BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri 

Cập nhật ngày: 14/11/2017 - 08:56

BTNO - Hôm 13.11, đại biểu HĐND các cấp đã có buổi tiếp xúc với cử tri các địa phương, thông báo kết quả kỳ họp thứ 5, kỳ họp bất thường của HĐND tỉnh khóa IX nhiệm kỳ 2016- 2021; thông báo dự kiến chương trình kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016- 2021 và giải đáp những thắc mắc của cử tri trong lần tiếp xúc trước.

* Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị số 16 gồm bà Phan Thị Điệp - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, ông Nguyễn Tấn Đức- Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, cùng tổ đại biểu HĐND huyện Tân Biên đã có buổi tiếp xúc với đại diện hơn 60 cử tri xã Mỏ Công, huyện Tân Biên.

Tổ đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri xã Mỏ Công.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri địa phương kiến nghị các cấp, các ngành cần giám sát việc thực hiện xây dựng cơ sở hạ tầng cho xã nông thôn mới đảm bảo đúng quy trình thiết kế và chất lượng; đường giao thông sau chợ Mỏ Công bị xuống cấp, hư hỏng nặng, gây khó khăn cho người và các phương tiện đi lại; nhiều nắp cống thoát nước hai bên quốc lộ 22B, phía trước UBND xã bị bể đã lâu nhưng chưa được làm lại, có nguy cơ gây tai nạn giao thông; kênh N15 và N15-62 (ấp Vịnh) bị hư hỏng làm cho các phương tiện vận chuyển hàng nông sản không đi lại được; nhiều tuyến đường giao thông được đầu tư nâng cấp nhưng không có cống thoát nước hoặc đặt không đúng vị trí, gây ngập úng kéo dài trong khu dân cư; cần sớm nâng cấp và mở rộng quốc lộ 22B để đảm bảo an toàn giao thông cho người và các phương tiện đi lại...

* Cũng tại Tân Biên, tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm các ông Trần Văn Chiến- Phó chủ tịch UBND tỉnh, Nguyễn Trung Hiếu- chuyên viên Sở Giao thông vận tải cùng tổ đại biểu HĐND huyện Tân Biên đã có buổi tiếp xúc với cử tri xã Thạnh Bình.

Cử tri Thạnh Bình kiến nghị các cấp, các ngành cần quan tâm, tạo điều kiện cho một số hộ đồng bào dân tộc Chăm ấp Thạnh Thọ không có đất sản xuất và chưa có nhà ở; đường 795 đoạn từ Trường tiểu học Thạnh Bình B đến ấp Thạnh Phước thường xuyên có tình trạng xe chở đất quá tải, chạy quá tốc độ làm hư hỏng, sạt lở hai bên đường; cần gắn biển báo giao thông, làm dải phân cách trên đường 795, phía trước các trường học để đảm bảo an toàn giao thông; tạo điều kiện cho người dân chưa có thẻ căn cước, chưa có hộ khẩu được tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện...

Đức Thịnh

* Tại xã Biên Giới, huyện Châu Thành, tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm các ông Trần Văn Sỹ- Phó Giám đốc Sở Y tế Tây Ninh, Lê Hồng Vương- Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Tây Ninh cùng tổ đại biểu HĐND huyện Châu Thành tiếp xúc hơn 100 cử tri của 3 xã Hòa Hội, Hòa Thạnh và Biên Giới.

Cử tri xã Biên Giới kiến nghị đến HĐND 2 cấp- Ảnh Trúc Linh.

Cử tri của xã Biên Giới kiến nghị, thủ tục cấp lại giấy chứng minh nhân dân còn rườm rà, người dân cần phải có giấy khai sinh và xác nhận của chính quyền địa phương; ngành chức năng cần nâng cấp Chợ Biên Giới và hương lộ 8 vì những công trình này hiện nay đã xuống cấp nghiêm trọng; đèn đường khu vực bến xe, chợ và Cầu Nàng Dình thuộc xã Biên Giới đã hư hỏng hơn 1 năm nay nhưng chưa sửa chữa, cử tri đề nghị ngành chức năng sớm khắc phục để đảm bảo trật tự an toàn giao thông; đoạn sông Vàm Cỏ Đông, khu vực ấp Rạch Tre mỗi ngày có khoảng 7 tàu, ghe hút cát, gây bức xúc trong nhân dân, cử tri thắc mắc ai là người quản lý, chế tài xử lý vi phạm như thế nào?

