Thời Sự - Chính trị   Thời Sự - Chính trị

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Long Thành Nam 

Cập nhật ngày: 21/05/2020 - 10:20

BTNO - Chiều 20.5, Đảng bộ xã Long Thành Nam (thuộc Đảng bộ Thị xã Hòa Thành) tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

 Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Hòa Thành Nguyễn Văn Phong tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Trong 5 năm qua, với nỗ lực của cả hệ thống chính trị, Đảng bộ đã lãnh đạo địa phương đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả cả các lĩnh vực.

Các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại–dịch vụ tiếp tục phát triển. Tổng thu ngân sách nhà nước cả nhiệm kỳ đạt hơn 38 tỷ đồng, bình quân hàng năm tăng 10%; thu nhập bình quân đầu người cải thiện, ổn định đời sống nhân dân.

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, 5 năm qua xã đã tranh thủ các nguồn lực để xây dựng, chỉnh trang lại khuôn viên, trụ sở làm việc UBND xã, các nhà văn hóa ấp và trường học các cấp. Ngoài ra, sửa chữa, nâng cấp gần 12,4km đường giao thông nông thôn; lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng công cộng chiều dài hơn 23km.

Đảng viên bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ xã Long Thành Nam, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Cùng với đó, xã đã thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, đã vận động hơn 1 tỷ đồng quỹ "Vì người nghèo", qua đó xây mới và sửa chữa được 40 căn nhà tình nghĩa; trao hơn 3.500 phần cho gia đình chính sách, hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đến nay tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,2%.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội được cấp ủy, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, nhất là sự nghiệp giáo dục và văn hóa, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Huy động trẻ ra lớp 1 hàng năm đạt 100%, hằng năm tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở vào học tại các trường Trung học phổ thông và trường nghề đạt 95% trở lên.

Công tác xây dựng Đảng được tập trung cao cho công tác chính trị, tư tưởng; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống biểu hiện “tự diễn biến" “tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Lãnh đạo Thị xã Hòa Thành chụp hình lưu kiệm với BCH Đảng bộ xã Long Thành Nam nhiệm kỳ 2020-2025.

Đảng bộ xã đã tập trung thực hiện có hiệu quả các giải pháp xây dựng Đảng, giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiều năm liền.

Sau 2 ngày là việc với tinh thần nghiêm túc, tích cực và trách nhiệm, Đại hội thống nhất bầu Ban Chấp hành Đảng xã Long Thành Nam nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 15 đồng chí, bà Lương Thị Ngọc Thanh tái đắc cử chức danh Bí thư Đảng ủy xã. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên gồm 16 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Võ Liêm