BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đại biểu HĐND 2 cấp tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh 

Cập nhật ngày: 09/06/2020 - 11:32

BTNO - Để kịp thời thông tin đến các cử tri địa phương về kết quả Kỳ họp thứ 15 (kỳ họp bất thường) của HĐND tỉnh; dự kiến nội dung chương trình của Kỳ họp thứ 16 của HĐND tỉnh khóa IX; đồng thời thông báo kết quả trả lời, giải quyết của các cơ quan chức năng về những vấn đề cử tri đã nêu ở kỳ tiếp xúc trước, ngày 8.6, các đại biểu đã có cuộc tiếp xúc với cử tri xã Long Thuận, Tiên Thuận (huyện Bến Cầu ) và Thị trấn Tân Biên.

* Sáng 8.6, tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm bà Trương Thị Phương Thảo-Chủ tịch UBND huyện, bà Trần Thị Ngọc Trinh-Bí thư Huyện đoàn Bến Cầu cùng các đại biểu HĐND huyện Bến Cầu đã có buổi tiếp xúc với 50 cử tri xã Long Thuận.

Description: https://baotayninh.vn/image/fckeditor/upload/2020/20200609/images/anh%201668.jpg

Cử tri xã Long Thuận phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc.

Tại buồi tiếp xúc các cử tri đã có ý kiến, kiến nghị về: Trạm cấp nước sạch Long Hòa đã khởi công xây dựng từ năm 2016, nhưng đến nay người dân chưa có nước sạch để sử dụng sinh hoạt; cần đầu tư xây dựng thêm lan can tay vịn (cầu đường) cho cầu trạm bơm Long Thuận (cầu kênh Long Thuận); chợ cầu Long Thuận cần được quan tâm sắp xếp, bố trí lại việc mua bán hàng hóa, thực phẩm cho phù hợp hơn; cần phải xử lý việc các tiểu thương chợ chiều Long Thuận lấn chiếm lòng đường; nước Sông Vàm Cỏ bị ô nhiễm, cần có biện pháp xử lý chặt chẻ hơn, tránh gây ảnh hưởng đến sức khỏe, sinh hoạt của người dân; cánh đồng Bàu lúa ma tại ấp Long Hưng thường xuyên bị ngập úng cục bộ vào mua…

Description: https://baotayninh.vn/image/fckeditor/upload/2020/20200609/images/anh%201669.jpg

Cầu trạm bơm Long Thuận (Cầu kênh Long Thuận) cần được xây dựng thêm lan can để an toàn cho người dân.

Tại đây, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện,lãnh đạo xã đã giải trình ngay tại chổ một số ý kiến của cử tri và ghi nhận một ý kiến của cử tri.

Nguyễn Thiện

* Chiều cùng ngày 8.6, tại Trung tâm VHTT&HTCĐ xã Tiên Thuận, tổ đại đại biểu HĐND tỉnh, gồm các ông Phạm Văn Cư-Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Bến Cầu và ông Trần Hải Sơn-Phó Trưởng ban Phụ trách Ban Quản lý Khu Du lịch Quốc gia Núi Bà Tây Ninh cùng Tổ Đại biểu HĐND huyện Bến Cầu đã có buổi tiếp xúc với hơn 50 cử tri xã Tiên Thuận.

Description: https://baotayninh.vn/image/fckeditor/upload/2020/20200609/images/IMG_56459.jpg

Toàn cảnh biểu tiếp xúc cử tri xã Tiên Thuận.

Tại buổi tiếp xúc, bà con cử tri xã Tiên Thuận đã được nghe đại diện đại biểu HĐND tỉnh, huyện Bến Cầu: báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 15 (kỳ họp bất thường) của HĐND tỉnh; thông báo dự kiến nội dung chương trình của Kỳ họp thứ 16 của HĐND tỉnh khóa IX và Kỳ họp thứ 10 HĐND huyện Bến Cầu khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021; thông báo kết quả trả lời, giải quyết của các cơ quan chức năng về những vấn đề cử tri huyện Bến Cầu đã nêu ở kỳ tiếp xúc trước.

Tại đây, cử tri đã có một số ý kiến, kiến nghị về các vấn đề, như: chợ thị trấn Bến Cầu cần bố trí nơi mua, bán hàng hoá, không để tình trạng tiểu thương mua bán lấn chiếm lòng lề đường; cần đảm bảo quyền lợi cho người tham gia giao thông khi mua bảo hiểm tự nguyện mô tô, xe máy…

Một số ý kiến của bà con cử tri được đại biểu HĐND tỉnh, huyện giải trình ngay tại chổ và ghi nhận những ý kiến khác để gửi đến cơ quan chức năng, xem xét và trả lời cử tri vào lần tiếp xúc tới.

Khánh Hội

* Cũng trong chiều 8.6, tổ Đại biểu HĐND tỉnh Tây Ninh gồm bà Phan Thị Điệp-nguyên Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, ông Nguyễn Tấn Đức-Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, ông Nguyễn Trung Hiếu-Phó trưởng Phòng tài chính- kế hoạch UBND tỉnh cùng tổ đại biểu HĐND huyện Tân Biên đã có buổi tiếp xúc với hơn 60 cử tri Thị trấn Tân Biên.

Description: https://baotayninh.vn/image/fckeditor/upload/2020/20200609/images/IMG_6409.JPG

Cử tri phát  biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc.

Tại buổi tiếp xúc, sau khi được nghe đại biểu HĐND 2 cấp thông báo về chương trình, nội dung kỳ họp HĐND tỉnh, HĐND huyện sắp tới và trả lời các ý kiến, kiến nghị của cư tri qua các lần tiếp xúc trước.

Các cử tri đã có ý kiến, kiến nghị về một số nội dung: Hẻm số 2, đường 30-4 thường bị ngập úng trong mùa mưa; ba hẻm từ đường Nguyễn Hữu Thọ vào khu dân cư khu phố 3 bị hư hỏng, cần cải tạo, nâng cấp; sớm giải quyết tình trạng chăn nuôi heo trong khu dân cư (tại khu phố 3) gây ô nhiễm môi trường; nước thải độc hại theo hệ thống cống thoát nước từ đường Nguyễn Văn Linh đổ về đường Trần Đại Nghĩa khu phố 4 làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân….

Lãnh đạo địa phương và đại biểu đã giải trình các ý kiến, kiến nghị của bà con cử tri, đồng thời ghi nhận các ý kiến còn lại để chuyển đến các ngành chức năng xem xét, giải quyết.

Đức Thịnh

 


  • Kết quả SXMT nhanh nhất