BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri: Cử tri vui mừng về thành tựu của tỉnh nhà trong năm 2009

Cập nhật ngày: 08/01/2010 - 10:48
HTML clipboard

* Tại huyện Dương Minh Châu:

Ông Phạm Văn Tân, phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri xã Suối Đá.

Ngày 6.1.2010, Tổ đại biểu HĐND tỉnh phối hợp với tổ đại biểu HĐND huyện Dương Minh Châu đã có các cuộc tiếp xúc cử tri tại xã Phan và xã Suối Đá. Sau khi nghe báo cáo kết quả kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh và kết quả kỳ họp thứ 14 HĐND huyện, cử tri bày tỏ sự vui mừng với những kết quả đạt được trong các lĩnh vực phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của tỉnh và của huyện trong năm qua.

Năm 2009 tuy có nhiều khó khăn tác động như thời tiết bất thường gây nhiều thiệt hại, suy giảm kinh tế toàn cầu…

nhưng kinh tế toàn tỉnh vẫn tăng trưởng khá, an ninh trật tự xã hội được giữ vững, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện nâng cao. Nhiều công trình được xúc tiến thi công và đưa vào sử dụng có hiệu quả; các chủ trương chính sách được triển khai nhận được sự đồng thuận của nhân dân, nhất là chính sách về an sinh xã hội…

Tuy nhiên, cử tri cũng phản ánh những tâm tư, nguyện vọng như: Đại biểu HĐND cần đổi mới phương pháp, hình thức tiếp xúc cử tri, quan tâm đến việc giải quyết những bức xúc trong đời sống xã hội. Quan tâm hơn nữa đến xây dựng hệ thống giao thông, nhất là giao thông nông thôn, giao thông nội đồng. Về chính sách xã hội, cần quan tâm giải quyết chính sách đãi ngộ với người có công, người hiến đất xây dựng trường học nay đời sống gặp khó khăn; việc xây dựng nhà cho người nghèo; vốn vay ưu đãi từ ngân hàng và việc thực hiện các hợp đồng vay vốn. Về lĩnh vực tài nguyên môi trường cần quan tâm đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đồng bào dân tộc Tà Mun; đất thu hồi nhưng không thực hiện dự án nên trả lại cho người dân; cần xem xét việc cấp giấy phép khai thác tài nguyên. Ngoài ra cử tri cũng băn khoăn về việc luân chuyển cán bộ chủ chốt ở cơ sở, trong thời gian ngắn đã luân chuyển quá nhiều.

Đại biểu HĐND tỉnh Phạm Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp thu và giải trình những vấn đề cử tri nêu, được cử tri đồng thuận, tin tưởng.

KHẮC  LUÂN

* Tại huyện Trảng Bàng:

Các đại biểu HĐND tỉnh Nguyễn Minh Triều – Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh và ông Lê Anh Tuấn – Phó Ban Kinh tế -Ngân sách có các cuộc tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh ở các xã Gia Lộc, An Tịnh, Đôn Thuận, Hưng Thuận, Lộc Hưng, Gia Bình…

Tại các buổi tiếp xúc, sau khi nghe báo cáo kết quả kỳ họp lần thứ 18, HĐND tỉnh khoá VII và trả lời các ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp, cử tri đề nghị ngành Y tế và ngành Bảo hiểm xã hội có giải pháp tháo gỡ những bất cập mới nảy sinh khi thực hiện khám chữa bệnh BHYT theo quy định mới, vì nếu thủ tục thanh toán phức tạp sẽ ít người tham gia, mục tiêu BHYT toàn dân sẽ không đạt được, đồng thời để tránh trường hợp quá tải bệnh nhân ở tuyến trên, đề nghị ngành y tế phải có bước chuyển mới nâng cao trình độ, chuyên môn của đội ngũ y, bác sĩ và đầu tư thiết bị cho bệnh viện tuyến dưới. Đề nghị tỉnh kiến nghị Trung ương sớm

có văn bản hướng dẫn thi hành Luật Dân quân tự vệ; đề nghị Nhà nước tăng cường kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh nhất là việc trồng nấm rơm vì có nhiều nơi trồng bằng chất thải y tế (bông gòn…); đề nghị ngành giao thông xem xét lại việc thiết kế dải phân cách chưa phù hợp trước cổng UBND xã An Tịnh, gây khó khăn cho việc đi lại của nhân dân; đề nghị ngành chức năng kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng rác thải gây ô nhiễm quanh Khu Công nghiệp Trảng Bàng, một số nhà trọ không thu gom xử lý rác thải đúng nơi quy định, đem vứt xuống dòng kênh; đồng thời, đề nghị ngành chức năng kiểm tra các giếng nước sinh hoạt của người dân có còn đảm bảo vệ sinh không khi phát triển các khu công nghiệp để đảm bảo sức khoẻ nhân dân.

Cử tri xã An Tịnh tại buổi tiếp xúc.

Cử tri bức xúc vì sao chính sách khám chữa bệnh cho đối tượng chính sách, cán bộ lãnh đạo của địa phương không như trước nữa, một số đối tượng bị cắt chế độ; một số trường hợp người dân khiếu nại liên quan đến việc thực hiện dự án Khu Công nghiệp Phước Đông – Bời Lời như: chưa được ưu đãi nền nhà tái định cư, giá đền bù nhà gỗ thông và nhà bê tông như nhau là chưa công bằng, giá đền bù đất chưa thoả đáng không đủ tiền để mua đất khác…; cử tri phản ánh việc khai thác đất ở khu vực ấp Lộc Trị có nhiều hầm đất quá sâu vẫn đang tiếp tục khai thác, trách nhiệm quản lý thuộc về cơ quan nào?…

Tại các buổi tiếp xúc một số ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được lãnh đạo huyện, xã giải trình. Những vấn đề thuộc thẩm quyền cấp tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh ghi nhận để đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

KIM CHI