BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đại biểu HĐND các cấp tiếp xúc cử tri, chuẩn bị cho kỳ họp cuối năm 2017 

Cập nhật ngày: 18/11/2017 - 22:02

BTNO - Chuẩn bị cho kỳ họp cuối năm của HĐND các cấp, tại các địa phương trong tỉnh đã diễn ra những buổi gặp gỡ, tiếp xúc giữa đại biểu HĐND các cấp và cử tri.

* Tại Gò Dầu, tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm các ông Nguyễn Thành Tâm- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh, Nguyễn Văn Thọ (Giáo sư Thái Thọ Thanh), bà Lê Thị Cẩm Nhung cùng tổ đại biểu HĐND huyện Gò Dầu tiếp xúc với gần 90 cử tri xã Phước Thạnh.

Ông Nguyễn Thành Tâm- Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh trả lời cử tri xã Phước Thạnh.

Cử tri xã Phước Thạnh đã có 4 lượt ý kiến, kiến nghị đến tổ đại biểu HĐND tỉnh, huyện và chính quyền địa phương: tại điểm trường mẫu giáo Phước Thạnh thường xuyên có mùi hôi thối, sau cơn mưa là khu vực sau trường bị đọng nước; các tuyến đường của xã cần phải thu gom rác tập trung để tránh ô nhiễm môi trường; cần có kế hoạch kiểm tra giám sát chặt chẽ các tiệm bán tạp hóa nhỏ lẻ trên địa bàn xã để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho người dân; trường THCS Phước Thạnh mới được xây dựng nhưng tường đã bị thấm nước...

Công Kha- Hồng Ân

* Tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm có các ông Phạm Văn Tân- Chủ tịch UBND tỉnh, Nguyễn Văn Trứ - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Trần Anh Minh- Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh cùng tổ đại biểu HĐND thành phố Tây Ninh có buổi tiếp xúc với cử tri phường 1, phường 2 trước kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh và kỳ họp thứ năm HĐND Thành phố nhiệm kỳ 2016- 2021.

Cử tri phường 1 phát biểu ý kiến.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri phường 1 có 2 lượt ý kiến, phản ánh tình trạng xe tải chở đất thường xuyên ra vào hẻm 13, đường Trưng Nữ Vương, khu phố 5 làm hư hỏng đường; tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các cơ sở kinh doanh, sản xuất không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, làm ảnh hưởng sức khỏe người dân.

Cử tri phường 2 kiến nghị đến đại biểu HĐND 2 cấp nhiều vấn liên quan đến an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và trật tự đô thị, như: cần đảm bảo an toàn giao thông khu vực đầu cầu Quan; tăng cường xử lý tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè trên địa bàn; vệ sinh môi trường các tuyến đường khu vực chợ Thành phố; đẩy nhanh tiến độ thi công công trình nhà ở xã hội HQC Tây Ninh, vì hiện tại công trình này đã ngừng thi công mà không rõ nguyên nhân.

Nhật Quang

* Đại biểu HĐND tỉnh gồm ông Phạm Hùng Thái- Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, ông Lê Quang Tuấn- Phó ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh, bà Trần Thị Thanh Hằng- Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy Tân Châu cùng các vị đại biểu HĐND huyện Tân Châu đã có cuộc tiếp xúc với cử tri 2 xã Tân Thành và Suối Dây.

Ông Phạm Hùng Thái- Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trả lời ý kiến cử tri xã Suối Dây.

Cử tri xã Tân Thành phản ánh tuyến đường từ UBND xã đến các ấp Đồng Kèn 1, Đồng Kèn 2 và Tà Dơ đã xuống cấp, đề nghị ngành chức năng có kế hoạch sửa chữa; tình trạng người dân dùng ngư cụ đánh bắt cá huỷ duyệt như lưới cào chích điện diễn ra ngày càng nhiều ở khu vực đầu nguồn hồ Dầu Tiếng...

Cử tri xã Suối Dây có ý kiến về các truyến đường trên địa bàn xã xuống cấp, nhất là con đường từ cây số 18 đến Bổ Túc xuống cấp nghiêm trọng; xe chở cát ở hai bãi cát Hải Hà và Cát Giang gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến sức khoẻ người dân; xe chở quá tải thuờng xuyên chạy qua cầu Tha La, đề nghị ngành chức năng kiểm tra xử lý chặt chẽ; Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh huyện Tân Châu không hướng dẫn người dân cụ thể các thủ tục cấp giấy một lần, để người dân phải tới lui nhiều lần...

Chí Thành

* Tại hội trường UBND thị trấn Bến Cầu, tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm ông Phạm Văn Cư- Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Bến Cầu, ông Trần Hải Sơn- Phó trưởng Ban Quản lý khu du lịch Quốc gia Núi Bà Tây Ninh, bà Trần Thị Ngọc Trinh- Bí thư Huyện đoàn Bến Cầu cùng các đại biểu HĐND huyện Bến Cầu đã có buổi tiếp xúc với hơn 60 cử tri thị trấn.

Cử tri thị trấn Bến Cầu phát biểu ý kiến.

Cử tri băn khoăn về tình trạng vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất. kinh doanh và đề nghị ngành chức năng thực hiện công tác kiểm tra, xử lý triệt để những vụ vi phạm VSATTP để người tiêu dùng an tâm; cần tạo điều kiện cho người dân trong huyện trồng cây nguyên liệu (cỏ, bắp…) cung cấp cho trại bò sữa Vinamilk; Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài hiện đang lãng phí lớn về quỹ đất và hạ tầng, mà chưa có giải pháp gì để vực dậy; cần có biện pháp xử lý mạnh tình trạng người dân thả rong trâu bò vào phá cây xanh trồng ở công viên dọc tuyến đường 786 đi ra Quốc lộ 22 (xuyên Á); tình trạng công nhân đi xe buýt thường xuyên ném rác xuống đường gây ô nhiễm môi trường...

Hùng-Dũng

* Tại huyện Dương Minh Châu, tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm có ông Nguyễn Văn Hùng- Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, bà Phạm Thị Thanh Vân- Chủ tịch Hội Luật gia huyện Dương Minh Châu cùng tổ đại biểu HĐND huyện Dương Minh Châu đã có các buổi tiếp xúc với cử tri các xã Cầu Khởi và Truông Mít.

Cử tri xã Truông Mít phát biểu ý kiến.

Cử tri các xã Cầu Khởi và Truông Mít kiến nghị: đường 781 đoạn từ cầu K13 đến xã Phan, đường ĐH17 từ Truông Mít đi Gò Dầu đã xuống cấp cần sớm được nâng cấp; điện sinh hoạt ở khu vực đường số 19, ấp Khởi Trung, xã Cầu Khởi vào giờ cao điểm (18 giờ chiều) khá yếu, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân; việc thi công sửa chữa, dặm vá đường 784 đoạn từ cầu K13 đến Khu công nghiệp Chà Là còn chậm, kéo dài, gây khó khăn cho người dân tham gia giao thông…

HT