BAOTAYNINH.VN trên Google News

Cử tri xã Long Chữ: Thắc mắc về chế độ hỗ trợ thiệt hại do bị thiên tai

Cập nhật ngày: 09/11/2022 - 08:28

BTNO - Tại hội nghị xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện Bến Cầu với hơn 50 cử tri xã Long Chữ vào chiều 7.11, cử tri có ý kiến về dân sinh, môi trường, giao thông nông thôn...

Một cử tri thắc mắc, trong mùa mưa bão vừa qua, nhiều nông dân bị thiệt hại nặng nề và đã viết đơn xin chính quyền địa phương hỗ trợ, nhưng đến nay chưa được phản hồi; một số cử tri khác phản ánh đường giáp ranh xã Long Vĩnh với Long Chữ và đường 786, đoạn ngang địa bàn xã Long Chữ bị xuống cấp; đường vào cổng văn h ấp Long Hoà bị hư hỏng; chế độ chính sách đối với cán bộ hưu trí…

Trả lời ý kiến cử tri, lãnh đạo UBND xã Long Chữ cho biết, trong vụ Đông Xuân vừa qua, trên địa bàn xã có 187,26 ha mì và lúa của 136 hộ bị ảnh hưởng do mưa bão, UBND xã đã tổng hợp và gửi về trên. Hiện chờ cấp trên cho chủ trương có hỗ trợ thiệt hại hay không; tuyến đường giao thông giáp ranh xã Long Vĩnh và Long Chữ đã được Sở Giao thông Vận tải ghi vốn đầu tư trong giai đoạn năm 2021-2025, sắp tới, xã sẽ cho giặm vá lại những ổ gà để đi lại tạm thời. Đường vào cổng văn h ấp Long Hoà, đang thi công bằng hình thức cho xe cơ giới gạt hai bên lề và giặm vá lại những ổ gà trên mặt đường.

Bà Trương Thị Phương Thảo đại diện tổ đại biểu HĐND tỉnh thông tin với cử tri về việc sửa chữa đường 786 và giải thích một số quy định về chế độ chính sách đối với các hội đặc thù.

Đại Dương