BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đại biểu HĐND hai cấp tiếp xúc cử tri 

Cập nhật ngày: 08/11/2018 - 09:04

BTNO - Tiếp tục hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND hai cấp, chiều 7.11, các đại biểu HĐND tỉnh Phạm Văn Tân- Chủ tịch UBND tỉnh, Trần Anh Minh- Phó Giám đốc Sở KH&ĐT và các đại biểu HĐND Thành phố đã có buổi tiếp xúc với cử tri phường 1, phường 2.

Đại biểu HĐND hai cấp tại buổi tiếp xúc cử tri phường 1.

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu thông báo dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân Thành phố, khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021; thông báo kết quả giải quyết, trả lời của các cơ quan chức năng về các vấn đề cử tri đã nêu trong lần tiếp xúc trước.

Cử tri phường 1 tiếp tục đóng góp một số ý kiến như: cần quan tâm sửa chữa hẻm số 2 đường Trần Văn Trà; sớm xử lý việc doanh nghiệp tư nhân lấn chiếm hẻm 31, hẻm 19 khu phố 1, phường 1 làm bãi đậu xe, gây cản trở việc đi lại của người dân; khắc phục hệ thống đèn chiếu sáng đường Trần Hưng Đạo bị hư hỏng và một số cây xanh khe khuất tầm nhìn người tham gia giao thông; Công ty cao su Liên Anh xả nước thải ô nhiễm môi trường; giải quyết sớm việc giải tỏa, đền bù đất của 9 hộ dân ở ngã ba Mũi Tàu đường 30.4;…

* Cử tri phường 2 phản ánh tuyến đường Quang Trung có đoạn bị hư hỏng nên sớm sửa chữa; cần quan tâm đến việc kiểm tra, giám sát chất lượng thi công các công trình giao thông trên địa bàn; thời gian tắt, mở đèn chiếu sáng công cộng phải phù hợp với từng thời điểm trong năm để tạo thuận lợi cho ngươi dân đi lại.

Cử tri cũng bày tỏ quan tâm đến công tác tinh giản biên chế và việc thực hiện ngầm hóa tuyến đường 30.4 ở địa phương.

Qua các ý kiến, đại biểu HĐND tỉnh và đại diện lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị Thành phố trả lời, làm rõ các kiến nghị, phản ánh của cử tri tại buổi tiếp xúc, đồng thời tiếp thu các ý kiến còn lại để xem xét giải quyết.

Nhật Quang - Phương Ngân

* Tại Hoà Thành, tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm có ông Nguyễn Hồng Thanh- Giám đốc Sở Văn hóa thể thao và du lịch, bà Nguyễn Đài Thy- Bí thư Huyện ủy Hòa Thành và các ông Ngô Trần Ngọc Quốc- Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, Lý Bá Thuận- Chủ tịch Hội đồng quản trị Quỹ TDND Long Thành Bắc cùng tổ đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri 3 xã Long Thành Bắc, Trường Đông và Trường Hòa.

Cử tri xã Trường Đông phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc.

Trong lần tiếp xúc này, cử tri xã Long Thành Bắc thắc mắc việc sửa chữa tuyến đường qua Sân Cu bao giờ mới xong. Cử tri phản ánh một số tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã chưa có mương thoát nước, vào mùa mưa gây ngập úng cục bộ dẫn đến con đường bị hư; chính sách về bảo hiểm y tế còn bất cập, nhất là thuốc bảo hiểm y tế,…

Cử tri xã Trường Đông kiến nghị việc lò mì ấp Trường Phú nằm trong khu dân cư bốc mùi hôi, ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường và nguồn nước sinh hoạt của người dân xung quanh; thủ tục để người dân vay vốn ngân hàng còn khó khăn, đóng nhiều loại phí; đề nghị lắp đặt vòng xuyến tại khu vực ngã năm xã và ngã ba đường vô chợ Trường Lưu; bao giờ sửa chữa tuyến kênh tiêu TN1-16 ấp Trường Lưu, vì tuyến kênh này hư hỏng nặng, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân; chính quyền địa phương hỗ trợ mở con đường ở tổ 27 và tổ 28 ấp Năm Trại, nhằm thuận tiện cho việc đi lại vận chuyển nông sản của nông dân.

Cử tri xã Trường Hoà có ý kiến đóng góp xung quanh các vấn đề về đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, như mở rộng tuyến đường Nguyễn Văn Linh nhưng không có cống thoát nước, gây ngập mỗi khi trời mưa. Bên cạnh đó, cử tri bày tỏ sự đồng tình và đánh giá cao sự lãnh đạo, điều hành của chính quyền các cấp, sự giám sát của đại biểu HĐND trong các vấn đề về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh,...

Võ Liêm

* Tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm có ông Nguyễn Văn Hợp- Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UB.MTTQVN tỉnh, bà Võ Thị Bạch Tuyết- Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, ông Phạm Văn Tín- Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Dương Minh Châu cùng tổ đại biểu HĐND huyện đã có buổi tiếp xúc với cử tri xã Bàu Năng và xã Phan.

Cử tri xã Phan phát biểu ý kiến

Tại buổi tiếp xúc này, cử tri đã kiến nghị đến đại biểu HĐND tỉnh và huyện nhiều vấn đề bức xúc ở địa phương hiện nay, như tình trạng ô nhiễm môi trường do chăn nuôi heo ở ấp Ninh Phú; đường Sân Đình 1 sau nhiều lần dặm vá nay đã xuống cấp trầm trọng, đề nghị nhà nước sớm sửa chữa, nâng cấp; bãi tập kết rác sinh hoạt ở ấp Phước Long 2 luôn trong tình trạng quá tải, vì vậy nên lắp đặt thêm thùng chứa rác và tăng cường lấy rác, không để ứ đọng gây ô nhiễm môi trường; cần lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại ngã 3 giao nhau giữa đường 781 với đường Sân Đình 1 nhằm đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông…

Những ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được chính quyền địa phương và đại biểu HĐND 2 cấp tỉnh, huyện giải trình, làm rõ; đồng thời ghi nhận và chuyển đến các cơ quan có trách nhiệm ớm xem xét, giải quyết.

HT

* Tổ đại biểu HĐND tỉnh, đơn vị số 16 huyện Tân Biên gồm ông Trần Văn Chiến- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bà Kim Thị Hạnh- Phó Trưởng ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh cùng tổ đại biểu HĐND huyện Tân Biên đã có buổi tiếp xúc với trên 100 cử tri xã Tân Bình.

Đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri xã Tân Bình.

Cử tri Tân Bình có ý kiến: tình trạng cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, đánh người gây mất an ninh trật tự ở địa phương; cần có biện pháp ngăn chặn tình trạng xả rác thải ở các khu dân cư và khu vực sân bay Thiện Ngôn gây ô nhiễm môi trường; thanh thiếu niên chạy xe tốc độ cao trên đoạn đường 783 làm tăng nguy cơ tai nạn giao thông; cần lắp đèn chiếu sáng tại ngã ba đường 783 với quốc lộ 22B để đảm bảo an toàn giao thông cho người và các phương tiện đi lại.

Đức Thịnh