Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Từ đầu năm 2011, đã có nhiều thông tin trên báo chí đồn đoán về việc ông Musharraf có ý định quay trở lại chính trường Pakistan.

Tuyên bố do chính cựu Tổng thống Pakistan đưa ra hôm 1.3, theo đó ông có thể sẽ trở về quê hương Pakistan sau tháng Ba này để tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử Quốc hội sắp tới, dự kiến diễn ra vào giữa tháng Năm.
Ông Musharraf, hiện đã 70 tuổi, sống lưu vong tại Anh và Các tiểu Vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE) kể từ khi từ chức và rời Pakistan vào tháng 8.2008. Ông không cho biết chính xác ngày trở về, nhưng nói rằng sẽ trở lại sau khi một chính phủ lâm thời được thiết lập, có thể là vào ngày 16.3.
![]() |
“Tôi sẽ đáp chuyến bay đến sân bay Karachi hoặc Islamabad” - Ông Musharraf nói. Đi cùng ông đến Pakistan lần này là vài lãnh đạo cấp cao của Đảng Liên đoàn Hồi giáo toàn Pakistan (APML), được ông thành lập tại Anh vào tháng 6.2010.
Từ đầu năm 2011, đã có nhiều thông tin trên báo chí đồn đoán về việc ông Musharraf có ý định quay trở lại chính trường Pakistan. Tháng 11.2011, Musharraf tuyên bố trên Đài CNN (Mỹ) về kế hoạch quay về Pakistan của mình. Ông dự tính sẽ trở về vào ngày 23.3.2012 để chuẩn bị tham gia cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2013. Tuy nhiên, “ngày trở về” của ông đến nay vẫn chưa thực hiện được do lo ngại bị bắt giữ vì những cáo buộc liên quan đến vụ ám sát bà cựu Thủ tướng Benazir Bhutto - biểu tượng được đa số dân chúng Pakistan yêu mến hồi năm 2007.
Lệnh bắt Musharraf của Pakistan dựa trên cơ sở cáo buộc của Toà án Chống khủng bố Pakistan tuyên vào ngày 11.2.2011, theo đó buộc ông tội âm mưu giết người trong vụ sát hại bà Bhutto. Một kết quả điều tra của LHQ cho rằng, chính phủ Pakistan, đặc biệt là ông Musharraf, đã không đảm bảo an ninh đúng mức cho bà Bhutto cũng như không ngăn chặn được âm mưu sát hại bà.
Tháng 10.2011, một toà án chống khủng bố lại đưa ra lệnh bắt cựu Tổng thống Pervez Musharraf và cựu Thủ tướng Shaukat Aziz vì bị cáo buộc liên quan tới vụ sát hại ông Nawab Akbar Bugti, thủ lĩnh bộ tộc Baluch ở tỉnh này trong một chiến dịch quân sự tháng 8.2006.
Ông Musharraf phủ nhận mọi cáo buộc trên.
THUÝ TRINH
Theo THX