Thời Sự - Chính trị   Thời Sự - Chính trị

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Cầu Khởi lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 

Cập nhật ngày: 04/06/2020 - 21:23

BTNO - Trong 2 ngày 2-3.6, Đảng bộ xã Cầu Khởi, huyện Dương Minh Châu tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Nguyễn Hồng Sơn-Bí thư Huyện ủy và ông Trần Văn To-Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện dự Đại hội.

Nhiệm kỳ 2015-2020 với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, sự quản lý điều hành của chính quyền, sự nỗ lực, phấn đấu của MTTQ, các đoàn thể và nhân dân, xã Cầu Khởi cơ bản đã thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

Bí thư Huyện uỷ Dương MInh Châu Nguyễn Hồng Sơn phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Nền kinh tế của địa phương có bước phát triển ổn định, đời sống nhân dân được nâng cao cả về vật chất lẫn tinh thần; công tác quản lý đất đai - tài nguyên môi trường được quan tâm thực hiện tốt. Công tác cải cách hành chính, phát triển nguồn nhân lực, phát triển hạ tầng kinh tế- xã hội được thực hiện đồng bộ.

Năm 2019 xã đã được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới. Chất lượng giáo dục được giữ vững, duy trì đạt chuẩn quốc gia về phồ cập giáo dục; chuẩn quốc gia về y tế; phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao có bước phát triển, đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí của nhân dân. Làm tốt công tác an sinh xã hội huy động nhiều nguồn lực tham gia giảm nghèo.

Xã Cầu Khởi đã tổ chức triển khai và thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, khóa XI về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trong toàn Đảng bộ, gắn việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, XII, chỉ đạo khắc phục cơ bản những hạn chế, khuyết điểm nhất là những tồn tại về ngân sách xã...


Ra mắt đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên.

Qua 2 ngày làm việc nghiêm túc, tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa mới; ông Trần Huỳnh Thanh tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Cầu Khởi, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội cũng đã bầu 16 đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Dương Minh Châu, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Công Phương