn giao thông; đề nghị gắn thêm các biển báo ở ngã ba, ngã tư khu vực ấp 6, vì ở đây đường nhánh rất nhiều; đề nghị bố trí dãy phân cách trên đường 794 một cách hợp lý để người dân tham gia giao thông thuận tiện hơn...

Người dân ấp Tân Hòa, xã Tân Thành đề nghị hỗ trợ thỏa đáng hơn đối với đất làm dự án điện năng lượng mặt trời Tân Châu 1, hoặc hoán đổi đất để người dân có đất sản xuất; trước đây, người dân trồng rừng trên đất phòng hộ Hồ Dầu Tiếng có được ngành chức năng hướng dẫn, nhưng giờ lại nói trồng sai quy cách, người dân đề nghị ngành chức năng giải quyết vấn đề này...

Cử tri xã Suối Dây kiến nghị, con đường từ cây số 18 đi Bổ Túc đã xuống cấp trầm trọng; bãi cát Huy Thiện khai thác lấn ra đất sản xuất của người dân; một hộ gia đình chính sách nghèo ở xã Tân Thành chưa được quan tâm...

Chí Thành

* Tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm ông Mai Văn Hải- Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, bà Nguyễn Thị Hiếu – Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường và các đại biểu HĐND huyện Tân Châu tiếp xúc với cử tri các xã Tân Hưng, Tân Phú, Tân Hội và Tân Hiệp.

Sau khi nghe đại biểu HĐND thông báo dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp HĐND tỉnh và huyện cuối năm và kết quả trả lời ý kiến của cử tri trong các kỳ tiếp xúc trước, cử tri xã Tân Hưng lo lắng và bức xúc trước tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng; đồng thời, phản ánh tình hình hoạt động của HTX Thương mại- dịch vụ- nông nghiệp Tân Hưng chưa hiệu quả; hầm nước ở khu vực ấp Tân Đông tồn tại nhiều năm nay, đề nghị ngành chức năng có hướng san lấp mặt bằng.

Cử tri xã Tân Hội phát biểu ý kiến

Cử tri xã Tân Phú đề nghị ngành chức năng cần cải tạo, khơi thông tuyến kênh tiêu trên địa bàn xã để đảm bảo tiêu nước, chống ngập úng vào mùa mưa; tăng cường công tác quản lý người phạm tội ma túy khi trở về địa phương và có biện pháp xử lý mạnh đối với các đối tượng sử dụng ma túy; đường DH4 vào ấp Tân Thanh xã Tân Phú bao giờ mới được nhựa hóa; ngành Điện lực khi thu hồi công tơ điện không thông báo cho khách hàng biết; Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh huyện Tân Châu khi giao sổ đỏ cho người dân có thu phí nhưng không có hóa đơn...

Cử tri xã Tân Hội và Tân Hiệp ý kiến về việc cấp sổ đỏ cho người dân còn chậm; một số đoạn của tỉnh lộ 785 đi qua địa bàn huyện hiện nay đã xuống cấp, ngành chức năng dặm vá nhiều lần nhưng chất lượng dặm vá chưa đảm bảo, còn để lại nhiều đá dăm cũng như bụi, ảnh hưởng đến người đi đường cũng như cuộc sống của người dân 2 bên đường; có chính sách giảm thiệt thòi cho nông dân trồng mía; có hướng giải quyết bệnh khảm lá trên cây mì.

Cử tri cũng bày tỏ bức xúc trước vấn nạn trộm cắp thường xuyên xảy ra ở khu vực giáp biên, khu dân cư; tình trạng "Tín dụng đen" xuất hiện nhiều, đề nghị lực lượng chức năng cần có biện pháp ngăn chặn; cần giải quyết sớm chế độ mai táng đối với những người có công khi từ trần.

Ngoài ra cử tri cũng quan tâm đến tình hình thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả trên địa bàn tỉnh thời gian qua…

Công Điều

* Ông Trần Văn Chiến- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bà Kim Thị Hạnh- Phó trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh cùng tổ đại biểu HĐND huyện Tân Biên đã có buổi tiếp xúc với cử tri xã Tân Phong trước kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh và kỳ họp thứ 7 HĐND huyện (nhiệm kỳ 2016-2021).

Đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri xã Tân Phong.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Tân Phong có ý kiến: các đơn vị trường học cho học sinh được mua thẻ BHYT theo hộ gia đình để giảm bớt số tiền mua theo quy định; thẻ BHYT cần ghi rõ thời hạn để người dân chủ động tham gia tiếp, tránh tình trạng để đến khi đi khám bệnh mới biết thẻ BHYT hết hạn sử dụng; đường giao thông khu vực ấp Đồng Dài, đoạn ra ấp Bàu Đưng, Gò Cát đến UBND xã bị hư hỏng, sình lầy gây khó khăn cho người và các phương tiện đi lại.

Đức Thịnh

* Tổ đại biểu HĐND tỉnh Tây Ninh đơn vị số 11 gồm ông Nguyễn Văn Hùng- Phó trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh, bà Đỗ Thị Thanh Loan- Bí thư Huyện đoàn Dương Minh Châu, bà Phạm Thị Thanh Vân- Chủ tịch Hội Luật gia huyện cùng tổ đại biểu HĐND huyện Dương Minh Châu đơn vị số 4 và số 5 đã có buổi tiếp xúc với cử tri 2 xã Cầu Khởi và Truông Mít.

Cử tri xã Truông Mít kiến nghị đại biểu HĐND 2 cấp.

Cử tri 2 xã kiến nghị đến đại biểu HĐND 2 cấp những vấn đề bức xúc ở địa phương, như: tuyến đường DH1 từ ngã 4 Cầu Khởi đến Nông trường cao su hiện nay xuống cấp và ngập nước, gây khó khăn cho người dân khi tham gia giao thông; đề nghị lắp đèn tín hiệu giao thông tuyến đường ngã 3 Đất Sét đi ra hướng Trà Võ (Thạnh Đức, Gò Dầu), do vào giờ cao điểm lượng xe lưu thông đông, dễ gây ra tai nạn; tình hình đánh bài, đá gà, trộm cắp tài sản trên địa bàn ấp Thuận Bình đang nổi lên, diễn biến phức tạp, đề nghị ngành chức năng vào cuộc; người dân đang chuẩn bị vào vụ Đông – Xuân nhưng kênh N911 đã xuống cấp, đề nghị cơ quan chức năng sớm sửa chữa kênh để kịp dẫn nước trong vụ trồng trọt sắp tới…

Công Phương

* Tại Hội trường UBND xã An Thạnh, các đại biểu HĐND tỉnh Trương Thị Phương Thảo- Chủ tịch UBND huyện Bến Cầu, Trần Thị Ngọc Trinh- Bí thư Huyện Đoàn Bến Cầu, cùng tổ đại biểu HĐND huyện Bến Cầu đã có buổi tiếp xúc với cử tri xã An Thạnh.

Cử tri xã An Thạnh phát biểu ý kiến kiến nghị tại buổi tiếp xúc.

Cử tri xã An Thạnh có 7 ý kiến, kiến nghị về 15 vấn đề bức xúc ở địa phương, như: hơn 8 năm qua, một hộ dân ngang nhiên san lấp và lấn chiếm mương thoát nước công cộng ở ấp Chánh, người dân nhiều lần khiếu nại nhưng vẫn chưa giải quyết dứt điểm; đề nghị xây cổng chào của huyện Bến Cầu trên đường Xuyên Á, giáp với địa phận hành chính huyện Gò Dầu; cần kêu gọi, thu hút các nhà đầu tư, khơi dậy tiềm năng phát triển kinh tế vào Khu quy hoạch công nghiệp trước đây tại xã An Thạnh; đường tỉnh 786 từ Đìa Xù ra ngã tư Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng, cần phải sửa chữa; Chợ xã An Thạnh thi công kéo dài nhiều lần, gây lãng phí ngân sách nhà nước, tiểu thương không có chỗ buôn bán.

