BAOTAYNINH.VN trên Google News

Cựu Bí thư Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến bị cáo buộc nhận 14 tỷ tiền và quà trong vụ AIC 

Cập nhật ngày: 14/09/2024 - 02:15

Ông Nguyễn Nhân Chiến tác động gia đình nộp 14 tỷ đồng, gồm 4 tỷ là tiền hưởng lợi từ 6 gói thầu và 10 tỷ tự nguyện nộp thêm để khắc phục hậu quả vụ án.

Cựu Bí thư và cựu Chủ tịch Bắc Ninh nhận hối lộ hàng chục tỷ
Ngày 13/9, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tử Quỳnh, cựu Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến và 11 bị can khác liên quan vụ Công ty AIC xảy ra tại Sở Y tế tỉnh này.

Trong số này, các ông Nguyễn Nhân Chiến, Nguyễn Tử Quỳnh, Nguyễn Hạnh Chung (cựu Phó chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh), Trần Văn Tuynh (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án công trình xây dựng y tế tỉnh) cùng bị truy tố về tội Nhận hối lộ. 

Các bị can Nguyễn Nhân Chiến (trái), Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Tử Quỳnh.

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty AIC, đang bỏ trốn) bị truy tố tội Đưa hối lộ. 

Ông Nguyễn Tiến Nhường (cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh) bị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. 7 người còn lại bị truy tố về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Trước khi bị truy tố, ông Nguyễn Nhân Chiến là Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh từ 2011-2015 rồi Bí thư Tỉnh ủy từ 2015-2020. 

Năm 2013, Công ty Sông Hồng và Công ty AIC thỏa thuận "chia nhau" thực hiện 6 gói thầu mua sắm thiết bị y tế tại bệnh viện các huyện trong tỉnh gồm: Tiên Du, Quế Võ, Yên Phong, Gia Bình, Lương Tài, Thuận Thành.

Quá trình đấu thầu, các bị can đã có hành vi vi phạm quy định, sử dụng các công ty quân xanh để dự thầu, nâng giá trái quy định. Kết quả, 6 gói thầu đều được bàn giao trái quy định, gây thiệt hại cho Nhà nước 48 tỷ đồng.

Theo cáo buộc, quá trình tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trúng thầu, ông Nguyễn Nhân Chiến đã nhận 3 tỷ đồng của bà Nhàn và 1 tỷ từ Trần Văn Tuynh (do nhóm Công ty Sông Hồng đưa cho Tuynh).

Ông Chiến còn khai, vào các dịp lễ và Tết từ năm 2013-2020, Nguyễn Thị Thanh Nhàn nhiều lần gặp và đưa cho ông Chiến tiền cùng quà biếu tổng trị giá 10 tỷ đồng. Sau đó, cựu Bí thư Bắc Ninh đã sử dụng hết vào mục đích cá nhân.

Cũng theo cáo trạng, bị can Nguyễn Tử Quỳnh nhận 2 tỷ đồng từ bà Nhàn và Trần Văn Tuynh (do nhóm Công ty Sông Hồng đưa cho Tuynh). Từ năm 2013-2019, ông Quỳnh còn nhận của bị can Nhàn 8,1 tỷ đồng rồi sử dụng cá nhân hết.

Cảnh sát khám xét trụ sở Công ty AIC cuối tháng 4/2022.

Các bị can đã nộp lại tổng cộng hơn 51 tỷ đồng
Quá trình điều tra vụ án, cảnh sát đã áp dụng các biện pháp thu hồi tài sản, khắc phục hậu quả vụ án. Các bị can trong vụ án đã nộp lại tổng cộng hơn 51 tỷ đồng.

Trong đó, các bị can Nguyễn Nhân Chiến và Nguyễn Tử Quỳnh thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác với cơ quan tố tụng và vận động gia đình nộp tiền để khắc phục hậu quả. Trong đó, ông Chiến nộp lại 14 tỷ đồng, gồm 4 tỷ là tiền hưởng lợi từ 6 gói thầu và 10 tỷ tự nguyện nộp thêm.

Còn ông Quỳnh nộp 10,1 tỷ đồng gồm 2 tỷ đồng do hưởng lợi từ 6 gói thầu và tự nguyện nộp thêm 8,1 tỷ để khắc phục hậu quả vụ án.

Trước đó, trong bản kết luận điều tra ban hành giữa tháng 8/2024, cơ quan điều tra xác định ông Nguyễn Nhân Chiến khai, từ năm 2014 đến khi nghỉ hưu năm 2020, bà Nhàn có tổng cộng 13 lần đưa hối lộ 13 tỷ đồng, đưa tiền vào các dịp lễ Tết và đều đưa tại phòng làm việc của ông Chiến. Ngoài ra còn 1 tỷ đồng ông Chiến nhận từ Trần Văn Tuynh.

Kết luận điều tra còn nêu, cựu Chủ tịch Nguyễn Tử Quỳnh bị cáo buộc nhiều lần nhận hối lộ từ phía Nguyễn Thị Thanh Nhàn và Công ty Sông Hồng với tổng số tiền 8,1 tỷ đồng. Ông Quỳnh khai đã chi tiêu cá nhân hết số tiền này.

Nguồn baogiaothong