BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đại biểu HĐND các cấp tiếp xúc cử tri sau kỳ họp cuối năm 

Cập nhật ngày: 07/01/2017 - 09:03

BTNO - Sau kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, trong 2 ngày 5-6.1.2017, đại biểu HĐND tỉnh cùng với đại biểu HĐND các huyện đã gặp gỡ, tiếp xúc cử tri trên địa bàn.

* Tại huyện Dương Minh Châu, tổ đại biểu HĐND tỉnh Tây Ninh đơn vị số 10 gồm các ông, bà: Nguyễn Văn Hợp- Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Võ Thị Bạch Tuyết- Chủ tịch Hội LHPN Tây Ninh, Phạm Văn Tín- Chủ tịch UB.MTTQVN huyện Dương Minh Châu cùng tổ đại biểu HĐND huyện đơn vị số 3 đã có buổi tiếp xúc với hơn 90 cử tri của xã Bàu Năng.

Cử tri xã Bàu Năng nêu kiến nghị trong buổi gặp gỡ đại biểu HĐND tỉnh.

Tại buổi tiếp xúc này, cử tri đã gởi đến đại biểu HĐND các cấp nhiều vấn đề bức xúc ở địa phương hiện nay, như: tình trạng sản xuất nấm chua gây ô nhiễm không khí; cơ sở kinh doanh karaoke ở ấp Ninh An mở âm lượng quá lớn ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân; đề nghị  lắp đèn chiếu sáng tại các ngã 4 trên đường 781; nên hạ độ cao các gờ giảm tốc trên các tuyến đường tại khu vực Bàu Cóp nhằm đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông; đề nghị sớm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho những hộ dân ở giáp khu vực nghĩa địa Cực lạc Thái Bình…

Cử tri cũng phản ánh tinh thần, trách nhiệm, chất lượng phục vụ của đội ngụ y- bác sĩ Khoa Sản BVĐK Tây Ninh chưa tốt; thủ tục chuyển viện cho các bệnh nhân có thẻ bảo hiểm y tế còn nhiều rườm rà, bất cập…

Chính quyền địa phương và đại biểu HĐND 2 cấp đã giải trình, làm rõ một số ý kiến của cử tri; đồng thời ghi nhận các kiến nghị còn lại và chuyển đến các cơ quan có trách nhiệm để sớm xem xét, giải quyết.

* Tổ đại biểu HĐND tỉnh, đơn vị số 9 gồm các ông Lê Hồng Vương, Trần Văn Sỹ, Thân Văn Nhân cùng tổ đại biểu HĐND huyện Châu Thành đã có buổi tiếp xúc cử tri của các xã Hòa Hội, Hòa Thạnh, Biên Giới, Hảo Đước và An Cơ của huyện Châu Thành.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã nghe thông báo kết quả kỳ họp thứ ba của HĐND tỉnh, kỳ họp thứ hai HĐND huyện, nhiệm kỳ 2016 – 2021và giải đáp những thắc mắc của cử tri trong lần tiếp xúc trước.

Ông Trần Văn Sỹ- đại biểu HĐND tỉnh thông báo đến cử tri kết quả kỳ họp cuối năm 2016 của HĐND tỉnh.

Trong buổi tiếp xúc lần này, cử tri tiếp tục kiến nghị một số vấn đề như: cần có chế độ đối với quân nhân dự bị, sĩ quan dự bị, vì họ đã chấp hành đi huấn luyện dài ngày để phục vụ cho đất nước, sau đó trở về đời thường nhưng chưa được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí; hệ thống đèn điện chiếu sáng tại chợ xã Biên Giới không hoạt động, đây là khu vực tập trung đông người nên dễ gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Cử tri cũng kiến nghị về tình trạng xuống cấp trầm trọng của đường tổ 9, ấp Bàu Sen, xã Hảo Đước, nên bà con không thể vận chuyển nông sản, các em học sinh gian nan khi đến trường; đường điện tại ấp Trường nói chung, xã Hảo Đước nói riêng rất yếu, không đáp ứng nhu cầu tưới phục vụ sản suất, sinh hoạt cho người dân, ảnh hưởng đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Cử tri ấp An Thọ, xã An Cơ kiến nghị ngành chức năng cần nâng cấp đường nông thôn ấp An Thọ, vì vào mùa mưa, nông dân vận chuyển nông sản nhiều nên con đường này đã hư hỏng nặng; việc vận động đóng bảo hiểm y tế ở xã An Cơ còn gặp nhiều khó khăn…

* Cũng tại huyện Châu Thành, tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị số 8 gồm các ông Nguyễn Thanh Phong- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Nguyễn Trọng Tấn-Giám đốc Trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông (Sở TT&TT) và tổ đại biểu HĐND huyện Châu Thành đã tiếp xúc với gần 80 cử tri của xã Trí Bình và Thị trấn Châu Thành.

Cử tri xã Trí Bình phát biểu ý kiến.

Cử tri 2 địa phương gởi đến đại biểu HĐND tỉnh, huyện những vấn đề bức xúc ở địa phương hiện nay như: đề nghị hỗ trợ cho người dân ở những xã bị ngập lụt; đề nghị Chi nhánh Điện lực Châu Thành  tổ chức khảo sát, tu sửa, thay thế các trụ điện ở khu vực ấp Xóm Mới II; cần tăng cường, siết chặt công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên Đán sắp đến; xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm khu vực Cống Kiểu; cần đẩy nhanh tiến độ thi công các tuyến đường giao thông liên xã giữa Trí Bình và Thị trấn; hiện nay tình trạng xe lôi, xe máy còn tái diễn; giám sát chặt việc thi công các công trình nhà nước…

Sau khi nghe kiến nghị của các cử tri, đại biểu HĐND 2 cấp tỉnh, huyện và chính quyền địa phương đã tiếp thu và giải trình những thắc mắc của bà con, đồng thời ghi nhận những ý kiến còn lại để phản ánh đến các ban, ngành có liên quan nhằm sớm xem xét, giải quyết.

