Thời Sự - Chính trị   Thời Sự - Chính trị

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Cử tri Tây Ninh hân hoan đi bầu cử 

Cập nhật ngày: 23/05/2021 - 07:01

BTNO - Hôm nay, Chủ nhật, ngày 23.5, cùng với cả nước, gần 1 triệu cử tri Tây Ninh đi bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021–2026. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, nhằm lựa chọn ra những đại biểu xứng đáng của Nhân dân để gánh vác công việc nước nhà.

BTNO

Bấm F5 để cập nhật tin tức mới nhất!

Cử tri Tây Ninh hân hoan đi bầu cử

  • * Ông Nguyễn Văn Hợp-Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch UB.MTTQVN tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh đã đến dự khai mạc và bỏ phiếu bầu cử ĐBQH Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại điểm bỏ phiếu Văn phòng khu phố 1, thị trấn Dương Minh Châu, huyện Dương Minh Châu.

    Ông Nguyễn Văn Hợp bỏ phiếu bầu cử.

    Ở điểm bỏ phiếu này, nhiều cử tri đã đến đây trước giờ khai mạc, thực hiện khai báo y tế đầy đủ và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về phòng chống dịch Covid-19. Các cán bộ được phân công thực hiện nhiệm vụ đã tận tình hướng dẫn cử tri các bước bỏ phiếu theo trình tự liên quan; giúp đỡ người tàn tật, người già đến bỏ phiếu.

    Giúp đỡ một cụ già bị mù đến điểm bỏ phiếu.

    Quốc Sơn

  • * Tại khu cách ly tập trung Trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh, điểm bầu cử phụ của phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, người dân tham gia cách ly được chính quyền địa phương tạo điều kiện thực hiện quyền cử tri, bầu đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

    Ảnh Đại Dương

    Tại điểm bầu cử có này có 93 cử tri tham gia bầu cử, trong đó có 47 cử tri là người tham gia cách ly, còn lại là cán bộ, nhân viên y tế.

    Buổi bầu cử diễn ra trong không khí trang trọng, nghiêm túc, theo đúng kịch bản buổi diễn tập bầu cử của Sở Y tế hướng dẫn cho Trung tâm Y tế thành phố; Ban bầu cử, Tổ bầu cử Văn phòng Khu phố Ninh Trung thuộc phường Ninh Sơn. Cán bộ tổ chức bầu cử được trang bị đầy đủ đồ bảo hộ đảm bảo công tác phòng, chống dịch tại khu vực bầu cử và thực hiện đúng nhiệm vụ hướng dẫn người dân tham gia bầu cử.

    Ngọc Bích

  • * Đúng 8 giờ sáng ngày 23.5, ông Phạm Trung Chánh – Chủ tịch UBND thành phố Tây Ninh, Chủ tịch Uỷ ban Bầu cử Thành phố dự lễ khai mạc điểm bỏ phiếu phụ trên đỉnh núi Bà Đen, thuộc khu vực bỏ phiếu số 713, ấp Thạnh Trung, xã Thạnh Tân, thành phố Tây Ninh.

    Lễ khai mạc được tổ chức trang trọng, đúng quy định.

    Điểm bỏ phiếu này có 686 cử tri là những lao động ngoài tỉnh Tây Ninh đang công tác tại Công ty Cổ phần Mặt trời Tây Ninh (thuộc tập đoàn Sun Group).

    Cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên tại điểm bỏ phiếu đặt trên đỉnh núi Bà Đen.

    Đa số những cử tri này đến từ các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Nam Định, Đà Nẵng, Quãng Ngãi, Long An, An Giang, Cà Mau...

    Do tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, nên công ty tạo điều kiện cho các lao động đăng ký tạm trú tại địa phương và phối hợp với Uỷ ban bầu cử xã Thạnh Tân tổ chức điểm bỏ phiếu tại đỉnh núi.

