BAOTAYNINH.VN trên Google News

Cựu học viên Cao học khóa 4 Đại học Sư phạm TP.HCM họp mặt kỷ niệm 20 năm tốt nghiệp 

Cập nhật ngày: 17/12/2017 - 09:18

BTNO - Ngày 16.12, các cựu học viên Cao học Khóa 4 - Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh (thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM) niên khóa 1994- 1997 tại Tây Ninh long trọng tổ chức họp mặt nhân kỷ niệm 20 năm ngày tốt nghiệp và nhận bằng Thạc sĩ khoa học Ngữ văn.

Ông Phạm Hùng Thái- Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đến dự buổi họp mặt.

Ông Phạm Hùng Thái- Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng các cựu học viên Cao học khóa 4 - Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh nhân buổi họp mặt.

Thay mặt các cựu học viên Cao học khóa 4, thầy Lê Viết Thắng- nguyên Phó hiệu trưởng Trường THPT Tây Ninh đã phát biểu bày tỏ cảm xúc và ôn lại những kỷ niệm trong khoảng thời gian đầy gian khó, vất vả nhưng tươi đẹp của những năm tháng miệt mài đèn sách, để lại những ký ức sâu đậm của tình thầy trò, bạn bè trong lòng mỗi cựu học viên Cao học Khoá 4.

Thầy Lê Viêt Thắng cho biết, lớp học rất may mắn khi được các giáo sư, tiến sĩ khoa học, tiến sĩ đầu ngành ở nhiều trường đại học, viện nghiên cứu giảng dạy, như GS.TSKH Lê Ngọc Trà, GS.NGND Lê Trí Viễn, GS.NGND Hoàng Như Mai, GS.NGND Lê Đình Kỵ, GS Chu Xuân Diên… Đặc biệt, khóa học còn vinh dự được GS Nguyễn Văn Hạnh- nguyên Viện trưởng Đại học Huế, Thứ trưởng Bộ Giáo dục – Đào tạo, Phó ban Tuyên giáo Trung ương tham gia giảng dạy.

Ông Phạm Hùng Thái- Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng các cựu học viên Cao học Khóa 4 và phát biểu bày tỏ sự khâm phục các thầy, cô giáo, cán bộ quản lý giáo dục đã vượt qua những khó khăn, thiếu thốn về vật chất để tham gia và hoàn thành khóa học với thành tích tốt nhất.

Được biết, giai đoạn này, bằng tốt nghiệp thạc sĩ do Bộ Giáo dục và đào tạo trực tiếp cấp.

Hữu Thiện