Sau khi nghe kiến nghị của cử tri, đại biểu HĐND 2 cấp tỉnh, huyện và chính quyền địa phương đã tiếp thu và giải trình một số thắc mắc của bà con, đồng thời ghi nhận những ý kiến còn lại, phản ánh đến các ban, ngành có liên quan sớm xem xét giải quyết.

* Tại xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm ông Võ Đức Trong- Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, ông Nguyễn Trọng Tấn- Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông (Sở Thông tin và truyền thông Tây Ninh) cùng tổ đại biểu HĐND huyện Châu Thành tiếp xúc với gần 90 cử tri của 2 xã Thanh Điền và An Bình.

Cử tri 2 xã Thanh Điền và An Bình kiến nghị tỉnh, huyện có biện pháp quản lý hoạt động karaoke di động; lắp đặt đèn đường khu vực Cầu Gò Nổi đến ngã tư Thanh Điền để kéo giảm tỷ lệ tai nạn giao thông; ngành chức năng cần khảo sát các tuyến kênh trên địa bàn 2 xã để phục vụ tốt việc tưới tiêu cho nông dân; đề nghị hỗ trợ chế độ cho cán bộ ở các ấp, khu phố; ngành chức năng có biện pháp quản lý các công ty giống ở miền Tây để hạn chế thiệt hại cho nhà nông...

Trúc Linh - Gia Hân

* Tại Hội trường UBND xã Long Chữ (Bến Cầu), đại biểu HĐND tỉnh gồm các ông Phạm Văn Cư- Chủ tịch HĐND huyện Bến Cầu, Trần Hải Sơn- Phó trưởng Ban Quản lý khu du lịch Quốc gia Núi Bà Tây Ninh, bà Trần Thị Ngọc Trinh- Bí thư Huyện đoàn Bến Cầu cùng các đại biểu HĐND huyện đã có buổi tiếp xúc với hơn 50 cử tri là cán bộ và nhân dân xã Long Chữ.

Cử tri Long Chữ phát biểu tại buổi tiếp xúc- Ảnh Trúc Linh.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri có ý kiến phản ánh về Trang trại nuôi heo Huỳnh Quốc (ấp Long Hòa) gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe và sản xuất nông nghiệp của người dân địa phương; người dân thường xuyên vứt, đổ rác xuống hầm đất của ông Cao Văn Chứa (ấp Long Giao) gây ô nhiễm trường, đề nghị ngành chức năng có biện pháp giải quyết để bảo vệ sức khỏe cộng đồng...

Nguyễn Thiện

* Tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm các ông Trần Văn Hận- Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, Lê Anh Tuấn- Trưởng ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh, Phạm Văn Đặng – Phó ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh, bà Nguyễn Thị Tuyết- Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh cùng tổ đại biểu HĐND huyện Trảng Bàng đã có buổi tiếp xúc với cử tri xã Gia Lộc.

Đoạn mương thoát nước bị sạt lở trên đường 782 ứ đọng rác.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri có ý kiến, kiến nghị về việc sửa chữa một đoạn mương thoát nước trên đường ĐT782 bị sạt lở làm nghẹt dòng chảy, rác ứ động lại một đoạn dài bốc mùi hôi, gây nguy hiểm cho người dân khi lưu thông và làm ô nhiễm môi trường; sửa chữa một số đèn chiếu sáng bị hư hỏng trên tuyến đường 782; kiến nghị về việc giải quyết chế độ, chính sách cho dân công hỏa tuyến tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam.

Việt Khánh