Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Cựu chiến binh phối hợp tham gia bảo vệ cột mốc biên giới 

Cập nhật ngày: 26/01/2024 - 22:40

BTNO - Các lực lượng thực hiện kiểm tra toàn diện đường biên, cột mốc, phát quang làm thông thoáng tầm nhìn; lau chùi, dọn vệ sinh xung quanh cột mốc và thực hiện nghi thức chào cột mốc.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện mô hình “CCB phối hợp tham gia bảo vệ cột mốc biên giới”.

Châu Thành là huyện biên giới của tỉnh, giáp với 3 huyện thuộc tỉnh Svay Rieng, Vương quốc Campuchia. Để chung tay bảo vệ bình yên cho nhân dân, những năm qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Châu Thành nỗ lực triển khai nhiều giải pháp thiết thực, trong đó nổi bật là việc thực hiện hiệu quả mô hình “CCB phối hợp tham gia bảo vệ cột mốc biên giới”, chung tay giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Theo Hội CCB huyện Châu Thành, năm 2018, đơn vị xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức thực hiện mô hình “CCB phối hợp tham gia bảo vệ cột mốc biên giới”; phối hợp với Đồn Biên phòng Vàm Trảng Trâu, Phước Tân, Ninh Điền xây dựng chương trình thực hiện mô hình.

Ông Kiều Văn Hùng- Chủ tịch Hội CCB xã Hoà Hội (huyện Châu Thành) cho biết, Hội cử những hội viên CCB biết tiếng Khmer tham gia hỗ trợ trong công tác tuyên truyền, tập trung phổ biến những nội dung cơ bản để đồng bào Khmer khu vực biên giới dễ tiếp thu. Trong công tác phối hợp, các lực lượng thực hiện kiểm tra toàn diện đường biên, cột mốc, phát quang làm thông thoáng tầm nhìn; lau chùi, dọn vệ sinh xung quanh cột mốc và thực hiện nghi thức chào cột mốc.

Hằng tháng, trên cơ sở kế hoạch đã được 2 lực lượng ký kết, Đội công tác vận động quần chúng của các đồn biên phòng cử cán bộ cùng tham gia sinh hoạt định kỳ với các Chi hội CCB, kịp thời trao đổi thông tin về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, hình thức thủ đoạn hoạt động chống phá của các loại tội phạm trên tuyến biên giới.

Qua 5 năm (2018-2023), Hội CCB các xã biên giới đã cung cấp cho đồn biên phòng 37 tin, trong đó có 16 tin có giá trị, giúp đồn biên phòng thực hiện tốt kế hoạch đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, giữ an ninh trật tự trên khu vực biên giới.

Ông Nguyễn Thành Danh- Phó Chủ tịch Hội CCB huyện Châu Thành cho biết, công tác phối hợp bảo vệ cột mốc biên giới giai đoạn 2018–2023 được triển khai thường xuyên, chặt chẽ. Qua đó, Hội kịp thời hỗ trợ lực lượng chức năng phát hiện, bắt 168 vụ/178 đối tượng, thu giữ 12kg ma tuý, 2.700 USD, hơn 3.800 kg pháo nổ. 

CCB phối hợp tham gia bảo vệ cột mốc biên giới.

Ngoài ra, các đơn vị còn phối hợp làm tốt công tác dân vận; thường xuyên quan tâm, giúp đỡ nhân dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống; tích cực phối hợp triển khai có hiệu quả các chương trình “Bộ đội biên phòng chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Mái ấm biên cương”, “Nâng bước em đến trường”; phối hợp tổ chức khám bệnh, tặng quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách; xây dựng 5 căn nhà Mái ấm tình thương.

Theo Chủ tịch Hội CCB huyện Châu Thành Trần Thanh Hải, việc triển khai thực hiện mô hình “CCB phối hợp tham gia bảo vệ cột mốc biên giới” đã góp phần quan trọng, phát huy sức mạnh tổng hợp của các ngành, lực lượng và toàn dân trong việc giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao đời sống cho nhân dân khu vực biên giới.

Phương Thảo - Hà Quang