Thời Sự - Chính trị   Thời Sự - Chính trị

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Trường Hòa, nhiệm kỳ 2020 – 2025 

Cập nhật ngày: 22/05/2020 - 09:27

BTNO - Sau 2 làm việc khẩn trương, nghiêm túc, chiều 21.5 Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Trường Hòa lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp.

Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Hòa Thành Nguyễn Văn Phong tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân xã Trường Hòa đoàn kết, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Minh chứng rõ nét nhất là Đảng bộ và nhân dân trong xã đã xây dựng thành công, được UBND tỉnh cộng nhận đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2019.

Từ nguồn hỗ trợ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã đã đầu tư xây dựng trụ sở làm việc khối vận, Trung tâm VHTT - HTCĐ xã, nhà văn hóa 4 ấp, trường học các cấp và nhiều công trình thiết yếu khác,... với tổng kinh phí trên 67,4 tỷ đồng.

Ngoài ra, hệ thống giao thông trên địa bàn được đầu tư ngày càng hoàn thiện, đã nâng cấp nhựa hóa, cứng hóa và sửa chữa trên 48.000m đường giao thông, với kinh phí hơn 19 tỷ đồng; vận động xã hội hóa nâng cấp chợ Quy Thiện trên 390 triệu đồng.

Về cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng tăng trưởng khá, tổng diện tích gieo trồng trồng hàng năm 580 ha, đạt 100% nghị quyết, năng suất bình quân đạt 90 tạ/ha.

Lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại, dịch vụ ngày càng mở rộng và đa dạng với nhiều ngành nghề như đúc gang, se nhang, tráng bánh tráng, làm muối ớt,… qua đó góp phần  giải quyết việc làm cho lao động tại địa phương.

Trong nhiệm kỳ, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt hơn 19 tỷ đồng, tăng hơn 27,5% so kế hoạch; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2019 đạt 55,7 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,82%.

Lãnh đạo thị xã Hòa Thành tặng hoa chúc mừng  và chụp hình lưu niệm với BCH Đảng bộ xã Trường Hòa nhiệm kỳ 2020–2025.

Lĩnh vực văn hóa–xã hội có 70% hộ đạt gia đình văn hóa, 4/4 ấp được công nhận danh hiện văn hóa; chất lượng giáo dục đào tạo được nâng lên, tỷ lệ tốt nghiệp THCS đạt 100%. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Bên cạnh phát triển kinh tế-xã hội, Đảng bộ xã Trường Hòa cũng đã tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Nhiệm kỳ qua, đã kết nạp được 49 đảng viên mới; hàng năm Đảng bộ xã và các tổ chức đoàn thể đều được cấp trên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã Trường Hòa lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025. Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra. Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy tái đắc cử chức vụ Bí thư Đảng ủy xã.

Đại hội cũng bầu 14 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết vào đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã Hòa Thành lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Võ Liêm