    Công tác tổ chức đảm bảo trang trọng, đúng quy định và thực hiện các biện pháp an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

    Huy Hoàng

  • Đại tá Ngô Thành Đồng-Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh xem danh sách niêm yết các ứng cử viên.

    * Tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, điểm bầu cử số 646 thuộc địa bàn phường 1, thành phố Tây Ninh, Đại tá Ngô Thành Đồng- Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh dự khai mạc và tham gia bỏ phiếu.

    Trong đợt bầu cử này, Bộ CHQS tỉnh thành lập 3 điểm bầu cử tại Bộ CHQS tỉnh, Trung đoàn Bộ binh 174 (thuộc phường Ninh Sơn, TP. Tây Ninh) và Tiểu đoàn 14 (xã Tân Phú, huyện Tân Châu).

    Đức Dũng

  • Cử tri Trần Tuấn Khải, học sinh 12A5, Trường THPT Tây Ninh lần đầu tiên thực hiện quyền cử tri của mình. Ảnh Đức An

    * Em Trần Tuấn Khải, học sinh lớp 12A5, Trường THPT Tây Ninh, bỏ phiếu bầu cử tại khu phố 6, phường 3, thành phố Tây Ninh cho biết: “Lần đầu tiên được đi bầu cử, em rất vui sướng và hạnh phúc, vì đủ tuổi để lựa chọn những đại biểu ưu tú để lãnh đạo đất nước. Em hy vọng các cô, chú lãnh đạo được bầu lần này sẽ lãnh đạo đất nước vượt qua đại dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp và đưa đất nước ta ngày càng phát triển”.

    Đức An

  • Ông Võ Văn Sớm-Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy bỏ lá phiếu đầu tiên tại Tổ bầu cử số 424 (UBND thị trấn Tân Châu).

    * Đúng 7 giờ sáng ngày 23.5, tại Tổ bầu cử số 424 (UBND thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu), ông Võ Văn Sớm-Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ đến dự lễ khai mạc và bỏ lá phiếu bầu cử đầu tiên.

    Toàn thị trấn Tân Châu có 8.588 cử tri, với 7 điểm bầu cử. Tại khu vực bỏ phiếu, UBND thị trấn triển khai các biện pháp phòng, chống dịch như phân luồng di chuyển, yêu cầu người dân đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, được đo thân nhiệt, thực hiện giản cách khi đến bỏ phiếu.

    Ngô Tuyết

  • Bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Tây Ninh thực hiện quyền bầu cử. Ảnh: Bs. Công Hiền

  • Bà Nguyễn Đài Thy–Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Sở Nội Vụ bỏ lá phiếu đầu tiên tại điểm bầu cử số 1, trường Mẫu giáo Long Thành Bắc.

    * Đến dự lễ khai mạc và bỏ lá phiếu đầu tiên tại tổ bầu cử số 1 (Trường Mẫu giáo Long Thành Bắc, phường Long Thành Bắc, Thị xã Hoà Thành) có bà Nguyễn Đài Thy – Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Sở Nội vụ.

    Tại điểm bầu cử này, người dân đến rất sớm để dự lễ khai mạc và hân hoan bỏ phiếu bầu bầu ra những người tiêu biểu, đại diện cho tiếng nói và nguyện vọng của nhân dân.

    Công tác phòng chống dịch, đảm bảo khoảng cách an toàn được tổ bầu cử và người dân thực hiện nghiêm túc.

    Điểm bầu cử số 1, Trường Mẫu giáo Long Thành Bắc (phường Long Thành Bắc, Thị xã Hoà Thành) có tổng số 2.416 cử tri đến bầu cử; 28 đại biểu tham gia ứng cử HĐND phường Long Thành Bắc.

    Người dân điểm bầu cử số 1, phường Long Thành Bắc đọc thông tin đại biểu ứng cử trước khi bầu.

    Cùng thời điểm, tại điểm bầu cử số 636 phường Long Hoa, Thị xã Hoà Thành, từ 6 giờ sáng người dân đã nô nức đến tham gia bầu cử.

