BAOTAYNINH.VN trên Google News

Cử tri Tân Châu quan tâm kiến nghị nhiều vấn đề dân sinh xã hội 

Cập nhật ngày: 28/04/2017 - 10:31

BTNO - Chiều 27.4, các Đại biểu quốc hội: Trần Lưu Quang- Bí thư Tỉnh ủy, Huỳnh Thanh Phương- Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Tây Ninh đã có buổi tiếp xúc với trên 200 cử tri của huyện Tân Châu trước kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV.

ĐBQH tại buổi tiếp xúc cử tri Tân Châu.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Tân Châu có 13 lượt ý kiến, phản ánh những vấn đề bức xúc của xã hội hiện nay như: Nhà nước cần xử lý nghiêm minh hơn đối với tội phạm ma túy, tham nhũng; vẫn còn tình trạng cán bộ được quy hoạch nợ bằng cấp...

Cử tri phản ánh tình trạng ô nhiễm nguồn nước ở đầu nguồn Hồ Dầu Tiếng, đề nghị cơ quan chức năng sớm tìm ra nguyên nhân xử lý triệt để; xem xét nâng chế độ phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách ở cơ sở vì hiện nay phụ cấp còn rất thấp so với mặt bằng giá cả.

Vấn đề xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định 167 ngày 12.11.2013 của Chính phủ chưa được thực hiện triệt để, do một số đối tượng vi phạm không chịu chấp hành nộp phạt; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở một số nơi vẫn còn tình trạng kéo dài, khiến người dân đi lại nhiều lần.

Cần sửa đổi Luật Bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em, cần có những biện pháp xử lý nghiêm khắc đối với hành vi xâm hại tình dục trẻ em; chế tài xử phạt vi phạm an toàn thực phẩm chưa đủ sức răn đe nên nhiều vụ vi phạm vẫn còn diễn ra, phải kiên quyết xử lý để đảm bảo sức khỏe con người...

Thay mặt đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh, đại biểu Huỳnh Thanh Phương hoan nghênh và đánh giá cao các ý kiến tâm huyết của cử tri, đồng thời ghi nhận các ý kiến, kiến nghị  để chuyển đến Quốc hội và các bộ, ngành trung ương, địa phương sớm trả lời cho cử tri.

Công Điều