Kinh tế   Nông - lâm - thủy sản

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Cựu chiến binh thoát nghèo từ mô hình kinh tế tổng hợp 

Cập nhật ngày: 18/09/2017 - 13:54

BTN - Ra quân trở về địa phương năm 1985, ông Trần Văn Thiên (ngụ ấp Xóm Mới 2, xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu) lập nghiệp với hai bàn tay trắng. Với nghị lực và sự cần cù, ông Thiên vượt khó đi lên và trở thành điểm sáng trong phong trào phát triển kinh tế tại địa phương.

Cựu chiến binh Trần Văn Thiên cho cá ăn.

Những ngày đầu mới xuất ngũ, cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn, đất đai ruộng vườn không có, ông Thiên phải đi chăn vịt thuê. Năm 2007, ông Trần Văn Phúc- Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh ấp Xóm Mới tặng ông Thiên một con bò làm vốn lập nghiệp. 

Ông Thiên cho biết, sau nhiều năm tích góp, có chút vốn, ông thuê 10 ha ruộng trồng lúa và nuôi bò sinh sản. Nhờ vậy, ông trả hết nợ nần, mua được hơn 1,5 ha ruộng. Trên mảnh ruộng mua được, ông thực hiện mô hình VAC. Đây là mô hình phát triển kinh tế tổng hợp, tận dụng tối đa đất sản xuất. Từ đó, ông mạnh dạn đào ao nuôi cá, làm chuồng nuôi bò, heo và trồng dừa dứa. 

Hiện nay, gia đình ông Thiên có khoảng 100 gốc dừa, 10 con bò, 2 con trâu, hơn 50 con heo và 3 ao cá cho thu nhập hơn 120 triệu đồng/năm. Từ một hộ gia đình nghèo, nhờ có ý chí nỗ lực vươn lên, đến nay, gia đình ông Thiên đã có cuộc sống ổn định, vươn lên khá giả. 

Không quên những ngày gian khó, cựu chiến binh Trần Văn Thiên thường xuyên giúp đỡ, hỗ trợ các hội viên trong xã và những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương để cùng nhau phát triển kinh tế bền vững. 

Theo ông Bùi Đình Hiệp- Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Thanh Phước, ông Trần Văn Thiên rất năng nổ trong các phong trào, tích cực tham gia các hoạt động của địa phương, đồng thời đã giúp đỡ nhiều hội viên khác vượt qua khó khăn.

Phương Thảo - Minh Dương