BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh lần thứ IV thành công tốt đẹp 

Cập nhật ngày: 27/07/2023 - 15:44

BTNO - Trong hai ngày 25 và 26.7, Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028 diễn ra với sự tham dự 145 đại biểu, đại diện cho hơn 4.000 công đoàn viên của 52 Công đoàn cơ sở trực thuộc.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Trần Lê Duy phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Tham dự có ông Trần Lê Duy- Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, đại diện lãnh đạo Công đoàn Viên chức các tỉnh Long An, Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh cùng lãnh đạo Công đoàn ngành và nguyên lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Trần Lê Duy đánh giá hoạt động của Công đoàn Viên chức có nhiều sáng tạo, vượt qua khó khăn, hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu trong nhiệm kỳ đề ra. Trong đó, nổi bật là tập trung cải tiến công tác tham mưu, giải quyết các vấn đề phát sinh từ thực tiễn, có nhiều tiến bộ, chất lượng hiệu quả hơn trong hoạt động.

Công đoàn Viên chức tỉnh đã tập trung thực hiện chăm lo tốt cho công đoàn viên, nhất là các CĐCS có nhiều mô hình hay, hoạt động hiệu quả. Bên cạnh đó, các cấp Công đoàn thường xuyên vận động đoàn viên tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng vững mạnh.

Trong thời gian tới, ông Trần Lê Duy đề nghị Công đoàn Viên chức tỉnh tập trung đổi mới toàn diện nội dung, phương thức hoạt động, chú trọng xây dựng chính quyền số, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức liêm chính, trung thành, sáng tạo, kỷ luật kỷ cương. Bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị đoàn viên, luôn xứng đáng đi đầu trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Trao tặng bức trướng cho đoàn chủ tịch Đại hội.

Ông Trần Lê Duy lưu ý là đoàn viên công đoàn cần tỉnh táo, kiên quyết đấu tranh với lực lượng chống phá trên mặt trận tư tưởng. “Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phải đi đầu, phải tiên phong trong phản biện và nêu gương tốt trong sử dụng mạng xã hội”– ông Duy nhấn mạnh.

Một nhiệm vụ nữa được lãnh đạo Liên đoàn Lao động đặt ra đối với đội ngũ công đoàn viên thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh là đẩy mạnh chuyển đổi số, chính quyền đô thị, chủ động thích ứng với nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ông Duy yêu cầu, các cấp Công đoàn cơ sở phải suy nghĩ, tìm giải pháp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tạo đột phá trong thực hiện chuyển đổi số, trong công việc phục vụ nhân dân, giảm tối đa thủ tục hành chính, cải cách hành chính mạnh mẽ.

Song song đó là đổi mới đa dạng hoá các phong trào thi đua yêu nước, đưa phong trào đi vào chiều sâu. Từng cấp Công đoàn cơ sở xác định phong trào phù hợp, thiết thực phù hợp với đặc điểm tình hình để tổ chức thực hiện tốt, có tính lan toả cao trong hoạt động.

Đặc biệt là đợt thi đua đặc biệt kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, tạo không khí sôi nổi trong đoàn viên công đoàn, qua đó hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao ở mỗi cấp Công đoàn.

Ra mắt đoàn đại biểu tham dự Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ X sắp tới.

Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh đã bầu ra 12 thành viên tham gia Ban Chấp hành khoá IV, nhiệm kỳ 2023-2028 (khuyết 3 thành viên) và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn tỉnh Tây Ninh lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại hội cũng trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng sự tổ chức Công đoàn” và tặng hoa, quà lưu niệm cho các thành viên Ban Chấp hành, Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra khoá III không tái cử.

Đức An – Đại Dương