BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đại hội Công đoàn cơ sở Cục Hải quan Tây Ninh 

Cập nhật ngày: 10/07/2017 - 11:15

BTNO - Vừa qua, Cục Hải quan Tây Ninh đã tiến hành Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2017- 2022.

Đến dự có ông Võ Văn Tân- Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh, bà Phan Ánh Tuyết- Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh, ông Huỳnh Văn Đức- Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Hải quan Tây Ninh.

Ông Võ Văn Tân – Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Tổng số công chức, người lao động của Cục Hải quan Tây Ninh là 179 người, trong đó nữ có 43 người, chiếm khoảng 24%. Trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Công đoàn chủ động và thường xuyên tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của công chức và người lao động trong đơn vị. Từ đó, đề xuất các biện pháp giúp đỡ, hỗ trợ vật chất, tinh thần cho công đoàn viên vượt qua khó khăn, tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Hằng năm, căn cứ hướng dẫn của Công đoàn cấp trên, Công đoàn cơ sở Cục Hải quan lập kế hoạch phát động phong trào thi đua yêu nước bằng các hình thức, việc làm thiết thực, phù hợp với hoạt động của đơn vị, xem công tác xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. Kết quả, Công đoàn cơ sở đạt vững mạnh, được Công đoàn cấp trên và Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng.

Đại hội đã thông qua báo cáo hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2012- 2017 và phương hướng nhiệm kỳ tới; báo cáo kiểm điểm kết quả hoạt động của BCH Công đoàn đương nhiệm; thảo luận Đề án nhân sự BCH Công đoàn khóa mới và chuẩn bị nhân sự bầu cử BCH, bầu cử đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn cấp trên.

Có 15 người trúng cử BCH Công đoàn cơ sở Cục Hải quan nhiệm kỳ 2017- 2022; ông Nguyễn Văn Bổng- Phó Cục trưởng Cục Hải quan, Phó Bí thư Đảng ủy được bầu làm Chủ tịch Công đoàn cơ sở Cục Hải quan nhiệm kỳ 2017-2022.

Ra mắt BCH Công đoàn cơ sở Cục Hải quan Tây Ninh nhiệm kỳ 2017-2022.

Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017- 2022, ông Võ Văn Tân lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm, BCH Công đoàn mới cần quan tâm, cụ thể là tiếp tục “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thực hiện tốt nếp sống văn minh nơi công sở, xây dựng người cán bộ công chức “trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”; xây dựng mối quan hệ đoàn kết, dân chủ trong BCH công đoàn, trong cơ quan, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

BCH mới cần thường xuyên quan tâm đến công tác chăm lo đời sống cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên công đoàn. Cần làm tốt công tác phát triển đoàn viên, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh...

Trúc Ly