BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đại biểu Hoàng Thị Thanh Thuý và Trần Hữu Hậu tiếp xúc cử tri thị xã Trảng Bàng 

Cập nhật ngày: 21/11/2022 - 08:04

BTNO - Chiều 18.11, đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Hoàng Thị Thanh Thuý- Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh và đại biểu Trần Hữu Hậu- Uỷ viên Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Trảng Bàng sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri thị xã Trảng Bàng.

Dự buổi tiếp xúc có lãnh đạo Thị uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQVN thị xã Trảng Bàng cùng đông đảo cử tri các phường, xã trên địa bàn Thị xã.

Tại buổi tiếp xúc, ĐBQH Trần Hữu Hậu báo cáo kết quả kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV; kết quả hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh năm 2022. Theo đó, kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV khai mạc ngày 20.10.2022 và bế mạc ngày 15.11.2022.

Sau 21 ngày làm việc kỳ họp hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Quốc hội thông qua 6 luật (Luật Dầu khí sửa đổi; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Thanh tra sửa đổi; Luật Phòng, chống rửa tiền sửa đổi; Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện) và 3 nghị quyết có chứa quy phạm pháp luật (Nội quy kỳ họp Quốc hội; Nghị quyết về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô; Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk).

Quốc hội thảo luận lần đầu dự án Luật Đất đai (sửa đổi) và 6 dự án luật khác (Luật Giá sửa đổi, Luật Đấu thầu sửa đổi, Luật Phòng thủ dân sự, Luật Hợp tác xã sửa đổi, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi, Luật Giao dịch điện tử sửa đổi).

ĐBQH Trần Hữu Hậu báo cáo cử tri kết quả kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV.

Xem xét các báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2022, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, Quốc hội khẳng định những kết quả quan trọng, nổi bật, khá toàn diện đã đạt được cả về phát triển kinh tế, xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh; an sinh xã hội; chăm sóc người có công và công tác đối ngoại góp phần nâng cao vị thế, vai trò, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Ước cả năm đạt và vượt 14/15 chỉ tiêu đề ra; tăng trưởng kinh tế 9 tháng đạt 8,83%, riêng quý III tăng 13,67%, ước cả năm đạt tăng trưởng 8%; kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát tăng 1,88%; thu ngân sách ước cả năm vượt 14%... Đây là kết quả rất khả quan trong bối cảnh kinh tế thế giới gặp nhiều khó khăn, thách thức.

Cử tri thị xã Trảng Bàng nêu kiến nghị tới ĐBQH.

Tại kỳ họp này, Quốc hội thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 với 15 chỉ tiêu, 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Trong đó, ưu tiên giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; hoàn thiện thể chế; tăng cường phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh…

ĐBQH Hoàng Thị Thanh Thuý- Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp thu ý kiến cử tri.

Cử tri thị xã Trảng Bàng phấn khởi trước những kết quả khả quan về tình hình kinh tế - xã hội của đất nước. Đồng thời, kiến nghị một số vấn đề: đền bù giải phóng mặt bằng; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; mở lối đi khoảng 2m tại vị trí giữa khu A và khu C Công ty Brotex giáp Kênh 18 để công nhân thuận tiện đi lại.

Theo phản ánh của cử tri, hiện tại công nhân tại khu phố Lộc Khê, phường Gia Lộc, thị xã Trảng Bàng phải đi vòng rất xa (khoảng 10 km) tới tỉnh lộ 782 để vào công ty tại Khu công nghiệp Phước Đông - Bời Lời ảnh hưởng sức khoẻ và an toàn giao thông.

Các kiến nghị của cử tri được đại biểu Quốc hội, lãnh đạo UBND thị xã Trảng Bàng tiếp thu và trả lời tại buổi tiếp xúc.

Phương Thúy