    “Tại điểm bầu cử này có hơn 2.200 cử tri tham gia bầu cử. Hầu hết các cử tri đều tự trang bị khẩu trang và chấp hành đúng các quy định bầu cử cũng như các biện pháp phòng, chống dịch.

    Tổ bầu cử đã lên kế hoạch tổ chức điểm bầu cử một cách khoa học, bố trí cán bộ hướng dẫn bà con bầu cử đúng cách và đúng quy định.” – Bà Lê Cẩm Hồng – Tổ trưởng Tổ bầu cử số 636, phường Long Hoa cho biết.

    Ông Võ Trung Trực (69 tuổi) – một cử tri phường Long Hoa chia sẻ: “Là một người dân, tôi rất vui khi được thực hiện quyền cử tri của mình.

    Tôi mong các đại biểu đắc cử sẽ thực hiện đúng lời hứa khi ứng cử của mình và thực hiện tốt nhiệm vụ phục vụ nhân dân, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Đồng thời góp phần mang lại ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

    Tin, ảnh: Ngọc Bích

    Clip: Võ Liêm

  • Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Đức Trong bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp tại Văn phòng ấp Tân Khai (KDC biên giới Chàng Riệc, xã Tân Lập, huyện Tân Biên).

    * Đúng 7 giờ sáng 23.5, tại điểm bầu cử số 572, khu dân cư (KDC) biên giới Chàng Riệc (ấp Tân Khai, xã Tân Lập, huyện Tân Biên), ông Võ Đức Trong- Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban Bầu cử tỉnh cùng ông Thành Từ Dũ- Bí thư Huyện uỷ Tân Biên và đông đảo bà con cử tri tham dự lễ khai mạc cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

     Buổi lễ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1- Đài Truyền hình Việt Nam. Lễ khai mạc được tổ chức nhanh gọn, đảm bảo quy trình 5K theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

    Ông Võ Đức Trong là cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên. Huyện Tân Biên có tất cả 10 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện, 65 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã.

    Cử tri KDC biên giới Chàng Riệc thực hiện quyền công dân của mình trong ngày hội toàn dân

    Để tạo thuận tiện cho người dân trong việc tham gia bầu cử, huyện đã bố trí 67 điểm bỏ phiếu tại các trường học, văn phòng ấp, nhà văn hóa ấp trong đó có 2 khu vực bỏ phiếu thuộc đơn vị lực lượng vũ trang.

    Tính đến ngày bầu cử, huyện Tân Biên có tổng số 87.877 cử tri, trong đó có 8 trường hợp cách ly y tế, 309 cử tri ốm đau, già yếu, khuyết tật không thể đến phòng bỏ phiếu và 68 cử tri đang bị tạm giam, tạm giữ.

    Tâm Giang

  • Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hùng Thái bỏ phiếu bầu cử tại thị trấn Bến Cầu.

    * Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Phạm Hùng Thái đến dự lễ khai mạc, tham gia bỏ phiếu bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026 tại khu vực bỏ phiếu số 238, khu phố 2, thị trấn Bến Cầu, huyện Bến Cầu.

    Dự lễ khai mạc còn có Bí thư Huyện ủy Phan Huỳnh Quốc Vinh, Chủ tịch UBND huyện Phạm Văn Hòa, Trung tướng Nguyễn Minh Dũng- nguyên Tổng Cục trưởng Tổng Cục xây dựng lực lượng Bộ Công an, ông Nguyễn Văn Không- nguyên Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Tây Ninh, các nguyên lãnh đạo huyện Bến Cầu cùng đông đảo cử tri khu vực.

    Sau lễ khai mạc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hùng Thái và Bí thư Huyện ủy Bến Cầu Phan Huỳnh Quốc Vinh bỏ phiếu bầu chọn những ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.

