Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
ĐBQH Tây Ninh Huỳnh Thanh Phương đề nghị Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết các giải pháp khắc phục những vướng mắc về thủ tục đầu tư tại các khu công nghiệp và khu kinh tế.

Tiếp tục kỳ họp thứ 9, sáng 19.6, Quốc hội khoá XV chính thức bắt đầu phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Phiên chất vấn diễn ra trong 1,5 ngày (từ ngày 19-20.6), tập trung vào hai nhóm vấn đề lớn thuộc lĩnh vực tài chính và giáo dục – đào tạo. Trong phiên chất vấn đầu tiên, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đã trả lời nhiều nội dung liên quan đến cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp và thúc đẩy đầu tư.

Chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài chính về tình trạng thủ tục đầu tư tại các khu công nghiệp và khu kinh tế còn phân tán, gây khó khăn cho nhà đầu tư, đại biểu Huỳnh Thanh Phương, Đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh đề nghị Bộ trưởng cho biết giải pháp khắc phục những vướng mắc này để thúc đẩy thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp và khu kinh tế trong thời gian tới.
Vì theo đại biểu, hiện nay, nhà đầu tư phải đến cùng lúc nhiều cơ quan để làm thủ tục như: Ban Quản lý khu kinh tế, khu công nghiệp để cấp hoặc điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư; Sở Xây dựng để xin cấp phép xây dựng chuyên ngành; Sở Nông nghiệp và Môi trường để phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường... Việc không thực hiện cơ chế “một cửa” khiến thời gian kéo dài, chi phí tăng cao, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư.
.jpg)
Trả lời chất vấn của đại biểu Huỳnh Thanh Phương, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng thừa nhận thực trạng này và cho biết, hiện các quy trình thủ tục hành chính cơ bản đã được ban hành và triển khai tới các địa phương. Từ ngày 1.7 tới, toàn bộ thủ tục hành chính dịch vụ công sẽ được tích hợp và cung cấp thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia – Cổng một cửa điện tử, giúp doanh nghiệp thực hiện mọi thủ tục trực tuyến, không phải đi lại nhiều nơi.

Bộ trưởng cũng chia sẻ kinh nghiệm từ Trung Quốc, nơi các doanh nghiệp lớn tại các khu công nghiệp và khu kinh tế được phục vụ ngay tại chỗ thông qua các văn phòng đại diện của cơ quan quản lý nhà nước đặt trong khu vực. Sắp tới, Bộ Tài chính sẽ xây dựng và vận hành “Cổng độc lưu một cửa quốc gia”, chậm nhất vào tháng 8 năm nay, nhằm thiết lập “luồng xanh” hành chính từ Trung ương đến doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp có vai trò lớn, giúp họ không phải đi lại hoặc giao dịch qua nhiều cơ quan.
Ngoài ra, Bộ cũng đang tiến hành rà soát, phân định rõ trách nhiệm giữa các bộ, ngành và địa phương trong xử lý thủ tục đầu tư để chấm dứt tình trạng “đá bóng trách nhiệm” gây phiền hà cho doanh nghiệp. Bộ trưởng khẳng định đây là một rào cản lớn cần được tháo gỡ để nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp và khu kinh tế – khu vực đang đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế đất nước.
Tố Tuấn - Thanh Trung