Pháp luật   Tin tức

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đại hội Chi đoàn Đồn Biên phòng Tân Hà nhiệm kỳ 2022-2024 

Cập nhật ngày: 15/03/2022 - 09:17

BTNO - Chiều 14.3, Chi đoàn Đồn Biên phòng Tân Hà tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022-2024. Đây là Đại hội cấp cơ sở được Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh chọn làm trước để rút kinh nghiệm.

Đại tá Phạm Đình Triệu- Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ BĐBP tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội Chi đoàn Đồn Biên phòng Tân Hà

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có Đại tá Phạm Đình Triệu- Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ BĐBP tỉnh, lãnh đạo Phòng Chính trị BĐBP tỉnh. Đại hội cũng có sự tham dự của lãnh đạo Đảng uỷ 15 đồn biên phòng trong toàn tỉnh.  

Nhiệm kỳ 2019-2022, dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng uỷ, Ban Chỉ huy đồn, sự hướng dẫn của Đoàn cấp trên, Ban Chấp hành (BCH) Chi đoàn Đồn Biên phòng Tân Hà đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. 100% cán bộ, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) có bản lĩnh chính trị kiên định, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, công cuộc đổi mới của đất nước, không ngại khó, ngại khổ trong thực hiện nhiệm vụ. 100% đoàn viên đăng ký giao ước chỉ tiêu phong trào “Thanh niên nói không với rượu, bia trong ngày, giờ làm việc và khi tham gia giao thông”.

Biểu quyết thông qua chương trình Đại hội Chi đoàn

ĐVTN Đồn Biên phòng Tân Hà nêu cao vai trò xung kích, mưu trí, dũng cảm, kiên trì bám dân, bám địa bàn quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, là lực lượng nòng cốt trong tuần tra, canh gác, kiểm soát bảo vệ đường biên, cột mốc, tấn công truy quét tội phạm, xây dựng cơ sở chính trị địa bàn vững mạnh. Cụ thể, đã tổ chức tuần tra 214 lần/1.075 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; kiện toàn được 5 tổ tự quản về an ninh trật tự, tiếp tục vận động 38 hộ dân canh tác trên khu vực biên giới tham gia bảo vệ hệ thống đường biên, cột mốc. Đồng thời có nhiều đổi mới trong các hoạt động, định hướng cho đoàn viên tích cực học tập, nghiên cứu các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát, làm thủ tục xuất nhập cảnh qua biên giới, đối ngoại biên phòng, góp phần quan trọng xây dựng quan hệ hữu nghị, đoàn kết, gắn bó Nhân dân và lực lượng vũ trang hai bên biên giới.

Đoàn Thanh niên đồn Biên phòng Tân Hà còn tích cực phối hợp với Đoàn Thanh niên địa phương, các đơn vị kết nghĩa, các đơn vị đứng chân trên địa bàn thực hiện nhiều chương trình an sinh xã hội. Trong nhiệm kỳ qua, Chi đoàn đã vận động các mạnh thường quân và phối hợp Bệnh viện Quân y 175 tổ chức khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng 300 phần quà cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn với tổng số tiền 150 triệu đồng; tặng gần 300 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo học giỏi… Riêng trong đợt giãn cách xã hội phòng, chống dịch Covid-19, Chi đoàn đã vận động mạnh thường quân hỗ trợ 170 phần quà, khoảng 1,7 tấn rau củ quả, 80 thùng mì tôm, vật tư y tế… trị giá trên 105 triệu đồng. Chi đoàn nhận đỡ đầu 3 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn biên giới. Từ năm 2019- 2021, Chi đoàn đạt vững mạnh, 100% đoàn viên đạt khá trở lên, trong đó 15% đạt xuất sắc; đã giới thiệu một đoàn viên ưu tú kết nạp Đảng, một đoàn viên ưu tú tham gia các lớp bồi dưỡng lý luận nhận thức về Đảng.

Đại hội bầu BCH Chi đoàn Đồn Biên phòng Tân Hà nhiệm kỳ 2022-2024

Nhiệm kỳ 2022-2024, Chi đoàn Đồn Biên phòng Tân Hà phấn đấu 100% cán bộ, đoàn viên được học tập, quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình hành động số 3 của Đảng uỷ BĐBP tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XI về “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, văn hoá cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030”. Cán bộ, đoàn viên Chi đoàn thực hiện tốt việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Phấn đấu không có ĐVTN vi phạm pháp luật, kỷ luật nghiêm trọng; Chi đoàn luôn đạt vững mạnh, 100% đoàn viên xếp loại khá trở lên, trong đó 15% xuất sắc, không có đoàn viên yếu kém.

Đại hội đã bầu 5 đồng chí vào BCH khoá mới; trực tiếp bầu Bí thư, Phó Bí thư Chi đoàn tại Đại hội; bầu 7 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đoàn cấp trên.

Ban chấp hành Chi đoàn Đồn Biên phòng Tân Hà nhiệm kỳ 2022-2024 ra mắt Đại hội

Ngay sau Đại hội Chi đoàn Đồn Biên phòng Tân Hà, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh họp rút kinh nghiệm. Trên cơ sở đó để công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội Chi đoàn cấp cơ sở của các đơn vị còn lại sẽ được tổ chức tốt hơn, tiến tới tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh BĐBP tỉnh Tây Ninh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Phương Thuý