Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Cựu chiến binh xã Tân Hưng phát huy phẩm chất người lính Cụ Hồ 

Cập nhật ngày: 21/05/2022 - 19:06

BTNO - Thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thời gian qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Tân Hưng, huyện Tân Châu phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, duy trì và thực hiện tốt nhiều phong trào ý nghĩa, thiết thực, tạo sức lan tỏa sâu rộng.

 

Hội CCB xã nghiên cứu đổi mới nội dung, cách làm để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được lan toả đến cán bộ, hội viên

Ông Hoàng Nhật Tân- Chủ tịch Hội CCB xã cho biết, Hội hiện có 153 hội viên, tham gia sinh hoạt tại 6 chi hội. Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt hiệu quả thiết thực, Hội CCB xã chú trọng thực hiện công tác tuyên truyền, tổ chức học tập, quán triệt các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách nghiêm túc; phổ biến thành các nội dung sinh hoạt thường xuyên, liên tục. Chú trọng thực hiện tốt việc triển khai các chỉ thị, nghị quyết của các cấp tới toàn thể cán bộ, hội viên gắn với phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” và các hoạt động của Hội. 

Trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, hội viên, Hội cụ thể hoá, xây dựng thành các chuẩn mực đạo đức theo gương Bác một cách ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu. Điểm sáng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, hội viên Hội CCB xã là luôn tiên phong, gương mẫu trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, nói đi đôi với làm… Hội viên luôn tự rèn luyện phẩm chất, đạo đức, tác phong, lối sống, tích cực tham gia xây dựng quê hương ngày càng phát triển. 

“Hội thường xuyên chỉ đạo, nhắc nhở cán bộ, hội viên theo dõi chương trình Xem để ngẫm của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh để mọi người thẳng thắn “tự soi”, nghiêm túc “tự sửa”, không vi phạm 82 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. Qua đó, củng cố thêm niềm tin của cán bộ, hội viên đối với sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của Nhà nước, chấp hành nghiêm Điều lệ Hội”- Chủ tịch Hội CCB xã cho hay.

Phong trào “Giúp nhau làm kinh tế, xoá đói, giảm nghèo, cải thiện và nâng cao đời sống”, với phương châm “Xưa thắng giặc, nay thắng nghèo”, hội viên thường xuyên giúp đỡ nhau về vốn, kỹ thuật, kinh nghiệm để cùng nhau phát triển kinh tế. Năm 2021, Hội CCB xã xây dựng mô hình góp vốn xoay vòng có 1.560 ho65ivie6n tham giá góp gần 668 triệu đồng giúp 141 hội viên; phối hợp Ngân hàng CSXH tạo điều kiện cho 27 hộ vay hơn 1 tỷ đồng. Duy trì mô hình “Cựu chiến binh giúp nhau nuôi bò sinh sản, phát triển kinh tế” giai đoạn 2019-2021 ở Chi hội ấp Tân Đông, đã bàn giao 2 con bò mẹ cho gia đình hội viên thứ hai nuôi.

Không chỉ gương mẫu trong phát triển kinh tế, cán bộ, hội viên CCB còn tích cực tham gia các phong trào, cuộc vận động như “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Hội đã tuyên truyền, vận động gia đình cán bộ, hội viên thực hiện tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế, gương mẫu thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo sự chỉ đạo của địa phương.

Ông Hoàng Nhật Tân- Chủ tịch Hội CCB xã (đứng ngoài cùng) cùng cán bộ Hội xem lại hình ảnh hoạt động của Hội đã tham gia

Trong năm 2021, có 38 hội viên tham gia cùng cấp uỷ, chính quyền địa phương phòng, chống dịch bệnh; đóng góp ủng hộ lực lượng làm công tác phòng, chống dịch và người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19 gần 137 triệu đồng. Phối hợp với ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền cho nhân dân về bảo hiểm y tế, bầu cử Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, phòng, chống dịch Covid-19 và các loại dịch bệnh khác… được 68 cuộc.

Ngoài ra, các cấp Hội CCB xã luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, gắn kết nghĩa tình đồng đội bằng nhiều việc làm cụ thể như thường xuyên tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà hội viên và thân nhân lúc ốm đau, tai nạn rủi ro. Trong năm 2021, Hội đã vận động được 24 phần quà, trị giá 6,8 triệu đồng tặng cho cán bộ, hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Hội CCB xã phối hợp với Công an, Quân sự tuần tra bảo vệ, giữ gìn an ninh trật tự các dịp lễ, tết; giải toả lấn chiếm lòng, lề đường được 85 cuộc với hơn 150 lượt cán bộ, hội viên tham gia. Phối hợp Đoàn Thanh niên xã tham gia các hoạt động nói chuyện giáo dục truyền thống cách mạng, thăm gia đình chính sách, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ.

“Tất cả cán bộ, hội viên luôn thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Vì đây là động lực để những cựu chiến binh như chúng tôi phấn đấu suốt đời. Mỗi người chỉ cần nêu gương học và làm theo Bác từ những việc nhỏ nhất thì xã hội này sẽ trở nên tốt đẹp, ý nghĩa hơn. Thời gian tới, Hội CCB xã tiếp tục phấn đấu, sáng tạo, nhân lên những cách làm hay, mô hình tốt và phát huy hơn nữa tinh thần gương mẫu, đi đầu, chung sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp”, Chủ tịch Hội CCB xã chia sẻ.

BOX: Năm 2021, Hội CCB xã có 44 lượt tập thể, cá nhân được tặng danh hiệu thi đua, giấy khen, bằng khen của Hội cấp trên và chính quyền địa phương; 5 cá nhân được biểu dương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

THIÊN DI