    Khu vực bỏ phiếu số 238, khu phố 2, thị trấn Bến Cầu có 1.036 cử tri tham gia bầu cử.

    Tin, ảnh: Đại Dương

    Clip:  Khánh Duy

  • Cử tri nhận phiếu bầu cử.

    * Hoà chung khí thế hân hoan, phấn khởi trong ngày hội lớn của đất nước, ngay từ sáng sớm cử tri tại 3 điểm bầu cử thuộc Trung đoàn 4, Trung đoàn 5 và khối các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sư đoàn 5 thực hiện trách nhiệm công dân, bỏ phiếu lựa chọn các ứng cử viên đủ tài, đức đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền lợi của nhân dân bầu vào đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp.

    Đo thân nhiệt trước khi nhận phiếu bầu cử.

    Các điểm bỏ phiếu được trang trí cờ hoa, băng rôn, biểu ngữ rực rỡ. Tất cả các cử tri đều được đo thân nhiệt, rửa tay bằng nước sát khuẩn, đeo khẩu trang và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid- 19.

    Công tác bầu cử được tiến hành chặt chẽ, chu đáo, dân chủ, tuân thủ theo đúng quy định của Ủy ban bầu cử tỉnh đề ra. Công tác bầu cử tại các điểm ở Sư đoàn 5 đã hoàn thành theo đúng kế hoạch, tỉ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 100% theo đúng danh sách được niêm yết, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

    Hoàng Danh

  • Ông Lê Minh Thế - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy bỏ lá phiếu đầu tiên bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại khu vực bỏ phiếu số 532.

    * Đúng 6 giờ 30, tại khu vực bỏ phiếu số 532, khu phố 1, thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên, ông Lê Minh Thế  - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy dự lễ khai mạc và bỏ lá phiếu đầu tiên bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

    Khu vực bỏ phiếu số 532 có 1.842 cử tri. Ông Nguyễn Đình Quyền - cử tri tại khu phố 1, thị trấn Tân Biên chia sẻ: “Với tôi, ngày bầu cử thực sự là ngày hội lớn của toàn dân tộc. Những người trúng cử phải là người có đủ tài, đủ đức, phải xứng đáng với sự tín nhiệm của nhân dân.

    Điều quan tâm nhất của tôi là Đảng, Nhà nước có nhiều chính sách để lo cuộc sống của người dân. Bản thân tôi và người dân trên địa bàn rất phấn khởi, vui mừng và tin tưởng vào cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

    Ông Nguyễn Văn Tám - cử tri tại khu phố 1, thị trấn Tân Biên cho biết: “Tham gia kỳ bầu cử lần này, tôi rất mong qua lá phiếu của mình có thể góp phần vào thành công của cuộc bầu cử, bầu những đại biểu thực sự tiêu biểu, nhiệt huyết, xứng đáng với niềm tin mà nhân dân gửi gắm.

    Qua đó, tôi mong muốn những đại biểu được nhân dân tín nhiệm bầu vào Quốc hội và HĐND các cấp sẽ đem hết khả năng và tâm huyết để phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân.

    Nhi Trần

  • Bà Nguyễn Thị Xuân Hương – Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ bỏ lá phiếu đầu tiên tại Tổ bầu cử số 370 (ấp Thuận An).

    * Ngày 23.5, tại Tổ bầu cử số 370, ấp Thuận An, xã Truông Mít (huyện Dương Minh Châu), bà Nguyễn Thị Xuân Hương- Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tham dự khai mạc và bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

    Với tinh thần trách nhiệm cao, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đã hoàn tất, từ việc trang trí không gian, khu vực hòm phiếu, bàn hướng dẫn cử tri, khu vực ghi phiếu cho đến công tác bảo đảm an ninh trật tự. Sau nghi thức chào cờ, kiểm tra niêm phong hòm phiếu bầu cử, công bố nội quy bỏ phiếu, bà Nguyễn Thị Xuân Hương- Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ bỏ lá phiếu đầu tiên bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

    Niêm phong hòm phiếu.

