BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp tục tiếp xúc cử tri Tân Biên, Gò Dầu, Trảng Bàng và Hòa Thành 

Cập nhật ngày: 11/06/2020 - 14:56

BTNO - Tiếp tục chương trình tiếp xúc sau kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh, trong 2 ngày 9-10.6, tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Tân Biên, Gò Dầu, Trảng Bàng và thị xã Hòa Thành cùng đại biểu địa phương đã có các cuộc tiếp xúc cử tri để thông báo về chương trình, nội dung kỳ họp HĐND tỉnh, huyện sắp tới; đồng thời trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri qua các lần tiếp xúc trước.

* Chiều 10.6, tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm bà Phan Thị Điệp-nguyên Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, ông Nguyễn Tấn Đức-Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, ông Nguyễn Trung Hiếu-Phó trưởng Phòng tài chính-kế hoạch UBND tỉnh cùng tổ đại biểu HĐND huyện Tân Biên đã có buổi tiếp xúc với hơn 60 cử tri xã Thạnh Bình, huyện Tân Biên trước kỳ họp lần thứ 16 HĐND tỉnh và kỳ họp lần thứ 11 HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021.

Cử tri xã Thạnh Bình phát biểu ý kiến.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri được nghe đại biểu HĐND 2 cấp thông báo về chương trình, nội dung kỳ họp HĐND tỉnh, huyện sắp tới và trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri qua các lần tiếp xúc trước.

Bên cạnh đó, cử tri cũng có thêm nhiều ý kiến, kiến nghị như: hạ thế đường dây điện vào tổ 15, ấp Thạnh Lợi để người dân thuận tiện sản xuất; nhà máy mì Trường Hưng (huyện Tân Châu) xả nước thải vào khu vực ấp Thạnh Hòa gây ô nhiễm môi trường; đường giao thông từ ngã ba Cẩm Linh đến xóm Chàm, ấp Thạnh Thọ bị hư hỏng nhiều, nguy cơ gây tai nạn giao thông..v..vv…

Đức Thịnh

Ngày 10.6.2020, tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm ông Dương Văn Thắng-Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Võ Văn Dũng, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cùng tổ đại biểu HĐND huyện Gò Dầu có buổi tiếp xúc với  85 cử tri trên địa bàn xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri có các ý kiến, kiến nghị đến tổ đại biểu HĐND tỉnh-huyện như: hiện nay chợ tạm của xã có tình trạng mua bán lấn chiếm lòng lề đường, gây cản trở giao thông cần có biện pháp khắc phục; làm mương thoát nước hai bên đường và lắp đèn đường Bàu Sen- Xóm Đồng; tăng cường công tác triệt xóa các tệ nạn xã hội trên địa bàn xã như đá gà, ma túy, đánh bài..v..v….

Song song đó, cử tri cũng kiến nghị sửa chữa nâng cấp nhà văn hóa ấp đang hư hỏng hàng rào, cổng, sân sinh hoạt; nâng cấp sửa chữa đường dây điện tổ 5 ấp Xóm Mới 2 vì hiện nay trụ và dây điện xuống cấp và hư hỏng; thủ tục hành chính rất rờm rà, người dân đến liên hệ công việc không biết ghi vào tờ khai, kiến nghị bộ phận một cửa cần có người hướng dẫn ghi hộ.

 Các ý kiến của cử tri được tổ đại biểu HĐND tỉnh, huyện Gò Dầu cùng chính quyền địa phương trả lời và ghi nhận để phản ánh đến ngành chức năng sớm xử lý.

Công Kha- Hồng Ân

Ngày 10.6, các đại biểu HĐND tỉnh gồm ông Trần Văn Khải-Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, bà Đặng Minh Lũy-Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh cùng tổ đại biểu HĐND thị xã Trảng Bàng đã có buổi tiếp xúc cử tri hai xã biên giới Phước Bình và Phước Chỉ, thị xã Trảng Bàng.

Các đại biểu HĐND tỉnh, thị xã Trảng Bàng tại buổi tiếp xúc với cử tri.

Cử tri ấp Phước Lập đề xuất nhà nước nghiên cứu điều chỉnh giá điện ổn định, phù hợp với nhân dân từng vùng, nhất là vùng sâu, xa biên giới.

Cử tri ấp Phước Long kiến nghị xã Phước Chỉ cần đầu tư đặt thêm cống trên tuyến kênh ngang để phục vụ sản xuất; ngành điện sớm thay thế, nâng cấp, sửa chữa đường dây cũng như trụ điện trên địa bàn đang xuống cấp nghiêm trọng gây nguy hiểm cho người dân trong mùa mưa bão.

Hiểu Sinh

Trong 2 ngày 9-10.6, tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị Hòa Thành gồm: ông Võ Văn Sớm-Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, bà Nguyễn Đài Thy-Giám đốc Sở Nội vụ, ông Nguyễn Hồng Thanh-Giám đốc Sở VH,TT&DL, ông Nguyễn Văn Phước-Phó Giám đốc Sở GD&ĐT, bà Lê Minh Trúc-Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hùng Duy, ông Lý Bá Thuận-Chủ tịch Hội đồng quản trị Quỹ tín dụng nhân dân Long Thành Bắc cùng tổ đại biểu HĐND thị xã Hòa Thành có cuộc tiếp xúc cử tri phường Hiệp Tân và xã Trường Tây.

Cử tri xã Trường Tây phát biểu ý kiến.

Cử tri phường Hiệp Tân kiến nghị đến tổ đại biểu HĐND hai cấp một số vấn đề như: sớm xem xét hỗ trợ cho các hộ dân ở khu phố Hiệp Hòa trên đường 30/4, do ảnh hưởng lốc xoáy làm ngã cây dầu gây thiệt hại tài sản nhưng chưa giải quyết; đề nghị ngành chức năng có biện pháp xử lý các hộ dân tự ý đắp bờ bao trồng cây ăn trái hai bên Rạch Tây Ninh, đoạn chảy qua cầu Hiệp Hòa, gây ảnh hưởng dòng chày vào mùa mưa; xem xét tăng chế độ phụ cấp đối với cán bộ bán chuyên trách cấp phường và chức danh kiêm nhiệm Bí thư, đồng thời là trưởng khu phố nhằm khích lệ tinh thần, nâng cao hiệu quả hoạt động.

Bên cạnh đó, cử tri xã Trường Tây cũng nêu lên các ý kiến liên quan về vấn đề quyền lợi khi người dân tham gia bảo hiểm y tế và bảo hiểm xe mô tô 2 bánh.

Võ Liêm