Người dân cũng phản ánh một số trụ điện ở ấp Bến có công tơ điện gắn lỏng lẻo, xập xệ, làm điện thế người dân sử dụng tăng cao, cần phải chấn chỉnh; nhiều tuyến đường giao thông ở xã xuống cấp; tuyến đường nhựa giáp đường Xuyên Á, đoạn từ ngã ba An Thạnh đi 3 xã cánh Tây của huyện Trảng Bàng đã hư hỏng nghiêm trọng, cần được nâng cấp mới; đề nghị xây dựng đường đê bao chống nước ngập úng từ sông Vàm Cỏ cho nhân dân xã An Thạnh sản xuất lúa vụ 3; việc giải ngân số tiền hỗ trợ đất sản xuất lúa cho nông dân bị tồn đọng; ngân sách của huyện phân bổ thấp, gây khó khăn cho chi và nợ ngân sách của UBND xã An Thạnh đã hơn 3 năm qua chưa giải quyết được…

Quang Son

* Ông Nguyễn Hoàng Nam- Phó Giám đốc Sở VHTT&DL, ông Thành Từ Dũ- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố cùng các đại biểu HĐND Thành phố có buổi tiếp xúc cử tri phường 3, TP.Tây Ninh.

Đại biểu HĐND tỉnh Nguyễn Hoàng Nam- Phó Giám đốc Sở VHTT&DL phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Phường 3 phản ánh một số dụng cụ tập luyện thể thao tại Công viên Xuân Hồng bị hư hỏng, kiến nghị ngành chức năng sớm sửa chữa, thay mới và một số ý kiến cá nhân thuộc lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường.

Qua ý kiến của cử tri, đại biểu HĐND Thành phố cho biết hiện Thành phố đã có kế hoạch kiểm tra, rà soát lại các công viên trên địa bàn, trong đó có các cụm dụng cụ thể thao ngoài trời, để chỉnh trang, sửa chữa nhằm phục vụ người dân được tốt hơn. Đại biểu cũng ghi nhận những ý kiến còn lại của cử tri để kiến nghị địa phương sớm xem xét, giải quyết.

Cũng tại buổi tiếp xúc, đại biểu HĐND tỉnh Nguyễn Hoàng Nam thông tin với cử tri phường 3 về định hướng phát triển kinh tế của tỉnh Tây Ninh trên lĩnh vực nông nghiệp, du lịch và những dự án đầu tư phát triển hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh. Qua đó, đại biểu mong muốn cử tri phường 3 chung sức, đồng lòng cùng hệ thống chính trị các cấp, xây dựng địa phương ngày càng phát triển, văn minh; góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.

Huy Hoàng

* Tại Hoà Thành, các đại biểu HĐND tỉnh Võ Văn Sớm- Chủ nghiệm UBKT Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Văn hóa Xã hội HĐND tỉnh, Nguyễn Văn Phước- Phó Giám đốc Sở GD&ĐT, Lê Minh Trúc- Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hùng Duy, cùng 4 tổ đại biểu HĐND Hoà Thành tiếp xúc với cử tri các xã Hiệp Tân, Long Thành Nam, Long Thành Trung và thị trấn Hoà Thành.

Cử tri Hoà Thành kiến nghị đến các đại biểu một số vấn đề như sau: các hẻm số 72, 31 tuyến đường giáp ranh với đường 30.4 ấp Hiệp Trường, xã Hiệp Tân xuống cấp, đề nghị có hướng nâng cấp sửa chữa; tiến độ thực hiện đường qua Gò Duối (xã Long Thành Nam) còn chậm; muỗi phát sinh rất nhiều ở xã Long Thành Nam, đề nghị cơ quan chức năng có hướng xử lý; sớm mở đường từ xí nghiệp qua đường Phạm Hùng để giảm bớt ùn tắc giao thông cho công nhân trong giờ cao điểm; hướng giải quyết chế độ cho cựu thanh niên xung phong; tài xế tuyến xe buýt đường Tôn Đức Thắng, đoạn thuộc xã Long Thành Trung lái xe rất nhanh, gây nguy hiểm cho người đi đường; các tuyến đường ngang trên địa bàn xã Long Thành Trung đang được thi công, đề nghị đơn vị thi công gắn biển báo để người dân trong xã được biết.

Trị An