    Tiếp đó, lần lượt các cử tri bắt đầu bỏ phiếu trong không khí nghiêm túc, trật tự nhưng không kém phần hân hoan của ngày hội lớn.

     Là một trong những cử tri bỏ phiếu sớm nhất, ông Phan Văn Dũng (90 tuổi) mong muốn, thông qua lá phiếu của mình lựa chọn những đại biểu có đức, có tài, có năng lực để bầu vào Quốc hội, HĐND các cấp.

    Ông Dũng cũng hy vọng rằng, đại biểu được cử tri tín nhiệm bầu ra sẽ thường xuyên xuống tận cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, khó khăn, bức xúc của người dân để nâng cao đời sống cho bà con ngày càng tốt hơn.

    Công tác bảo đảm an ninh trật tự diễn ra an toàn tuyệt đối, cử tri tham gia bầu cử đúng luật, dân chủ, bảo đảm các biện pháp phòng chống dịch, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn.

    Mọi người có tinh thần trách nhiệm cao với mong muốn bầu chọn ra người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

    Phương Thảo

  • * Tính đến 9 giờ ngày 23.5, đã có trên 50/100 cán bộ chiến sĩ thuộc các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ chống dịch trên biên giới do Đồn Biên phòng Ninh Điền (huyện Châu Thành) quản lý đã đến khu vực bỏ phiếu 315, tổ 1, ấp Bến Cừ, xã Ninh Điền thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân. Hiện đơn vị đang tổ chức thay ca để số còn lại tham gia bầu cử theo đúng qui định.

    Trung Quân

  • * Sáng 23.5, 2.565 cử tri của ấp Thanh Thuận, xã Thanh Điền (huyện Châu Thành) đã nô nức đến khu vực bỏ phiếu số 258 để thực hiện quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân.

    Dự lễ khai mạc bầu cử có ông Nguyễn Trí Cường – Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành. Sau lễ khai mạc, các cán bộ lão thành, đảng viên cao tuổi đã bỏ lá phiếu đầu tiên bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

    Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành Nguyễn Trí Cường (đứng thứ 2, từ phải qua) hướng dẫn cử tri đối chiếu danh sách cử tri tại khu vực bỏ phiếu số 258.

    Cử tri đến bỏ phiếu đều được hướng dẫn xếp hàng ngay ngắn, đeo khẩu trang, khử khuẩn tay, đo thân nhiệt và khai báo y tế theo quy định. Việc bố trí hòm phiếu, khu vực ghi phiếu, đóng dấu hợp lý và khoa học, tránh tình trạng chờ đợi khi thực hiện các thao tác bỏ phiếu.

    Thiên Di

  • Ông Trương Nhật Quang – Bí thư thị ủy Trảng Bàng bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bầu cử số 4, khu phố Lộc An, phường Trảng Bàng.

    * Đúng 6 giờ 30 ngày 23.5, đến dự lễ khai mạc tại hội trường 29.4, khu phố Lộc An, phường Trảng Bàng, thị xã Trảng Bàng, có ông Trương Nhật Quang – Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư thị ủy Trảng Bàng.

    Sauk lễ khai mạc, ông Trương Nhật Quang là người đầu tiên bỏ lá phiếu bầu cử đầu tiên. Ngay sau khi thực hiện xong quyền công dân, Bí thư Thị uỷ Trương Nhật Quang đã kiểm tra công tác tổ chức bầu cử và phòng, chống dịch Covid-19 tại tổ bầu cử khu vực số 4.

    Bí thư Thị ủy Trảng Bảng Trương Nhật Quang đến bàn làm thủ tục để thực hiện đăng ký bỏ phiếu bầu cử.

    Bí thư thị ủy Trương Nhật Quang cũng đã đi kiểm tra, khảo sát tại một số điểm bầu cử tại một số địa điểm, khu vực bỏ phiếu trên địa bàn thị xã Trảng Bàng.

    Đại diện cử tri điểm bầu cử khu vực bỏ phiếu số 4, khu phố Lộc An, phường Trảng Bàng tiến hành thủ tục kiểm tra, niêm phong thùng phiếu.

    Được biết toàn thị xã Trảng Bàng có 140.804 cử tri tham gia đợt bầu cử lần này.  Trong đó có 68.363  cử tri nam và 72.441  cử tri nữ. Số cử tri thường trú: 133.757 cử tri ; 1.558 cử tri tạm trú (trong đó có 655 cử tri là công nhân) sẽ tiến hành bỏ phiếu tại 101 khu vực bỏ phiếu ở các xã, phường trong thị xã Trảng Bàng.

    Tấn Hưng

  • Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Hùng bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 159, xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu.

    * Tại khu vực bỏ phiếu số 159, Văn phòng ấp Cẩm Long, xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu, từ sáng sớm, cử tri đến xem danh sách, tiểu sử ứng cử viên nhằm lựa chọn những người tiêu biểu về đức, về tài, xứng đáng là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

    Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Hùng nhận phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 159, xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu.

    Đến lễ khai mạc và bỏ lá phiếu đầu tiên có ông Nguyễn Mạnh Hùng- Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

    Cử tri đến sớm xem lại danh sách, tiểu sử các ứng cử viên tại khu vực bỏ phiếu số 159, xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu.

    Tại khu vực bỏ phiếu, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh được triển khai thực hiện nghiêm túc, góp phần bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra an toàn, đúng quy định.

    Châu Pha

  • * Đến 8 giờ 30 phút ngày 23.5, gần 400 cán bộ, chiến sĩ tại Tiểu đoàn huấn luyện cơ động Bộ đội Biên phòng tỉnh đã hoàn thành việc bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

     Trung Quân

  • Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm bỏ lá phiếu đầu tiên tại khu vực bỏ phiếu 654.

    * Sáng 23.5, cùng với 716 khu vực bỏ phiếu của cả tỉnh, cử tri khu vực bỏ phiếu số 654 thuộc khu phố 1, phường 3, thành phố Tây Ninh tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm đến dự lễ khai mạc và bỏ lá phiếu đầu tiên tại đây.

    Khu vực bỏ phiếu 654 có 2.311 cử tri tham gia bầu cử 4 cấp, bầu đại biểu Quốc hội và bầu đại biểu HĐND tỉnh, HĐND thành phố và HĐND phường 3. Công tác giữ gìn an ninh trật tự được lực lượng công an, dân quân thường trực khu phố trên địa bàn đảm bảo.

    Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm tham quan khu vực bỏ phiếu.

    Việc phòng chống dịch cũng được thực hiện nghiêm túc. Các cử tri đứng giãn cách theo quy định. Thành viên tổ bầu cử tiến hành đo thân nhiệt, sát tay khử khuẩn trước khi vào khu vực bỏ phiếu.

    Thực hiện xong việc bỏ phiếu, cử tri Lê Đức Thọ - 70 tuổi cho biết, bản thân ông và gia đình đã tìm hiểu kỹ từng ứng cử viên để hôm nay đi bầu.

    Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm trò chuyện với cử tri.

    Ông Lê Đức Thọ chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng, những vị đại biểu trúng cử lần này thực hiện đúng những cam kết của mình với cử tri trong đợt vận động bầu cử vừa rồi.

    Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm được đo thân nhiệt trước khi vào khu vực bỏ phiếu.

    Cử tri chúng tôi có một niềm tin sắt đá rằng, với điều kiện phát triển hiện tại, với những con người đức, tài hôm nay, đất nước ta sẽ đi lên, sẽ thực hiện bằng được Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã đề ra”.

