Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Phát biểu thảo luận toàn thể tại hội trường vào sáng 17.6, đại biểu Trần Hữu Hậu, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh kỳ vọng dòng thác cách mạng sẽ quét sạch những cái xấu, những yếu kém, tiêu cực trì trệ; những nghịch lý lớn nhỏ để đất nước ta, dân tộc ta cất cánh.


Tiếp theo chương trình Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XV, sáng 17.6 Quốc hội thảo luận ở hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2024; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước những tháng đầu năm 2025.
Phát biểu thảo luận tại hội trường, đại biểu Trần Hữu Hậu, Đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh bày tỏ sự ủng hộ tuyệt đối của cá nhân cũng như đông đảo cử tri, người dân, doanh nghiệp mà ông đã tiếp xúc đối với cuộc cách mạng sắp xếp, tổ chức lại toàn bộ hệ thống chính trị và địa giới hành chính của đất nước. Ông nhấn mạnh, sự ủng hộ này không chỉ xuất phát từ niềm tin mà còn dựa trên thực tiễn khách quan và một nguyên tắc phát triển quan trọng: “Khi bộ máy xuất hiện lỗi mang tính hệ thống, đã nỗ lực điều chỉnh mà không hiệu quả thì phải tổ chức lại bộ máy và phương thức vận hành”.
Đại biểu cho biết, trong 3 tháng qua, hệ thống chính trị cả nước đã tập trung toàn lực, triển khai khối lượng công việc rất lớn để vừa xây dựng hành lang pháp lý, vừa tiến hành thực hiện ngay, chuẩn bị cho "thời điểm bùng nổ trên toàn quốc của cuộc cách mạng" vào ngày 1.7 sắp tới.
Ông thẳng thắn chia sẻ, trong quá trình thông qua các luật và nghị quyết liên quan, nhiều đại biểu không tránh khỏi cảm xúc "một thoáng bâng khuâng, một chút buồn" vì những thay đổi có thể ảnh hưởng đến gia đình, địa phương của mình. Tuy nhiên, ông tin tưởng sâu sắc rằng: Chúng ta đang đi đúng quy luật phát triển; ý Đảng hợp lòng dân; nếu tổ chức thực hiện tốt thì cuộc cách mạng chắc chắn sẽ thành công.
Chuyển sang nội dung phát triển kinh tế - xã hội, đại biểu Hậu tiếp tục khẳng định sự ủng hộ đối với mục tiêu tăng trưởng GDP ít nhất 8% trong năm 2025 và hướng tới tăng trưởng hai con số trong những năm tiếp theo. Ông nhấn mạnh: “Nếu không có tốc độ ấy, đất nước không thể thực sự vươn mình, đuổi kịp và vượt các quốc gia khác để có vị trí xứng đáng trên bản đồ thế giới vào năm 2045”.

Đại biểu ghi nhận nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị, từ Đảng, Quốc hội đến Chính phủ trong việc vừa triển khai ngay những nhiệm vụ cần thiết, vừa xây dựng nền tảng lâu dài cho sự phát triển bứt phá. Tuy nhiên, ông cũng thẳng thắn chỉ ra rằng, “trong đêm trước của ngày cách mạng bùng nổ”, vẫn còn nhiều nghịch lý lớn - nhỏ mà Nhân dân kỳ vọng sẽ được “cuộc cách mạng này quét cho sạch”.
Nêu cụ thể hai ví dụ điển hình, đại biểu Hậu cho rằng: trước hết, để phát triển đất nước, phải huy động được nguồn lực xã hội, trong đó có khu vực tư nhân và đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng, nghịch lý lớn nhất chính là sự trì trệ trong giải ngân đầu tư công – một vấn đề đã kéo dài nhiều năm và tiếp tục lặp lại trong năm nay.
Ông phân tích, đầu tư công là nguồn lực do Nhà nước chủ trì từ khâu xây dựng, thẩm định, phê duyệt đến quản lý đất đai và lựa chọn đơn vị thực hiện. Vậy mà, mỗi năm Quốc hội đều phải nhắc đến tình trạng chậm giải ngân. Năm 2025, 5 tháng đầu năm cả nước mới giải ngân hơn 20%, một số “đầu tàu kinh tế” còn chỉ đạt 15%. Ông nhấn mạnh: Tiền trong nhà còn không xài được thì khó mà kêu gọi người khác đầu tư vào. Nếu bộ máy công quyền không tháo được ách tắc nội tại thì cũng khó tạo ra được sự thông thoáng cần thiết cho kinh tế tư nhân và đầu tư nước ngoài.
Nghịch lý thứ hai được đại biểu nêu là từ một câu chuyện thực tế, rất cụ thể: việc xin cấp chỉ giới đường đỏ tại một quận lớn ở thành phố lớn. Dù khu đất đã có quy hoạch 1/500, nhưng Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị yêu cầu xác nhận của Phòng Nông nghiệp và Môi trường; trong khi đó, phòng này lại khẳng định không có thủ tục xác nhận trong bộ thủ tục hành chính mới nên không thể thực hiện. Trái lại, ở một số thành phố nhỏ hơn, người dân dễ dàng được cấp chỉ giới trong hoàn cảnh tương tự. Đại biểu cho rằng: Đây là ví dụ điển hình của sự chồng chéo, cứng nhắc và bất hợp lý trong hành chính hiện nay.
Từ thực tiễn này, ông bày tỏ sự ủng hộ với chủ trương bỏ giấy phép xây dựng như Thủ tướng đã chỉ đạo, bởi việc đó sẽ kéo theo việc xoá bỏ nhiều thủ tục rườm rà, phiền hà. Chính vì vậy, đại biểu kiến nghị Chính phủ cần mạnh dạn loại bỏ thêm nhiều quy định không cần thiết để tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và cả cơ quan thực thi.
Kết thúc bài phát biểu, đại biểu Hậu chia sẻ niềm tự hào khi được sống và trực tiếp tham gia vào cuộc cách mạng đổi mới toàn diện hệ thống. Ông gửi gắm kỳ vọng mạnh mẽ:“Mong rằng dòng thác cách mạng sẽ quét sạch những cái xấu, những yếu kém, tiêu cực trì trệ; những nghịch lý lớn nhỏ để đất nước ta, dân tộc ta cất cánh”.
Tố Tuấn - Thanh Trung