BAOTAYNINH.VN trên Google News

Cửa khẩu Vàm Trảng Trâu chính thức đi vào hoạt động, Tây Ninh có 14 cặp cửa khẩu phụ 

Cập nhật ngày: 27/01/2021 - 16:22

BTNO - UBND tỉnh Tây Ninh vừa ban hành Quyết định số 181/QĐ-UBND công bố cửa khẩu phụ Vàm Trảng Trâu (ấp Bến cầu, xã Biên Giới, huyện Châu Thành), được phép thực hiện hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa qua biên giới.

Thông thương hàng hóa tại cửa khẩu phụ Vàm Trảng Trâu (xã Biên Giới, huyện Châu Thành)

Theo quyết định, kể từ ngày 21.1.2021, cửa khẩu phụ Vàm Trảng Trâu chính thức được phép thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa, trao đổi hàng hóa qua biên giới theo Nghị định số 14/2018/NĐ-CP ngày 23.1.2018 của Chính phủ quy định chi tiết hoạt động thương mại biên giới.

Cửa khẩu phụ Vàm Trảng Trâu nằm trên địa bàn ấp Bến Cừ (xã Biên Giới, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh), giáp cửa khẩu phụ Dong, thuộc ấp Dong (xã Dong, huyện Romeas Hek, tỉnh SvayRieng, Vương quốc Campuchia).

Trước đó, hai tỉnh Tây Ninh và SvayRieng đã thống nhất đề nghị mở 4 cặp cửa khẩu phụ biên giới nằm trên địa bàn 2 tỉnh trình các bộ, ngành Trung ương, trình Chính phủ hai nước cấp phép, gồm: Cửa khẩu phụ Vàm Trảng Trâu (xã Biên Giới, huyện Châu Thành); Cửa khẩu phụ Long Phước (xã Long Phước, huyện Bến Cầu), đối diện là cửa khẩu phụ Prey Ta Ey thuộc ấp Ta Pornh (xã Prey Ta Ey, huyện Svay Teap); Cửa khẩu phụ Phước Chỉ (xã Phước Chỉ, thị xã Trảng Bàng), đối diện là cửa khẩu phụ Brasat, thuộc ấp Kandal (phường Brasat, thành phố Bavet) và cửa khẩu phụ Hòa Hiệp (bến Năm Chỉ, thuộc xã Hoà Hiệp, huyện Tân Biên), đối diện là cửa khẩu phụ biên giới Khser Dek, thuộc ấp Tros (xã Tros, huyện Romeas Hekm, tỉnh Svay Rieng, Vương quốc Campuchia).

Phun xịt khử khuẩn phương tiện trước khi nhập cảnh vào Việt Nam

Hiện 4 cửa khẩu phụ trên đã bố trí đầy đủ lực lượng chuyên ngành (Hải quan, Biên Phòng, Kiểm dịch, Y tế…) quản lý tại cửa khẩu.

Việc mở thêm các cặp cửa khẩu phụ nhằm đáp ứng nguyện vọng của nhân dân biên giới trong việc thăm thân, khám chữa bệnh, mua bán, trao đổi hàng hóa, tăng cường mối đoàn kết hữu nghị giữa 2 nước. Bên cạnh đó, còn góp phần tăng cường lực lượng chức năng đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật xuyên quốc gia như buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép; trộm cướp tài sản của nhân dân hai bên biên giới, buôn người, chống khủng bố quốc tế...

Đến nay, giữa tỉnh Tây Ninh và 4 tỉnh giáp biên giới của Campuchia có 3 cửa khẩu quốc tế là Mộc Bài, Xa Mát và Tân Nam; 3 cửa khẩu chính là Kà Tum, Phước Tân, Chàng Riệc và 14 cặp cửa khẩu phụ.

Hàng năm, các cặp cửa khẩu giữa Tây Ninh và 4 tỉnh của Campuchia đã làm thủ tục xuất, nhập cảnh cho trên 1 triệu lượt cư dân 2 bên biên giới qua lại du lịch, thăm thân nhân, khám chữa bệnh và mua bán, giao lưu thương mại, trao đổi hàng hóa.

Tâm Giang


 
Liên kết hữu ích