BAOTAYNINH.VN trên Google News

Cướp bất thành, lãnh án 3 năm tù 

Cập nhật ngày: 26/11/2017 - 21:48

BTNO - TAND thành phố Tây Ninh vừa mở phiên toà lưu động, tuyên phạt Cao Văn Hậu (sinh năm 1982, thường trú tại huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng) 3 năm tù về tội “cướp tài sản”.

Cáo trạng cho biết, vào tháng 8.2008, Cao Văn Hậu cùng vợ đến thuê nhà trọ của bà Nguyễn Thị Khuyên (sinh năm 1940, ngụ khu phố Ninh Trung, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh) để ở. Do không có tiền tiêu xài, Hậu nhìn thấy bà Khuyên có đeo vàng trên người nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của bà.

Bị cáo Cao Văn Hậu tại phiên tòa.

Vào khoảng 4 giờ ngày 29.10.2008, Hậu đột nhập vào phòng ngủ của bà Khuyên, dùng khăn bịt miệng và khống chế bà để lấy 1 lắc đeo tay và 1 sợi dây chuyền vàng có tổng giá trị 13,6 triệu đồng.

Lúc này, anh Võ Đình Tùng (sinh năm 1968, ngụ ấp Long Thới, xã Long Thành Trung, huyện Hòa Thành) là cháu nội bà Khuyên và anh Lưu Văn Hiệp (sinh năm 1978, ngụ ấp An Bình, xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng) đang ở phòng gần đó nghe tiếng động liền chạy đến mở cửa phòng bà Khuyên nhưng không mở được.

Khi Hiệp và Tùng mở cửa sổ thì thấy Hậu ở bên trong nên tri hô, Hậu liền chạy ra ngoài, anh Hiệp và Tùng đuổi theo nhưng không kịp; còn Hậu, do vùng vẫy thoát thân nên đã làm rơi tài sản cướp được tại cổng rào.

Sau 9 năm lẩn trốn, đến ngày 24.7.2017, Hậu đã ra đầu thú tại Công an thành phố Tây Ninh.

Quế Hương