    N.D

  • Bà Nguyễn Thị Yến Mai - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ bỏ phiếu bầu cử. Ảnh: Đ.V.T

    * Tại tổ bầu cử số 247 (ấp Bình Phong, xã Thái Bình, huyện Châu Thành) có 2.704 cử tri bỏ phiếu bầu cử Quốc hội khoá XV và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

    Sau phát biểu khai mạc của đại diện tổ bầu cử, bà Nguyễn Thị Yến Mai-Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ bỏ lá phiều đầu tiên tại đây.

    Cử tri Trần Đức Sơn - đại diện tổ bầu cử số 247 cho biết, lần bầu cử này, cử tri trên địa bàn bầu 3 đại biểu Quốc hội, 3 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, 4 đại biểu Hội đồng nhân dân huyện và 5 đại biểu Hội đồng nhân dân xã.

    “Trước khi bỏ phiếu, qua các phương tiện thông tin đại chúng cũng như tiếp xúc tại buổi ra mắt và vận động bầu cử, cử tri chúng tôi đã tìm hiểu kỹ về các ứng cử viên để bầu cho người xứng đáng nhất” - ông Trần Đức Sơn nói.

    Cử tri được đo thân nhiệt trước khi vào phòng bỏ phiếu bầu cử. Ảnh: Đ.V.T

    Thực hiện quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid - 19, tất cả đại biểu tham dự và cử tri tại địa điểm này đều được đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang trước khi vào phòng bỏ phiếu.

    Đ.V.T

  • Ông Huỳnh Thanh Phương nhận phiếu bầu cử Ông Huỳnh Thanh Phương bỏ lá phiếu đầu tiên tại điểm bầu cử. Ảnh Vũ Nguyệt

    * Tại khu vực bầu cử số 364, xã Cầu Khởi, huyện Dương Minh Châu, ông Huỳnh Thanh Phương - Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tham dự lễ khai mạc và bỏ lá phiếu đầu tiên bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

     Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, đồng thời là dịp để cử tri toàn tỉnh phát huy quyền và nghĩa vụ của công dân, lựa chọn bầu ra những người tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của mình.

    Ông Trần Văn Nhân - cử tri ngụ ấp Khởi Hà, xã Cầu Khởi chia sẻ: “Trong điều kiện chống dịch nhưng nhân dân cũng rất hăng hái đi bầu cử sớm. Ai cũng muốn chọn người có đủ tài, đủ đức và mong đợi các đại biểu đắc cử toàn tâm, toàn ý vì nước vì dân”.

    Vũ Nguyệt

     

  • Ông Nguyễn Hồng Thanh – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ TP. Tây Ninh bỏ lá phiếu đầu tiên  tại khu vực bầu cử số 696, Văn phòng ấp Bình Trung, xã Bình Minh, TP. Tây Ninh. Ảnh: Minh Dương

    * Có mặt tại khu vực bầu cử số 696, Văn phòng ấp Bình Trung, xã Bình Minh, thành phố Tây Ninh từ lúc 5 giờ 45 phút sáng 23.5, có ông Nguyễn Hồng Thanh – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ thành phố Tây Ninh kiểm tra lần cuối công tác chuẩn bị bầu cử và danh sách niêm yết ứng cử viên.

    Sau khi dự khai mạc, ông Nguyễn Hồng Thanh là người bỏ lá phiếu bầu đầu tiên vào thùng phiếu.

    Cử tri xem danh sách Đại biểu tại khu vực bầu cử số 696, Văn phòng ấp Bình Trung, xã Bình Minh, TP. Tây Ninh. Ảnh: Minh Dương

    Điểm bỏ phiếu khu vực bầu cử số 696, Văn phòng ấp Bình Trung, xã Bình Minh có tổng số 905 cử tri, mặc dù mới sáng sớm nhưng đã có rất đông người dân đến thăm dự khai mạc và bỏ phiếu sớm.

