Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Cụm thi đua 4, Bộ CHQS tỉnh: Ký kết giao ước thi đua năm 2022 

Cập nhật ngày: 26/02/2022 - 18:10

BTNO - Chiều 25.2, Ban Chỉ huy Quân sự Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Tây Ninh- đơn vị cụm trưởng cụm thi đua 4 tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2022.

Đại biểu dự hội nghị tổng kết phong trào thi đua quyết thắng Cụm thi đua 4.

Các đơn vị trong cụm gồm: Ban CHQS Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương, Ngân hàng Thương mại cổ phần đầu tư và phát triển, Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng chính sách xã hội, Quỹ đầu tư phát triển, Kho bạc Nhà nước Tây Ninh, Bệnh viện đa khoa Tây Ninh, Trường trung cấp Kinh tế- Kỹ thuật và Ban CHQS Trung tâm kinh doanh VNPT Tây Ninh tổng kết thực hiện phong trào thi đua năm 2021, ký kết thi đua năm 2022. Dự Hội nghị có Đại tá Trần Quốc Hưng- Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan Bộ CHQS tỉnh và lãnh đạo các đơn vị trong Cụm thi đua 4.

Báo cáo tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Hà- Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự Quỹ đầu tư phát triển Tây Ninh cho biết: năm 2021, 11 Ban CHQS các cơ quan, đơn vị trong cụm đã tổ chức tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, công tác tuyên truyền cho cán bộ công chức, viên chức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các văn bản có liên quan đến lĩnh vực công tác quốc phòng, quân sự địa phương; tham mưu xây dựng kế hoạch công tác quốc phòng, an ninh, công tác đảng, công tác chính trị, phong trào thi đua quyết thắng…tham gia huấn luyện đầy đủ, thực hiện tốt công tác quản lý lực lượng tự vệ, phát động thi đua, phối hợp thực hiện tốt công tác quân sự, quốc phòng, tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới, bảo đảm chế độ, chính sách và chăm lo đời sống vật chất cho lực lượng tự vệ.

Đặc biệt, Ban CHQS các cơ quan, đơn vị trong cụm thi đua 4 đã tham mưu, triển khai thực hiện tốt các chủ trương, biện pháp phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh và công tác đối ngoại, có chương trình kế hoạch giúp dân xóa đói, giảm nghèo, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, phòng, chống cháy nổ, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, công tác đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 hơn 3 tỷ 470 triệu đồng.

Đại tá Trần Quốc Hưng – Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh khen thưởng tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc.

Năm 2022 thi đua với chủ đề: “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, linh hoạt, sáng tạo, quyết thắng”. Nội dung thi đua tập trung thực hiện hiệu quả các đột phá, tạo động lực thúc đẩy, xây dựng Ban CHQS cơ quan, tổ chức vũng mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ tự vệ có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, phẩm chất đạo đức và năng lực công tác tốt, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt, xây dựng mô hình mới, nhân rộng điển hình tiên tiến ...

Các đơn vị ký kết giao ước thi đua năm 2022.

Dịp này, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh tặng giấy khen cho các Ban CHQS: Quỹ đầu tư phát triển Tây Ninh, Kho Bạc Nhà Nước Tây Ninh, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Tây Ninh và 3 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện phong trào thi đua quyết thắng năm 2021.

Quang Huy