Quốc tế   Vòng quanh Thế giới

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đá quý khủng 

Cập nhật ngày: 01/11/2018 - 14:19

Các nhà khai thác đá quý vừa khai quật một tinh thể ngọc lục bảo có trọng lượng 5,655 carat. Viên đá nặng hơn 1,1kg, được tìm thấy tại mỏ Gemfield ở Kangem, Zambia.

Ngọc lục bảo được gọi là “Inkalamu”, có nghĩa là “sư tử” trong ngôn ngữ Bambba Zambia địa phương. Khối đá quý này sẽ được cắt thành từng miếng nhỏ và được bán đấu giá tại Singapore vào tháng 11.

Ngọc lục bảo hiếm và có giá trị hơn cả kim cương. Hầu hết ngọc lục bảo của thế giới được khai thác ở Zambia, Colombia và Brazil. Trong năm 2010, thợ mỏ tại Zambia cũng đã tìm thấy một viên ngọc lục bảo 6,225 carat và đặt tên là “con voi” do kích thước lớn của nó.

Nguồn SGGPO