* Tổ đại biểu HĐND tỉnh, đơn vị số 16 huyện Tân Biên gồm: ông Trần Văn Chiến - Phó chủ tịch UBND tỉnh, bà Kim Thị Hạnh- Phó trưởng Ban văn hóa – xã hội HĐND tỉnh cùng tổ đại biểu HĐND huyện Tân Biên đã có buổi tiếp xúc với cử tri xã Tân Phong và Hoà Hiệp.

Đại biểu HĐND tỉnh và huyện Tân Biên tại buổi tiếp xúc với cử tri xã Tân Phong.

Cử tri có ý kiến: nhiều tuyến đường tại ấp Mới được nâng cấp, mở rộng, nhưng các trụ điện nằm ngay trên mặt đường, làm cản trở giao thông, gây khó khăn cho người và các phương tiện đi lại; quốc lộ 22B (đoạn từ TP.Tây Ninh đến cửa khẩu quốc tế Xa Mát) mặt đường quá nhỏ hẹp lại trong tình trạng xuống cấp, không đảm bảo an toàn cho lượng phương tiện tham gia giao thông ngày càng nhiều;

Tình trạng thanh thiếu niên đốt pháo nổ và đua xe vào ban đêm (đoạn từ cầu Trại Bí đến trước UBND xã) chưa được ngăn chặn; đường dây diện vào các tổ dân cư thuộc ấp Đồng Dài bị quá tải do có nhiều người dân sử dụng, dẫn đến không đảm bảo điện sinh hoạt và phục vụ sản xuất của người dân; tuyến đường dân sinh dọc theo Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát (nối liền giữa hai xã Tân Bình và Hòa Hiệp) bị hư hỏng nặng, người dân đi lại khó khăn; cần tăng cường tuần tra, kiểm soát tình trạng buôn lậu pháo nổ qua biên giới và tình trạng đốt pháo trong dịp tết...

* Tại huyện Gò Dầu, tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm ông Nguyễn Thành Tâm- Chủ tịch HĐND tỉnh, ông Võ Văn Dũng- Chủ tịch UBND huyện Gò Dầu, bà Huỳnh Thị Thu Hà- Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin- Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ (Sở KH&CN), bà Lê Thị Cẩm Nhung- Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Gò Dầu, ông Nguyễn Văn Thọ và tổ đại biểu HĐND huyện Gò Dầu đã có cuộc tiếp xúc với cử tri xã Cẩm Giang và Thanh Phước.

Đại biểu HĐND tỉnh và huyện Gò Dầu tiếp xúc cử tri xã Cẩm Giang.

Cử tri xã Cẩm Giang đã có nhiều ý kiến phản ánh đến các đại biểu HĐND: chi phí tập huấn về vệ sinh an toàn thực phẩm do Sở Công thương tổ chức cho tiểu thương quá cao, còn khó khăn trong việc đi lại vì không được tổ chức tại huyện.

Quốc lộ 22B đoạn qua ấp Cẩm Thắng, lề đường, vỉa hè bị hư hỏng không đảm bảo an toàn cho người dân tham gia giao thông, nhất là người đi bộ; nắp đậy cống mương thoát nước ven quốc lộ 22B, đoạn qua chợ Cẩm Giang bị hư hỏng và thường bị nghẹt rác gây ngập úng, ô nhiễm vào mùa mưa. Đề nghị chính quyền địa phương đặt số cho tuyến đường tại tổ 38 ấp Cẩm Thắng và di dời 2 trụ điện trước đầu tuyến đường này, do trụ đã bị siêu vẹo, rất nguy hiểm.

Cử tri xã Thanh Phước kiến nghị đèn đường Cầu Sao- Xóm Đồng hư hỏng, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông vào ban đêm; đề nghị ngành chức năng có biện pháp xử lý đối tượng tâm thần chuyên trộm và phá vặt ở địa bàn ấp này; xem xét hỗ trợ làm hồ sơ cho 1 người ở ấp Xóm Đồng chưa được hưởng chế độ, chính sách theo Quyết định 290 của Thủ tướng Chính phủ; chợ tạm của xã tại ấp Trâm Vàng 3 hoạt động gây ô nhiễm môi trường, nên quy hoạch địa điểm mới để ổn định việc buôn bán…

* Tại Trung tâm Văn hóa, thể thao và học tập cộng đồng xã Long Thuận, tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm có: ông Phạm Văn Cư- Chủ tịch HĐND huyện Bến Cầu, ông Trần Hải Sơn- Phó Trưởng Ban quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Bà Tây Ninh, cùng tổ Đại biểu HĐND huyện Bến Cầu đã có buổi tiếp xúc với cử tri xã Long Thuận.

Cử tri xã Long Thuận phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Long Thuận đề nghị: cần có biện pháp thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, quản lý người nghiện ma túy đạt hiệu quả cao hơn; một số hộ dân ở ấp Long Phi rơi vào cảnh bị ngập nước cục bộ khi mùa mưa tới, do các tuyến đường giao thông nông thôn ở đây khi thi công không có mương thoát nước; tuyến đường vào Trường Tiểu học Long Thuận C ở ấp Ngã Tắc hẹp, có cua quanh, nhiều xe tải chạy nhanh gây nguy hiểm cho học sinh ở đây...

BTNO