BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4 

Cập nhật ngày: 09/06/2017 - 22:23

BTNO - Ngày 9.6, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đã có buổi tiếp xúc với cử tri các địa phương trước kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh.

Tại các nơi tiếp xúc, đại biểu đã thông báo đến cử tri về dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp HĐND 2 cấp sắp tới và trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri qua các lần tiếp xúc trước.

* Tại Tân Biên, tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm ông Trần Văn Chiến- Phó chủ tịch UND tỉnh, bà Kim Thị Hạnh- Phó trưởng Ban Văn hóa Xã hội HĐND tỉnh cùng tổ đại biểu HĐND huyện Tân Biên đã có buổi tiếp xúc với hơn 80 cử tri xã Tân Lập.

Đại biểu HĐND 2 cấp tiếp xúc cử tri xã Tân Lập.

Người dân xã Tân Lập kiến nghị các cấp, các ngành cần có định hướng sản xuất nông nghiệp cho nông dân, tránh tình trạng giá cả hàng nông sản xuống quá thấp, thương lái ép giá thu mua làm nông dân thua lỗ nặng; cần ngăn chặn tình trạng thanh niên nẹt bô xe, lạng lách, chạy quá tốc độ vào ban đêm trên quốc lộ 22B (trước UBND xã Tân Lập)…

 Đức Thịnh

* Tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm ông Phạm Văn Cư- Chủ tịch HĐND huyện bến Cầu, ông Trần Hải Sơn- Phó Trưởng Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Bà Tây Ninh, bà Trần Thị Ngọc Trinh- Bí thư Huyện đoàn Bến Cầu cùng tổ đại biểu HĐND huyện đã có buổi tiếp xúc với gần 80 cử tri là lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và nhân dân xã An Thạnh, huyện Bến Cầu.

Cử tri xã An Thạnh đóng góp ý kiến tại buổi tiếp xúc.

Tại buổi tiếp xúc, có 4 cử tri đóng góp với 15 lượt ý kiến phản ánh tập trung vào các vấn đề: đường điện thắp sáng từ cầu Tà Bang đến Vàm Cây Sao thuộc ấp Voi quá yếu, nhưng người dân ở đây lại phải đóng tiền điện sử dụng cao hơn gấp 2-3 lần so với nơi khác; một số tuyến đường trong xã hư hỏng cần sửa chữa; sớm nạo vét tuyến kênh AT4 để thông thoáng dòng nước, thuận lợi cho sản xuất của nông dân; phải có biện pháp mạnh hơn để răn đe, xử lý người sử dụng ma túy; một số hộ dân lấn chiếm lề đường ở xã hiện chưa bị xử lý...

* Trước đó, các đại biểu cũng đã có cuộc tiếp xúc với cử tri xã Long Chữ, ghi nhận những ý kiến đóng góp, kiến nghị của cử tri về các vấn đề bức xúc ở địa phương, như: đường Lộ Kiểm ở ấp Long Bình hiện nay xuống cấp nghiêm trọng, có nhiều ổ gà, ổ voi gây khó khăn cho việc đi lại của nhân dân; đề nghị cần quan tâm xây dựng Chợ Long Chữ để nhân dân địa phương có nơi mua bán, trao đổi hàng hóa nông sản được thuận tiện, dễ dàng hơn...

Hùng-Dũng- Quang Son

* Tại thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị số 8 gồm các ông: Nguyễn Thanh Phong- Phó chủ tịch HĐND tỉnh, Võ Đức Trong- Giám đốc Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Nguyễn Trọng Tấn- Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông (Sở Thông tin và Truyền thông) cùng tổ đại biểu HĐND huyện Châu Thành tiếp xúc với gần 80 cử tri của xã Trí Bình và Thị trấn Châu Thành.

Đại biểu HĐND tỉnh và huyện Châu Thành tại buổi tiếp xúc cử tri thị trấn Châu Thành.

Sau khi nghe thông báo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp HĐND tỉnh và HĐND huyện Châu Thành, cử tri gởi đến đại biểu HĐND tỉnh, huyện những vấn đề bức xúc ở địa phương như: đề nghị tỉnh, huyện hỗ trợ phụ cấp đối với chức danh phó trưởng ấp/khu phố để họ an tâm công tác; tăng cường công tác kiểm tra hàng giả, hàng kém chất lượng; hiện nay trên địa bàn thị trấn Châu Thành đã có gắn camera phòng chống tội phạm nhưng chưa phát huy tác dụng; đề nghị xây dựng chợ để người dân thị trấn có nơi buôn bán; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các tiệm game; lục bình trên sông Vàm Cỏ quá nhiều, gây khó khăn trong việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân...

* Cũng trên địa bàn huyện Châu Thành, tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm: ông Trần Văn Sỹ- Phó Giám đốc Sở Y tế Tây Ninh, ông Thân Văn Nhân- Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Châu Thành cùng tổ đại biểu HĐND huyện Châu Thành đã có buổi tiếp xúc với cử tri các xã Thành Long, Phước Vinh.

Cử tri xã Thành Long phát biểu ý kiến trong buổi tiếp xúc.

Cử tri xã Thành Long thắc mắc: các nữ dân quân thường trực cấp xã có được hưởng chế độ thai sản không; vào mùa mưa lũ năm 2016, ở ấp Thành Tân có nhiều diện tích cây cao su bị gãy đổ, ngành chức năng có tiến hành khảo sát mức độ thiệt hại và hứa hỗ trợ 4 triệu đồng/ha, nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện; các đoạn đường vào ấp Thành Đông, Thành Nam, Bắc Bến Sỏi, Nam Bến Sỏi hiện nay vào mùa mưa đã xuống cấp nghiêm trọng, sớm nâng cấp sửa chữa; cần lắp đèn đường đoạn từ ngã 3 ấp Bắc Bến Sỏi đến Cầu Ông Cố, thuộc ấp Bưng Rò, xã Hòa Hội; nên có biển báo hạn chế tốc độ tại khu vực trường học và chợ; loa karaoke lưu động gây tiếng ồn, ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân nhưng chưa có chế tài xử lý; cây xăng số 47 tại ngã 3 Chợ Hòa Bình thường xuyên bơm thiếu xăng cho khách; Công ty chất thải rắn Việt Nam (xã Hòa Hội) xả khí thải ra môi trường vào ban đêm, làm các ấp Thành Tân, Thành Đông, Thành Bắc đều bị ảnh hưởng bởi khói bụi đen ngòm và mùi hôi khó chịu, đặc biệt ảnh hưởng rất lớn đến vấn đề hô hấp của người già và trẻ em...

Cử tri xã Phước Vinh kiến nghị một số vấn đề như: cần có chế độ, chính sách trợ cấp cho nhưng người có công, thân nhân người có công tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp; đường vào ấp Phước Thạnh xuống cấp nghiêm trọng, người dân không thể vận chuyển nông sản và đi lại được; xe cộ lưu thông trên đường 788 chạy tốc độ cao, kể cả ngang khu vực có chợ và trường học; xe chở đất làm rơi vãi đất ra mặt đường gây bụi bặm và ô nhiễm môi trường…

Trúc Linh - Gia Hân