Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Cuba: Khai mạc Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI
Thứ hai: 07:54 ngày 18/04/2011

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Trong bốn ngày làm việc, Đại hội sẽ bầu ban lãnh đạo mới, xem xét và thông qua văn kiện “Dự thảo đường lối chính sách kinh tế và xã hội”, lộ trình đổi mới mô hình kinh tế của Cuba.

Bí thư thứ hai Đảng CS Cuba, Chủ tịch nước Raul Castro đọc Báo cáo chính trị trong ngày khai mạc Đại hội. Ảnh: Reuters

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ thứ VI Đảng Cộng sản Cuba chính thức khai mạc vào chiều 16.4 theo giờ địa phương với 1.000 đại biểu đại diện cho 850.000 đảng viên của cả nước. Trong bốn ngày làm việc, Đại hội sẽ bầu ban lãnh đạo mới, xem xét và thông qua văn kiện “Dự thảo đường lối chính sách kinh tế và xã hội”, lộ trình đổi mới mô hình kinh tế của Cuba.

Theo tin Hãng thông tấn Tân Hoa xã (Trung Quốc) ngày 17.4, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Nhà nước Cuba Machado Ventura đã đọc diễn văn khai mạc Đại hội. Ngay sau đó, trong Báo cáo chính trị của Đại hội, Chủ tịch nước Raul Castro, Bí thư thứ hai Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba đã đề xuất nên giới hạn nhiệm kỳ của nhà lãnh đạo Đảng và các quan chức cấp cao trong chính phủ tối đa là hai nhiệm kỳ, mỗi nhiệm kỳ 5 năm. Theo kiến nghị của ông Raul Castro, cần phải trẻ hoá đội ngũ Đảng và Nhà nước, ngoại trừ Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đảng được bầu trong đại hội này, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước cùng các Bộ trưởng. Đây là vấn đề cấp thiết vì Đảng Cộng sản Cuba đang đối mặt với một thực tế là thiếu đội ngũ kế thừa trưởng thành và có kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, quản lý.

Tuy nhiên, vấn đề này không thể giải quyết trong một sớm, một chiều mà cần phải có thời gian, kế hoạch cụ thể, và giải quyết từng bước trong giai đoạn ít nhất là 5 năm. Ngoài ra, việc giới hạn nhiệm kỳ cũng sẽ không đưa ra bàn bạc tại Đại hội này mà sẽ được nghiên cứu kỹ càng và đưa ra xem xét, thông qua tại Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Cuba khoá VI, dự kiến diễn ra vào tháng 1.2012.

Lực lượng đặc biệt quân đội Cuba tham gia lễ diễu binh sáng 16.4. Ảnh: Reuters

Trước đó, vào buổi sáng cùng ngày, Cuba đã tổ chức lễ kỷ niệm 50 Chiến thắng Giron tại Quảng trường Cách mạng ở thủ đô La Havana. Lễ kỷ niệm diễn ra trọng thể với cuộc diễu binh của các LLVT Cuba.

Năm 1961, quân và dân Cuba đập tan âm mưu lật đổ Nhà nước XHCN non trẻ của các thế lực phản động, sống lưu vong ở Mỹ. Được Cục tình báo trung ương Mỹ CIA hỗ trợ máy bay và tàu chiến, chúng đã xâm nhập vào bờ biển Playa Girón (Vịnh con Heo) ở tỉnh Las Villas, cách La Havana 150 km về phía đông nam. Đích thân lãnh tụ Cách mạng Cuba Fidel Castro đã chỉ huy trận phục kích lịch sử này. Chỉ trong 3 ngày, cuộc tấn công đã bị đập tan.

Đặng Hoàng Thái

(Theo THX)

 

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục