BAOTAYNINH.VN trên Google News

Cử tri quan tâm đến chế độ chính sách, đất đai, an sinh xã hội 

Cập nhật ngày: 11/06/2019 - 09:06

BTNO - Chuẩn bị cho kỳ họp giữa năm của HĐND 2 cấp, đại biểu HĐND đã có các buổi gặp gỡ, tiếp xúc cử tri ở các địa phương trong tỉnh.

* Chiều 10.6, tại hội trường UBND xã Phước Vinh, tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm có Đại tá Lê Hồng Vương- Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, ông Thân Văn Nhân- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Châu Thành cùng tổ đại biểu HĐND huyện Châu Thành tiếp xúc hơn 80 cử tri địa phương.

Cử tri xã Phước Vinh phát biểu ý kiến.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri phản ánh việc đất chợ cũ đo đạc đã lâu, đến nay người dân chưa được cấp sổ đỏ, đề nghị ngành chức năng sớm giải quyết; về chế độ dành cho người thuộc diện chính sách đi điều dưỡng hằng năm, những người không đi được cấp tiền nhưng đến nay đã lâu có người vẫn chưa được nhận khoản tiền này; việc tách thửa, sang tên quyền sử dụng đất còn nhiều vướng mắc, nhất là trong việc thừa kế, tặng, cho, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân; lục bình trên sông Vàm Cỏ Đông dày đặc, làm cho việc vận chuyển nông sản khó khăn; cần xem xét cho người dân thăm bệnh tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Tây Ninh được sử dụng thang máy.

Sau khi nghe cử tri phản ánh, kiến nghị, lãnh đạo UBND xã Phước Vinh, đại biểu HĐND tỉnh, huyện đã giải trình, trả lời những ý kiến thuộc thẩm quyền; đồng thời ghi nhận, tổng hợp những kiến nghị của cử tri để gửi tới các ngành chức năng có thẩm quyền xem xét giải quyết trong thời gian tới.

Minh Vũ

* Cũng trong chiều 10.6, tại xã Thanh Điền (huyện Châu Thành), tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị số 8 gồm các ông Nguyễn Thanh Phong- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Võ Đức Trong- Giám đốc Sở NN&PTNT, Nguyễn Trọng Tấn- Phó Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh cùng tổ đại biểu HĐND huyện Châu Thành có buổi tiếp xúc với gần 80 cử tri của 2 xã Thanh Điền và An Bình.

Đại biểu HĐND tỉnh, huyện tại buổi tiếp xúc cử tri hai xã Thanh Điền và An Bình.

Tại buổi tiếp xúc lần này, cử tri Thanh Điền và An Bình kiến nghị đến đại biểu HĐND tỉnh, huyện những vấn đề bức xúc ở địa phương hiện nay. Cử tri xã Thanh Điền băn khoăn về quy định tách thửa trong Quyết định số 15 ngày 26/4/2019 của UBND tỉnh quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn, gây khó cho người dân trong việc tách thửa cho con, dẫn đến không tách được hộ khẩu, không đăng ký sử dụng điện được; đề nghị ngành chức năng cần có biện pháp ngăn chặn tình trạng thanh niên tụ tập đua xe, lạng lách trên tuyến đường 786; sớm khởi công xây dựng chợ Thanh Điền; Nghị định 34/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố gây bất an cho cán bộ ở xã, ấp; cần làm cống thoát nước hai bên tuyến đường 786 khu vực ấp Thanh Thuận để tránh tình trạng ngập úng; ngành chức năng cần có kế hoạch bổ sung nguồn thuốc BHYT để tạo thuận lợi cho người dân trong việc khám chữa bệnh…

Thiện Nhân

* Tại Tân Châu, tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm các ông Phạm Hùng Thái- Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Lê Quang Tuấn- Phó Ban Văn hoá xã hội HĐND tỉnh, bà Trần Thị Thanh Hằng- Trưởng Ban tổ chức Huyện uỷ Tân Châu cùng tổ đại biểu HĐND huyện Tân Châu đã có cuộc tiếp xúc với cử tri 2 xã Tân Đông, Tân Hà.

Các đại biểu HĐND hai cấp tiếp xúc cử tri xã Tân Đông.

Trong buổi tiếp xúc cử tri, đại biểu tiếp tục nhận được các ý kiến của cử tri về một số vấn đề: vì sao Ngân hàng CSXH cắt chương trình cho vay hỗ trợ sản xuất vùng biên giới; các đối tượng hưởng chế độ chính sách theo Quyết định 290 của Thủ tướng Chính phủ đang được hưởng trợ cấp bảo hiểm y tế 100% nay lại chỉ còn được hưởng có 80%; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thi hành án chậm làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân.

Cử tri xã Tân Hà thắc mắc, việc giải quyết chính sách cho người có công quá lâu, để người dân phải đi lại nhiều lần; trạm cấp nước xã Tân Hà đã xuống cấp, đề nghị ngành chức năng sớm sửa chữa để phục vụ tốt nhất cho nhân dân; ngành chức năng sớm kiểm tra và có biện pháp xử lý vấn đề ô nhiễm môi trường và nguồn nước ngầm gần khu vực nhà máy mì trên địa bàn xã.

Tại hội nghị, đại diện chính quyền địa phương, các ngành chuyên môn của huyện và đại biểu HĐND tỉnh, huyện đã trả lời một số ý kiến của cử tri, đồng thời ghi nhận các ý kiến còn lại chuyển các ngành chức năng liên quan xem xét giải quyết.

Chí Thành