BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đại biểu HĐND 2 cấp tiếp xúc cử tri phường An Hòa và 2 xã Phước Chỉ, Phước Bình 

Cập nhật ngày: 06/08/2022 - 18:19

BTNO - Ngày 5.8, các đại biểu HĐND tỉnh gồm: ông Võ Văn Dũng- Bí thư Thị ủy Trảng Bàng; ông Nguyễn Tiến Hưng- Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Tuyên giáo-Phong trào UBMTTQVN tỉnh; bà Lê Phan Mỹ An- Chánh Văn phòng Thanh tra tỉnh cùng tổ đại biểu HĐND thị xã Trảng Bàng có buổi tiếp xúc cử tri phường An Hòa.

Ông Võ Văn Dũng-  Bí thư Thị ủy Trảng Bàng trả lời ý kiến cử tri phường An Hòa.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri bày tỏ băn khoăn về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn thị xã Trảng Bàng nói chung và phường An Hòa nói riêng để đạt chuẩn nông thôn mới, đô thị văn minh; phản ánh đường giao thông nông thôn trên địa bàn khu phố Hòa Hội, An Hội xuống cấp gây mất an toàn giao thông cho người dân.

Trước đó, ngày 4.8, các đại biểu HĐND tỉnh gồm: ông Nguyễn Tiến Hưng- Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Tuyên giáo- Phong trào UBMTTQVN tỉnh; bà Lê Phan Mỹ An- Chánh Văn phòng Thanh tra tỉnh cùng tổ đại biểu HĐND thị xã Trảng Bàng có buổi tiếp xúc cử tri 2 xã Phước Chỉ và Phước Bình.

Cử tri xã Phước Chỉ phản ánh: đoạn đường từ kênh thủy lợi giáp cầu Phước Chỉ ra đường lớn có độ dốc cao gây khó khăn cho người dân tham gia giao thông; đoạn đường 786 gần Đại đội bộ binh 54 bị xuống cấp, bong tróc gây nguy hiểm cho người đi đường; đèn chiếu sáng trên đoạn đường An Thạnh – Trà Cao không hoạt động; Ngân hàng chính sách xã hội thị xã giải ngân vốn cho người dân còn chậm; đường dây viễn thông bị rơi sà xuống đường gây nguy hiểm; tiền phụ cấp các chi hội bị cắt gây khó khăn cho hoạt động; đề nghị hỗ trợ kinh phí hoạt động cho cán bộ không chuyên trách thuộc các ban, ngành đoàn thể; đẩy nhanh tiến độ thi công đường ống dẫn nước sạch thuộc dự án MêKông và đoạn đường Lái Mai nối với cầu An Phước.

Quốc Huy