BAOTAYNINH.VN trên Google News

Cướp xe mô tô không thành, 2 bị cáo lãnh án 15 năm tù 

Cập nhật ngày: 04/12/2018 - 19:30

BTNO - TAND huyện Bến Cầu vừa mở phiên tòa xét xử, tuyên phạt bị cáo Huỳnh Văn Ngân (33 tuổi) 8 năm tù và Phan Tấn Hiệp (27 tuổi) 7 năm tù về tội “Cướp tài sản”.

Ngân và Hiệp cùng ngụ tại xã Long Thành Trung, huyện Hòa Thành. Vào khoảng 22 giờ 30 phút ngày 20.7.2018, sau khi sử dụng ma túy, Hiệp rủ Ngân mang theo dao đến khu vực vắng để khống chế, uy hiếp người đi đường cướp xe mô tô.

Bị cáo Huỳnh Văn Ngân (áo đen) và Phan Tấn Hiệp trước tòa.

3 giờ sáng ngày 21.7, Hiệp chở Ngân mang theo con dao giấu trong áo khoác, lưu thông trên Tỉnh lộ 786 hướng từ thị trấn Bến Cầu về xã Long Vĩnh, huyện Châu Thành. Khi đến khu vực ấp Long Bình (xã Long Chữ, huyện Bến Cầu), Hiệp phát hiện anh Nguyễn Đỗ Trọng ngồi trên xe mô tô Exciter, biển số 70D1-046.21 dựng cặp lề, Hiệp liền chạy xe đến chỗ anh Trọng, Ngân ngồi sau lấy con dao trong người chuẩn bị uy hiếp, khống chế để cướp xe. Khi chạy đến cách chỗ xe khoảng 2 mét, Hiệp phát hiện anh Trọng mặc đồ Công an xã nên chở Ngân bỏ chạy.

Lúc này, phát hiện 2 đối tượng, anh Trọng liền điều khiển xe chở theo anh Nguyễn Văn Cu nhà gần đó, tri hô lên cùng mọi người đuổi theo đến khu vực ấp Thanh Thuận, xã Thanh Điền (Châu Thành) thì bắt được Ngân, còn Hiệp chạy thoát. 3 ngày sau, Hiệp bị Công an huyện Bến Cầu bắt khẩn cấp.

Vào các năm 1998 và 2001 (lúc chưa đủ tuổi thành niên) Huỳnh Văn Ngân  bị đưa vào Trường Giáo dưỡng 4 năm về hành vi trộm cắp tài sản; năm 2004 và 2007 bị TAND huyện Hòa Thành và thị xã Tây Ninh xử phạt 6 năm, 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản; năm 2011 bị TAND huyện Hòa Thành xử phạt 7 năm tù về tội cướp tài sản, mới chấp hành xong vào cuối năm 2017, nay lại tái phạm.

Hành vi của 2 bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến tài sản hợp pháp của người khác, Hội đồng xét xử tuyên phạt Huỳnh Văn Ngân 8 năm tù và Phan Tấn Hiệp 7 năm tù.

Gia Huấn