BAOTAYNINH.VN trên Google News

Cử tri kiến nghị về vấn đề khen thưởng cho người hiến máu nhân đạo 

Cập nhật ngày: 06/01/2023 - 08:40

BTNO - Sáng 5.1, Đoàn đại biểu HĐND tỉnh và thành phố Tây Ninh tiếp xúc cử tri xã Thạnh Tân. Đại biểu HĐND tỉnh có ông Nguyễn Thanh Ngọc- Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Hồng Thanh- Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ cùng các đại biểu HĐND Thành phố.

Quang cảnh buổi hội nghị tiếp xúc cử tri.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Thạnh Tân nghe báo cáo về kết quả kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Tây Ninh khóoá X, nhiệm kỳ 2021-2026. Kỳ họp đã thông qua 34 nghị quyết chuyên đề, quyết định nhiều nội dung quan trọng về phát triển kinh tế xã hội năm 2023 trên địa bàn tỉnh; các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025.

Cử tri đồng tình và đánh giá cao kết quả của kỳ họp. Đồng thời, cử tri ấp Thạnh Lợi có ý kiến liên quan đến một con đường giao thông nông thôn bị hư hỏng nặng nhưng chậm được nâng cấp sửa chữa.

Cử tri ấp Thạnh Trung kiến nghị đại biểu HĐND quan tâm xem xét vấn đề khen thưởng trong việc hiến máu nhân đạo, theo hướng nên cộng gộp số lần hiến máu trong một hộ gia đình để xét khen thưởng, nhằm nới rộng tiêu chí được khen thưởng và động viên tinh thần tự nguyện hiến máu nhân đạo; kiến nghị về chế độ đối với người công tác tại Hội Chữ thập đỏ của địa phương. Cử tri ấp Thạnh Hiệp kiến nghị sớm giải quyết dứt điểm một vụ tranh chấp lối đi vào đất nông nghiệp, nhằm giải toả hàng rào để cử tri này có lối đi vào đất nông nghiệp.

Ông Nguyễn Thanh Ngọc – Chủ tịch UBND tỉnh, Đại biểu HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện UBND xã Thạnh Tân tiếp thu, giải trình, trả lời các kiến nghị của cử tri trong phạm vi thuộc thẩm quyền giải quyết. Đối với kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, thành phố, ông Nguyễn Thanh Ngọc- Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo địa phương và các ngành chức năng rà soát, kịp thời trả lời cho cử tri; trường hợp nếu có khó khăn, vướng mắc phải nêu rõ nguyên nhân khách quan và chủ quan để cử tri biết.

Quốc Sơn