BAOTAYNINH.VN trên Google News

Cử tri phản ánh vấn đề thiếu thuốc, quản lý xăng dầu 

Cập nhật ngày: 11/10/2022 - 18:04

BTNO - Sáng 11.10, tại hội trường Sở Giáo dục và Đào tạo, các ĐBQH Nguyễn Mạnh Tiến, Hoàng Thị Thanh Thuý, Huỳnh Thanh Phương và Trần Hữu Hậu có buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV.

Hoà thượng Thích Niệm Thới - Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Hồ Đức Hải, lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh cùng đông đảo cử tri các dân tộc, tôn giáo, sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội và lực lượng vũ trang tỉnh.

Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hoàng Thị Thanh Thuý thông tin tới cử tri dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV và kết quả trả lời kiến nghị của cử tri Tây Ninh tại các kỳ tiếp xúc trước. Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV sẽ khai mạc ngày 20.10 và bế mạc ngày 18.11.2022.

Tại kỳ họp này, Quốc hội dự kiến xem xét, thông qua 7 dự án luật, 3 dự thảo nghị quyết và cho ý kiến lần đầu 7 dự án luật, gồm: Luật Đất đai (sửa đổi) - cho ý kiến lần đầu, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi), Luật Đấu thầu (sửa đổi), Luật Giá (sửa đổi), Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi), Luật Hợp tác xã (sửa đổi), Luật Phòng thủ dân sự.

Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hoàng Thị Thanh Thuý thông tin tới cử tri dự kiến chương trình kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri phản ánh tới ĐBQH tình trạng thiếu thuốc, tình hình nguồn cung vaccine phòng Covid-19, đề nghị cần có giải pháp xử lý vấn nạn tiền giả. Cử tri cũng kiến nghị tới ĐBQH về việc tạo điều kiện cấp căn cước công dân cho người dân từ Campuchia về sinh sống lâu năm trên địa bàn tỉnh; giải pháp của tỉnh trong quản lý xăng dầu trước tình trạng khan hiếm nguồn cung xăng dầu đang diễn ra trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành trên cả nước.   

Trả lời ý kiến cử tri nêu về vấn đề thuốc, vật tư y tế, vaccine phòng Covid-19, lãnh đạo Sở Y tế cho biết, nguồn cung vaccine phòng Covid-19 được bảo đảm và tỉnh sẽ tổ chức lại đợt tiêm vaccine phòng Covid-19 cho toàn bộ người dân, kể cả trẻ em trên địa bàn tỉnh; trong công tác đấu thầu thuốc, vật tư y tế hiện nay do vướng các quy định của pháp luật. Đối với tỉnh, hồ sơ thủ tục đấu thầu thuốc đã được hoàn chỉnh, chờ UBND tỉnh phê duyệt.

ĐBQH Nguyễn Mạnh Tiến- Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội ghi nhận và trả lời, giải trình làm rõ các nội dung cử tri tỉnh Tây Ninh nêu tại buổi tiếp xúc về vấn đề vaccine, thiếu thuốc, nguồn cung xăng dầu. Bên cạnh đó, thông tin thêm tới cử tri chia sẻ tình hình khó khăn của ngành Y tế sau dịch, mong muốn cử tri hưởng ứng việc tiêm vaccine phòng Covid-19 mũi tăng cường và tiêm phòng Covid-19 cho trẻ em.

ĐBQH Nguyễn Mạnh Tiến- Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội trả lời, làm rõ các nội dung cử tri Tây Ninh ý kiến.

Riêng việc cấp căn cước công dân cho người dân từ Campuchia về sinh sống trên địa bàn tỉnh, ĐBQH Nguyễn Mạnh Tiến ghi nhận và sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền có hướng giải quyết; dự kiến đầu năm 2023, sẽ thành lập đoàn giám sát chuyên đề về vấn đề này ở khu vực phía Nam, trong đó có tỉnh Tây Ninh.  

Phương Thuý​