    Minh Dương

  • Ông Nguyễn Thanh Ngọc - Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban Bầu cử tỉnh Tây Ninh bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 638, thuộc phường 1, thành phố Tây Ninh. Ảnh: Đức An

    * Sáng 23.5, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tại khu vực bỏ phiếu số 638 thuộc khu phố 1, phường 1, thành phố Tây Ninh.

    Trước khi bước vào khu vực bỏ phiếu, các đại biểu đã nghiêm túc chấp hành các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 như: đeo khẩu trang, sát khuẩn, đo thân nhiệt, khai báo y tế.

    Sau nghi thức chào cờ, Tổ trưởng Tổ Bầu cử đọc lời khai mạc, phổ biến nội quy phòng bỏ phiếu, đồng thời các tổ viên niêm phong hòm phiếu dưới sự giám sát của cử tri.

    Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc cùng đại diện cử tri cao tuổi đã tham gia bỏ những lá phiếu đầu tiên.

    Được biết, tại khu vực bỏ phiếu số 638 có 1.900 cử tri tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp.

    Hoà Khang

  • Ông Nguyễn Thanh Ngọc - Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban Bầu cử tỉnh Tây Ninh (thứ hai, từ phải sang) dự lễ khai mạc tại khu vực bỏ phiếu số 638, thuộc phường 1, thành phố Tây Ninh. Ảnh: Đức An

    Ông Nguyễn Thanh Ngọc - Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban Bầu cử tỉnh Tây Ninh làm thủ tục bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 638, thuộc phường 1, thành phố Tây Ninh. Ảnh: Đức An

  • Ông Nguyễn Thanh Ngọc - Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban Bầu cử tỉnh Tây Ninh làm thủ tục kiểm tra thân nhiệt tại khu vực bỏ phiếu số 638, thuộc phường 1, thành phố Tây Ninh. Ảnh: Đức An

  • Đại tá Nguyễn Văn Trãi-Giám đốc Công an tỉnh bỏ lá phiếu đầu tiên tại điểm bỏ phiếu 652.

    * Tại Công an tỉnh Tây Ninh, đúng 5 giờ sáng 23.5, lễ khai mạc tại khu vực bỏ phiếu điểm bầu cử số 652 được tiến hành trọng thể với sự chủ trì của Đại tá Nguyễn Văn Trãi - Giám đốc Công an tỉnh. Ngay sau lễ khai mạc, Ban giám đốc, lãnh đạo các đơn vị và cử tri là cán bộ, chiến sĩ đã tiến hành bỏ phiếu sớm để làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự cuộc bầu cử.

    T. N – Minh Nhật – Phạm Công

  • Cử tri Huỳnh Thanh Phương bỏ lá phiếu đầu tiên tại điểm bỏ phiếu Trường THCS Cầu Khởi, huyện Dương Minh Châu. Ảnh Vũ Nguyệt

  • Ông Võ Đức Trong - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch thường trực Uỷ ban Bầu cử tỉnh Tây Ninh bỏ lá phiếu đầu tiên tại Khu dân cư ấp Tân Khai, xã Tân Lập, huyện Tân Biên. Ảnh: Tâm Giang

  • Cử tri kiểm tra và niêm phong hòm phiếu.

     

  • Cử tri Huỳnh Thanh Phương tại điểm bỏ phiếu trường THCS Cầu Khởi, xã Cầu Khởi, huyện Dương Minh Châu.

  • Điểm bỏ phiếu ở Khu dân cư ấp Tân Khai, xã Tân Lập, huyện Tân Biên. Ảnh: Tâm Giang

     

  • Điểm bỏ phiếu tại Khu dân cư Chàng Riệc (huyện Tân Biên) trước giờ khai mạc.

  • Kiểm tra thân nhiệt cử tri tại một điểm bỏ phiếu ở thị trấn huyện Bến Cầu. Ảnh: Đại Dương

  • Cử tri đi bỏ phiếu sớm ở thị trấn huyện Bến Cầu. Ảnh: Đại Dương