BAOTAYNINH.VN trên Google News

Cựu Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh nhập viện 

Cập nhật ngày: 12/05/2020 - 09:05

Tối 10/5, Cựu Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh đã nhập viện tại Viện Khoa học Y học Toàn Ấn (AIIMS) ở thủ đô New Delhi.

Ông Manmohan Singh hiện đang được theo dõi tại khoa Ngoại lồng ngực sau khi có các triệu chứng tức ngực. Một nguồn tin từ Đảng Quốc đại Ấn Độ cho biết, cựu Thủ tướng Ấn Độ vẫn trong tình trạng sức khỏe ổn định. Cựu thủ tướng Manmohan Singh năm nay 87 tuổi, từng phải thực hiện một ca phẫu thuật mạch vành hồi tháng 1/2009 cũng tại Viện Khoa học Y học toàn Ấn (AIIMS).

Cựu Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh.

Ông Manmohan Singh có bằng tiến sỹ kinh tế, tham gia Chính phủ từ năm 1971 với vị trí Cố vấn Kinh tế tại Bộ Thương mại. Ông Manmohan Singh bắt đầu nổi lên với tư cách là người khởi xướng cho các cải cách kinh tế lớn tại Ấn Độ, khi đảm nhận chức vụ Bộ trưởng Tài chính dưới nhiệm kỳ của Thủ tướng Narsimha Rao hồi những năm 1990.

Ông Manmohan Singh sau đó trở thành thủ tướng năm 2004. Hiện ông là thành viên của Thượng viện Ấn Độ, đại diện cho bang Rajasthan.

Nguồn VOV-New Delhi